Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Xe thổ mộ, phương tiện giao thông vang bóng Sài Gòn xưa

(Kiến Thức) - Âm thanh "lọc cọc" của những chiếc xe thổ mộ với với một ngựa kéo đã in dấu vào ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Ngày nay, hình ảnh những chiếc xe thổ mộ trên đường phố Sài Gòn chỉ còn là dĩ vãng.

Xe ngựa trở thành phương tiện giao thông phổ biến ở Sài Gòn từ thế kỷ 19, khi người Pháp nhập những chiếc xe ngựa bốn bánh có mái che, thường gọi là Malabar để phục vụ nhu cầu đi lại. Ảnh tư liệu.Image result for site:kienthuc.net.vn xe ngựa chợ bến thành

Những chiếc xe ngựa bốn bánh ở trước Chợ Bến Thành năm 1921. Loại xe này mang kiểu dáng như xe song mã ở châu Âu, thường được dùng để phục vụ viên chức thuộc địa và gia đình, hoặc những người giàu có. Ảnh tư liệu.

Xe ngựa bên ngoài nhà thờ Đức Bà đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu.Image result for site:kienthuc.net.vn xe ngựa chợ bến thành

Từ kiểu xe ngựa sang trọng của Pháp, người Việt đã tạo ra loại xe ngựa đơn giản hơn với hai bánh, được gọi làxe thổ mộ. Trong ảnh là bến xe thổ mộ bên chợ Bến Thành, khoảng năm 1938-1939. Ảnh tư liệu.Image result for site:kienthuc.net.vn xe ngựa sài gòn
Xe thổ mộ trên phố Rue Viénot (nay là đường Phan Bội Châu), Sài Gòn năm 1950. Đây là loại phương tiện đi lại bình dân mà hầu hết cư dân của Sài Gòn có thể sử dụng. Ảnh: Life.

Image result for site:kienthuc.net.vn xe ngựa sài gòn

"Trạm xăng" dành cho những chú ngựa ở Sài Gòn năm 1950. Thập niên 1940-1950 là giai đoạn phát triển bùng nổ của xe thổ mộ. Khi đó, khu vực chợ Bến Thành luôn có hàng chục chiếc xe ngựa kiểu này. Ảnh: Carl Mydans.Nhung buc anh mau hiem co ve Sai Gon nam 1953

Bến xe thổ mộ cạnh chợ Bến Thành, Sài Gòn năm 1953. Ảnh tư liệu.Anh mau hiem co ve cuoc song o Sai Gon nam 1954 (2)-Hinh-11

Xe thổ mộ bên ngoài hội quán Ôn Lăng, Sài Gòn năm 1954. Có người cho rằng, gọi như vậy là vì chiếc xe nhìn từ xa trông khum khum như... ngôi mộ. Ảnh tư liệu.Image result for site:kienthuc.net.vn xe ngựa sài gòn

Do móng ngựa bọc bằng sắt, những chiếc xe này tạo ra âm thanh "lọc cọc" đặc trưng khi chạy. Ảnh tư liệu.Anh hiem ve Sai Gon nam 1959 cua nguoi Phap (2)-Hinh-2

Trên đường Bến Chương Dương, phía xa là cầu Mống, Sài Gòn năm 1959. Ảnh: Getty.Anh hiem ve Sai Gon nam 1959 cua nguoi Phap (2)-Hinh-11

Xe ngựa phía trước ga Sài Gòn cũ, nay là khu vực công viên 23/9, năm 1959. Ảnh: Getty.Image result for site:kienthuc.net.vn xe ngựa sài gòn

Xe thổ mộ trên Công trường Mê Linh, Sài Gòn năm 1965. Cho đến thập niên 1960, xe thổ mộ vẫn được sử dụng ở Sài Gòn, nhưng không còn thịnh hành như trước do sự phố biển của taxi, xe lam, xích lô máy... Ảnh: Bruce Baumler.

Xe thổ mộ chạy giữa đường phố Sài Gòn cùng các loại xe hơi, 1967. Ảnh tư liệu.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, xe thổ mộ ngày càng ít đất dụng võ. Ảnh tư liệu.

Ngày nay, hình ảnh những chiếc xe thổ mộ trên đường phố Sài Gòn chỉ còn là dĩ vãng. Ảnh tư liệu.
T.B (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét