Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Lễ nộp trâu ở hội đền Choọng

(Baonghean.vn)- Lễ rước linh giá và lễ nộp trâu năm nay được xem là một nét văn hóa mới trong Lễ hội Đền Choọng, thu hút đông đảo người dân và khách thập phương tham gia.
Trước khi diễn ra lễ nộp trâu, là lễ rước linh giá
Đông đảo người dân, du khách thập phương đi theo đoàn rước
Tại bến nước gần đền, đoàn đã tiến hành nghi lễ tẩy trần tắm gội linh giá
Nước tắm tẩy trần được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng nước thơm ướp hoa tươi
Lễ nộp trâu nhằm dâng linh vật tế thần theo tín ngưỡng, quan niệm truyền thống, với mục đích cầu xin thần linh che chở, phù hộ độ trì cho bách gia, trăm họ.
Trâu được chọn mua làm lễ phải là trâu đực khỏe mạnh, béo. Người dân nơi đây quan niệm như vậy mới là điều thành kính, tăng thêm phần trang trọng, thiêng liêng và đem lại sự may mắn cho dân làng trong cả năm. Ở lễ hội đền Choọng không diễn ra chém trâu như một số lễ hội khác.
                                                                                                Hồ Phương- Đặng Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét