Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Ngôi nhà “Công chúa”


Cổng vào được xây bằng gạch cuốn vòm với những đường nét cổ kính đặc trưng của kiến trúc Huế.

Nhà vườn An Hiên thuộc phường Kim Long, TP. Huế. Xưa kia là phủ của Công chúa An Hiên, con vua Dục Đức; sau khi công chúa có chồng, ngôi nhà đã được chuyển quyền sử dụng.

Phía trước nhà là tấm bình phong, giữa có hình chữ “Thọ”, hai bên là hai chữ “Song Hỷ”. 

Trải qua 3 chủ nhân, đến năm 1936, ngôi nhà thuộc về ông Nguyễn Đình Chi, Tuần phủ tỉnh Hà Tĩnh. Vợ ông là bà Đào Thị Xuân Yến tiếp tục quản lý, chăm sóc và nâng cao giá trị khu nhà vườn này cho đến khi bà tạ thế. Hiện nay, ngôi nhà thuộc quyền thừa kế của con dâu và cháu nội.

Ngôi nhà rường 3 gian 1 chái, có sự thiết kế, kết cấu, chạm trổ tinh hoa và trang trí nội thất hết sức quy chuẩn. Ảnh: Gian chính là nơi thờ Phật.

Khuôn viên nhà gần 5.000m2, trồng gần 50 loại cây ăn trái. Đây là ngôi nhà vườn nổi tiếng đẹp nhất, mang kiến trúc tiêu biểu, mẫu mực của nhà vườn xứ Huế. Các công trình kiến trúc không nhiều nhưng rất quy chuẩn.

Cột nhà được chạm trổ những hoa văn tinh xảo.

Du khách tham quan nhà vườn.

Giữa sân có hồ nước rộng thả hoa sen và hoa súng, đây là yếu tố “minh đường” trong phong thủy.

Nhà vườn An Hiên hiện là một địa chỉ hấp dẫn thu hút du khách khi đến Huế.
DƯ KHẢ MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét