Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Nét đẹp lăng tẩm Huế

Khu lăng mộ duy nhất pha trộn kiến trúc Đông - Tây ở Huế

Lăng Khải Định, còn gọi là Ứng Lăng, được xây trong 11 năm, một số nguyên liệu còn do vua cử người sang các nước Pháp, Nhật, Trung Quốc để đem về.

Khi đến đây, du khách dễ dàng nhận thấy lăng có vị trí đắc địa, phía trước lấy một quả đồi thấp làm tiền án, có hai núi chầu trước mặt làm "Tả thanh long" và "Hữu bạch hổ". Từ trên lăng có thể nhìn bao quát được cả một vùng đồi núi rộng lớn, xung quanh là những rừng cây bao phủ, khung cảnh thiên nhiên hài hòa.
Vua Khải Định là vị vua thứ 12 của nhà Nguyễn, lên ngôi năm 31 tuổi. Khi tại vị, ông đã cho xây lăng mộ tại núi Châu Chữ. Lăng được xây dựng trong hơn một thập kỷ bởi nhiều thợ và nghệ nhân tài giỏi trong cả nước. So với các lăng khác, lăng Khải Định tuy nhỏ hơn nhưng được xây công phu, tỉ mỉ và tinh xảo nhất.
 
Du khách sẽ đi qua cổng chào uy nghiêm gồm 37 bậc cầu thang với thành được đắp các tượng rồng lớn lên tới sảnh ngoài.
 
Từ đó leo tiếp 29 bậc nữa để lên đến sân bái đình, nơi đặt các tượng đá hình quan văn, quan võ, lính túc vệ và tượng binh đối xứng hai bên.
 
Ở giữa sân chầu có nhà bia bát giác được xây bằng bê tông cốt thép sừng sững, hòa trộn phong cách kim cổ.
 
Hai bên là hai cột trụ biểu cao được trạm trổ tinh tế, uy nghi giữa núi rừng.
 
Từ sân chầu đi tiếp 15 bậc thang nữa đến điện Khải Thành được xây dựng cầu kỳ, hòa trộn nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.
 
Không gian sảnh ngoài ở điện là nơi thắp hương và để ảnh của nhà vua, nổi bật là các điện tường phẳng được trang trí dày đặc bằng nghệ thuật khảm kính sứ. Cùng với tranh trên tường, dưới nền lát gạch men hoa và trên trần vẽ Cửu long ẩn hiện trong mây. Cả không gian 6 mặt đã tạo nên một thế giới nghệ thuật.
 
Phòng sau của điện Khải Thành là chính tẩm có đặt tượng vua Khải Ðịnh được đúc tại Pháp năm 1920, mộ phần ở phía dưới. Trong cùng là khán thờ với bài vị của vị vua quá cố.
 
Một hình rồng trên nhà bia bát giác có những họa tiết trang trí tinh tế.
 
Các tượng ở lăng được làm bằng chất liệu đá quý hiếm, tạc kỳ công và đều có khí sắc.
 
Tuấn Đào

Huế đón bạn với vẻ uy nghi của những lăng tẩm, vẻ hoang sơ của biển Lăng Cô, thơ mộng của sông Hương, sự lãng mạn của những tà áo dài tím cùng giọng nói ngọ


Địa điểm tham quan
Lăng khải Định. Ảnh: vnphoto, netdohoa
Những điểm tham quan luôn được nhắc đến đầu tiên của Huế là các lăng tẩm. Từ những lăng lớn như Lăng Khải Định (Ứng Lăng); Lăng Gia Long (Thiên Thọ Lăng); Lăng Dục Ðức; Lăng Tự Ðức (Khiêm Lăng); Lăng Thiệu Trị (Xương Lăng); Lăng Minh Mạng; Lăng Đồng Khánh; Kinh thành Huế (Cửu vị thần công), kinh thánh Huế đến nhỏ như điện Hòn Chén... Điểm nhấn của các lăng là đều tọa lạc ở những vị trí đẹp, hùng vĩ và thơ mộng với núi, sông, hòa hợp giữa công trình chính và phụ. Bên cạnh đó, các yếu tố như kiến trúc, điêu khắc, hội họa hay những truyền thuyết, huyền thoại của mỗi lăng cũng thu hút không kém.
Lưu ý là các lăng tẩm nằm khá xa nhau nên nếu đi nhóm đông người hay gia đình, nên thuê taxi hay xe ô tô lái đi để tiết kiệm và chống nắng. Khi tham quan nên mua sách hướng dẫn, sau đó đọc qua trước khi vào các lăng để cảm nhận hết vẻ đẹp cũng như không bỏ lỡ những chi tiết, kiến trúc thú vị. Bạn sẽ phải di chuyển nhiều ở mỗi lăng, vì thế nên trang bị các dụng cụ chống nắng, mang giày, dép bệt.
Rừng quốc gia Bạch Mã quanh năm mây phủ và Lăng Cô tuyệt đẹp với cát trắng, biển xanh là hai địa danh nên khám phá tiếp theo tại Huế. Một mách nhỏ cho những bạn thích khám phá là trên đường đi Bạch Mã, Lăng Cô có hai địa điểm khá đẹp, dân địa phương hay đến chơi là Vũng Voi (có thác nước) và biển Cảnh Vân (cảnh quan hình vòng cung như biển Quy Nhơn hay bãi Cát Cò ở Cát Bà). Và hải sản ở Vân Cảnh rẻ hơn rất nhiều so với ở Lăng Cô.
Biển LăngCô hoang sơ. Ảnh: vnphoto
Phá Tam Giang thơ mộng.
Cụm du lịch thứ 3 khi đến đất kinh kỳ là các ngôi chùa Từ Hiếu, chùa Từ Ðàm, chùa Diệu Đế…, nổi bật nhất là chùa Thiên Mụ, một trong những kiến trúc tôn giáo cổ nhất, đẹp nhất và nổi tiếng nhất ở Huế.
Bên cạnh đó, bạn có thể tận hưởng hàng loạt các thú vui khác ở Huế như ngồi trên thuyền ngắm cảnh hoàng hôn; du thuyền trên sông Hương; ngắm phá Tam Giang; thả mình ở đồi thông Thiên An; tắm suối lưu huỳnh ở Tân An, nghỉ dưỡng ở suối khoáng nóng Thanh Tân; tham quan các làng nghề; mua sắm ở chợ Đông Ba. Hay nếu có thời gian, bạn có thể tạt ngang vào cácdi tích lịch sử như trường Quốc học Huế, cầu ngói Thanh Toàn, Văn Miếu, Hổ Quyền, đồi Vọng Cảnh, nhà thờ Chính tòa Phú Cam...
Di chuyển
Bằng phương tiện công cộng
Tùy vào túi tiền và thời gian của chuyến đi, bạn có thể đến Huế bằng xe khách, tàu lửa hay máy bay. Cách tốt nhất là bạn nên tìm hiểu kỹ tại các bến xe, ga tàu hay đại lý vé máy bay của nơi xuất phát.
Bằng phương tiện cá nhân
Như quy tắc thông thường của chuyến phượt, nếu quãng đường trên 300km, bạn nên di chuyển bằng phương tiện công cộng để khỏi mệt và an toàn, đến nơi thuê xe máy hay taxi.
Có 4 cách để bạn di chuyển giữa các danh lam thắng cảnh ở Huế là xe máy (dành cho các bạn trẻ, ít người), taxi (dành cho gia đình), thuê xe con hay xích lô.
Buổi tối bạn có thể mua vé đi nghe ca trù trên sông Hương, rẻ hơn rất nhiều so với việc cả đoàn bạn định thuê riêng một thuyền (60.000 đồng/vé).
Biển Thuận An thơ mộng và đầy sức sống. Ảnh: xahoi
Đến vào thời điểm nào
Bạn có thể đến Huế vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng nếu thích ngắm hoàng hôn trên sông thì nên đến vào mùa hè, thích dạo chơi thì tránh từ tháng 10 – 12 (thời điểm mưa nhiều).
Lưu trú
Khu vực trung tâm Huế gồm các tuyến Lê Duẩn, Hùng Vương, Hà Nội… Các bạn nên căn cứ vào đó hay lịch trình của mình để thuê khách sạn tiện cho việc di chuyển. Lưu ý nên đặt phòng trước khi đến.
Một số khách sạn có mức giá ổn với dân du lịch bụi là khách sạn Citadel (Cố Đô), Đại Quang, Đăng Quang, Đông Dương, Đồng Lợi.
Đặc sản Huế
Những món bạn không nên bỏ qua khi đến Huế là cơm hến, bún bò, các loại bánh (nậm, lọc…), bánh khoái, nem, chả, tôm chua, mè xững, hạt sen, bánh phu thê, bánh ít đen, các loại bánh hột sen, đậu xanh, bánh trái cây… Lưu ý, các món ăn ở Huế khá cay, nếu xác định không ăn được, bạn nên mang thức ăn theo. 
Địa chỉ ăn bỏ túi khi đến Huế
Chè Hẻm ở đường Hùng Vương. Bún bò Huế ở đường Lý Thường Kiệt. Bún hến, chè bắp thôn Vĩ Dạ. Bánh nậm lọc thì ăn ở Cung An Định, hoặc quán Bà Đỏ ở đường Chi Lăng. Nem lụi, bánh ướt thịt nướng ở quán Âm Phủ đường Nguyễn Thái Học.
Chùa Thiên Mụ. Ảnh: vnthuquan
Núi Bạch Mã. Ảnh: Vietfones
Mang gì khi đến Huế?
Tất cả các trang phục bạn thích. Mang đồ đi tắm biển.
Mang dụng cụ chống nắng, giày dép trệt.
Mang thuốc chống muỗi, thuốc trị côn trùng, thuốc trị các bệnh tật cơ bản.
Mang lều nếu có ý cắm trại.
Các cung đường thường gặp
Hà Nội/Sài Gòn – Huế - Hội An
Hà Nội/Sài Gòn – Huế - Đà Nẵng – Quảng Ngãi
HUỲNH HẰNG
Theo Infonet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét