Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Làng dệt thổ cẩm của phụ nữ Cơ Tu

Làng dệt thổ cẩm truyền thống thôn Đhrồng thuộc xã Tà Lu, huyện Đông Giang (Quảng Nam). Làng vừa là nơi sản xuất vừa là nơi trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ Cơ-tu. 
Dệt thổ cẩm là một trong những nét đẹp văn hóa của người Cơ-tu luôn được gìn giữ


Làng có một tổ hợp tác dệt thổ cẩm, tạo việc làm cho gần 20 lao động thường xuyên và nhiều hộ sản xuất theo thời vụ. Ngoài các mẫu áo, váy, khăn..., phụ nữ Cơ-tu thôn Đhrồng còn tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và du khách trong, ngoài nước.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm thổ cẩm đã được hoàn chỉnh

S
ự phát triển của làng nghề Đhrồng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho phụ nữ Cơ-tu nơi đây.

 
Những tấm vải thổ cẩm được dệt nên từ những đôi bàn tay khéo léo, tài hoa

Trần Lê Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét