Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Nhà Moong của người Cơ - tu

Moong là một loại nhà Gươl của nhiều gia đình Cơ-tu, có kiến trúc độc đáo với nhiều cột phụ xung quanh (không có cột cái).Nhà Moong được làm từ nhiều loại vật liệu như mây, gỗ, tre nứa, lồ ô, lá nón, lá mây...; có 1 hoặc 2 cửa nhỏ, vách bằng tấm phên lồ ô.
Nhà Moong giữ vai trò quan trọng  trong  đời  sống  sinh  hoạt của  mỗi  gia  đình  và  của  cộng đồng  người  Cơ-tu;  là  nơi  nghỉ ngơi, vui chơi, tiếp khách và ăn uống khi gia đình, cộng đồng có việc quan trọng…
 
Nhà Moong là nơi đồng bào Cơ-tu tổ chức các buổi sinh hoạt gia đình,dòng tộc

Không phải gia đình nào cũng có nhà Moong mà còn tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình và không gian nơi cư trú

Moong là loại nhà gươl có kiến trúc độc đáo với nhiều cột phụ xung quanh mà không có cột cái

Nam nữ Cơ-tu bên nhà Moong

Nhà Moong của đồng bào Cơ-tu ở thôn Pơ ning, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam)

 
Nguyễn Văn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét