Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Dao găm niên đại 2.000 năm được công nhận bảo vật quốc gia

Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi ở Nghệ An vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.

24 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, trong đó có dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi.
Con dao được tìm thấy trong đợt khai quật lần thứ nhất năm 1973 tại di chỉ làng Vạc, xã Nghĩa Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An. Dao có niên đại 2.000 - 2.500 năm, được coi là tác phẩm nghệ thuật có một không hai của người Đông Sơn. Các con vật dù rất hung dữ nhưng được thể hiện rất hiền hoà.
Theo các nhà nghiên cứu, dao găm cán tượng động vật hầu như chưa phát hiện ở đâu ngoài làng Vạc. 
Dao găm làng Vạc có chuôi hình rắn ngậm chân voi. Ảnh tư liệu
Dao găm làng Vạc có chuôi hình rắn ngậm chân voi. Ảnh tư liệu
Bảo tàng Nghệ An cũng lưu giữ các bảo vật quốc gia khác như muôi cán hình tượng voi, niên đại 2.000 - 2.500 năm; hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, niên đại Thế kỷ VII - VIII.
Các hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được công nhận bảo vật quốc gia gồm: Bình phong sơn mài “Thiếu nữ và phong cảnh” (1939; Tranh “Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc” (1980); Tranh sơn mài “Gióng” (Niên đại năm 1990); Hai cánh cửa chạm rồng Chùa Keo (Niên đại Thế kỷ XVII).
Lan Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét