Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Mách nhỏ bạn khi đi du lịch Huế


Du lịch Huế nổi tiếng không chỉ vì là nơi tập trung những đền đài lăng tẩm của các vua triều Nguyễn, mà Huế còn nổi tiếng vì có một thiên nhiên tươi đẹp.
Đến Huế, cái cảm giác đầu tiên mà ta bắt gặp chính là đang bước vào một nơi tĩnh lặng, hiền hoà trong một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng rất nhẹ, rất êm, rất xinh và được lắng nghe một giọng nói cũng rất “Huế” đâu đó vọng lại.

Đi lại ?

Nếu muốn đi bằng máy bay, Bạn có thể chọn điểm đến là sân bay Đà Nẵng hoặc Phú Bài.
Sân bay Phú Bài có những chuyến bay hàng ngày đến và từ TpHCM và Hà Nội, nhưng các chuyến bay này thường bị trì hoãn do thời tiết xấu vào mùa mưa (giữa tháng 10 – giữa tháng 12). Từ sân bay mất khoảng 25 phút bằng taxi để đến trung tâm.

Chọn đi bằng xe: hầu hết các xe và Open tour đều đi qua Huế. Từ Huế có thể đi Hội An, Đà Nẵng hoặc ra Hà Nội.

Những địa điểm tham quan ở Huế

Ở Huế chủ yếu là đi thăm các lăng tẩm và Đại nội, chùa Thiên Mụ. Các lăng tẩm thường cách xa nhau và xa thành phố Huế. Nếu bạn không cho em bé đi thì có thể thuê xe máy để đi. Nhưng theo nhiều du khách thì tốt nhất là đi taxi hoặc thuê 1 ô tô con (khoảng 550-700K cho 1 tour đi thăm Lăng Tự Đức, Minh mạng, Khải Định), sẽ tiện và đỡ mệt hơn rất nhiều, đi thăm Đại nội thì có thể đi xích lô, rất thú vị.

Buổi tối bạn có thể mua vé đi nghe ca trù trên Sông Hương, rẻ hơn rất nhiều so với việc cả đoàn bạn định thuê riêng một thuyền (40.000d/vé).

Nếu muốn đi biển các bạn nên đi biển Lăng Cô cách Huế chừng 80km, biển ở đó đẹp hơn biển Thuận An.

Trên đường đi Bạch Mã, Lăng Cô có hai vị trí khá đẹp rất được dân địa phương hay đến chơi là Vũng Voi và biển Cảnh Vân.

Ở Vũng Voi có thác nước, nước trong vũng rất trong và mát, còn biển Cảnh Vân thì rất cạn, rất sạch cảnh quan hình vòng cung như biển Quy Nhơn hay bãi Cát Cò ở Cát Bà và ở đó bạn có thể nhìn thấy cảng Chân Mây- Một cảng mới được xây của Huế. Ăn hải sản ở Cảnh Vân rẻ hơn rất nhiều so với Lăng Cô nhưng bất tiện của Cảnh Vân là không có phòng nghỉ.

Ở Huế còn có thú vui là buổi chiều ngồi trên thuyền ngắm cảnh hoàng hôn ở ngay ngã ba sông chỗ khách sạn Hương Giang (nhưng phải đi đò chèo và thời tiết phải vào mùa hè thì mới thấy thi vị ).

Đã đến Huế thì ngoài các lăng tẩm lớn như Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng , Gia Long… còn có điện Hòn Chén nghe nói là rất thiêng. Thích lãng mạn thì có thể lên đồi thông Thiên An, rất giống một phần của Đà Lạt. Thích tắm biển gần thì có Thuận An, xa thì có Lăng Cô, Lăng Cô đẹp lắm… đồ biển ở đây thì ngon và tươi 100%, giá chỉ đắt so với Huế thôi, chứ ở Huế cái gì cũng rẻ.

Ngoài ra bạn có thể đi tắm suối nước nóng Thanh Tân, cách Huế khoảng 35 km, tắm suối lưu huỳnh ở Tân An. Có hai địa điểm xa Huế , rừng quốc gia Bạch Mã khoảng hơn 40 km , là nơi các quan chức Pháp hồi xưa nghỉ mát, cũng cao lưng chừng núi, ngày mây nhiều thì khó mà lên đến đỉnh được.

Nếu bạn cho em bé đi thì sẽ vất vả vì các khu này rất xa nhau. Mặt khác các lăng tẩm rộng nên phải chuẩn bị phương tiện đi lại cho bé.

Còn đi du lịch nếu như có sức khoẻ không kèm theo em bé thì thuê xe máy đi cũng được, còn nếu như gia đình đi nhiều người thì nên đi taxi , vừa rẻ vừa đỡ nắng. Buổi tối như đã nói trên, nếu đi chơi thì nên đi bằng xích lô vừa rẻ lại có thể tha hồ ngắm cảnh Huế.

Lưu ý: khi đi taxi hay xích lô đến địa chỉ nào mà mình đã biết thì phải nói rõ là mình đã biết trước địa chỉ, không cần chờ, nếu không họ sẽ đòi tiền hoa hồng của chủ khách sạn hay đòi bạn tiền chờ nếu như bạn đi lại cuốc thứ 2… .Tất nhiên chỉ tuỳ từng người thôi….

Ăn uống ở Huế
Đồ ăn trong Huế thường cay nên nếu ai không ăn cay được thì chắc phải chuẩn bị cả đồ ăn đem theo.

Ở Huế có rất nhiều đặc sản: bánh bèo, nậm, lộc,  món cơm Hến và Bún bò giò heo.... Các quán ăn ngon bạn có thể tham khảo người ở khách sạn bạn ở hoặc xích lô.

Các món ăn ở Huế cũng khá phong phú và đa dạng. Nếu như thích ăn chè thì đến quán chè Hẻm ở đường Hùng Vương (từ chân cầu Tràng Tiền xuống 1 đoạn).

Nếu ăn bún bò Huế thì ăn ở đường Lý Thường Kiệt ( đối diện bưu điện Lý Thường Kiệt ) , hoặc có một chổ nữa đó là ở đường Nguyễn Công Trứ , gần chợ Cống ). Còn nếu muốn ăn bún hến, chè bắp thì các bạn phải về thôn vĩ (thôn Vĩ dạ ). Nếu muốn ăn bánh nậm lọc thì ăn ở Cung An Định, hoặc đến chỗ này cũng hơi xa 1 tý đó là quán Bà Đỏ ở đường Chi Lăng, quán này cũng hơi bị ngon đó nha.

Bánh bột lọc, bánh Ram ít, bánh bèo, bánh nậm… chỉ cần đến quán Cung An Định ở Nguyễn Huệ là ăn khá ngon.

Ở Huế còn có món nổi tiếng là: Bún Bò Huế – ngay chợ Cống ( gần khách sạn Hương Giang và cũng rất gần đường Nguyễn Thái Học ).

Huế tuy nhỏ nhưng để thăm và thưởng thức hết các món ăn của Huế cũng phải mất ít nhất là 4- 5 ngày.

Mua sắm khi đi Huế

Ở thành phố Huế, các shop thời trang, cửa hàng lưu niệm, gallery, Studio mỹ thuật… tập trung ở một số đường phố lớn như: Trần Hưng Ðạo, Hùng Vương, Phan Ðăng Lưu, Lê Lợi, Mai Thúc Loan… khi đến du lịch Huế, bạn có thể ghé thăm các cửa hàng, cửa hiệu này để mua sắm một vài thứ cần thiết cho mình hay làm quà cho bạn bè.

1. Đặc sản

Quà Huế nổi tiếng nhất là nem, chả, tôm chua, mè xững, hạt sen, bánh phu thê, bánh ít đen, các loại bánh hột sen, đậu xanh, bánh trái cây… khách có thể mua dễ dàng ở các chợ Ðông Ba, An Cựu, Bến Ngự, Tây Lộc…

Địa chỉ quán đặc sản Huế nổi tiếng : Mệ Ty - 22 Nguyễn Huệ - 054.3825350

2. Đồ lưu niệm

Du khách còn ưa chuộng những sản phẩm của các làng nghề truyền thống như: nón Huế, các vật dụng, tượng bằng đồng, các đồ chạm trỗ bằng gỗ… Các mặt hàng lưu niệm mỹ nghệ có thể mua ở các cửa hàng sau:

Khu vực các shop bán hàng mỹ nghệ Bội Trân, KS Morin.
Sơn mài Ðông Ba số 4 đường Trần Hưng Ðạo chuyên bán hàng sơn mài, mỹ nghệ lưu niệm.
Nguyễn Phúc Long số 8 đường Hùng Vương chuyên bán các sản phẩm đúc đồng, tranh ảnh.
Hướng Dương số 59 đường Phan đăng Lưu chuyên bán các sản phẩm mỹ nghệ: tranh vẽ.
Trường Tiền số 51 Trần Hưng Ðạo chuyên hàng sơn mài, chạm khảm mỹ nghệ, hàng lưu niệm Huế.
Mỹ Nghệ Huế Thương, số 26/1 đường Nguyễn Công Trứ chuyên sản xuất và bán sản phẩm mỹ nghệ, đặc biệt mỹ nghệ xương.
Mỹ Nghệ Phúc Lộc, số 38 đường Lê Lợi chuyên sản phẩm mỹ nghệ các loại.


3. Lụa, đồ thêu

Phòng tranh thêu lụa Cố Ðô XQ, số 81 Trần Hưng Ðạo chuyên sản xuất và cung cấp tranh thêu nghệ thuật cao cấp.

Huế số 7 đường Hùng Vương chuyên bán hàng thêu lụa, tranh ảnh.
Sông Hương số 7 đường Hùng Vương chuyên bán tranh thêu lụa, hàng lưu niệm.
Ðức Thành, số 82 đường Phan Ðăng Lưu chuyên sản phẩm thêu.
Các cửa hàng chuyên kinh doanh lụa tơ tằm dọc đường Lê Lợi và chung quanh các KS Hương Giang, Century…

Theo Dulich.vn

Có một Huế yên bình và tĩnh lặng

Cầu Tràng Tiền trầm mặc soi bóng xuống dòng sông Hương xanh biếc là một hình ảnh thân quen của Cố đô Huế mà du khách sẽ chẳng bao giờ quên được.

cau-trang-tien-5865-1407981940.jpg
Đến thành phố Huế, cầu Tràng Tiền với cảnh đẹp nên thơ là nơi mà bạn không thể không ghé thăm. Được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19, dưới thời vua Thành Thái (1897), cây cầu không chỉ là chứng nhân lịch sử qua hai cuộc chiến tranh mà nó còn là nguồn cảm hứng vô tận của thơ ca, nhạc họa...
thuyen-rong-5393-1407981940.jpg
Từ cầu Tràng Tiền, sông Hương, du khách có thể lên thuyền du ngooạn hai bờ tả ngạn của dòng sông này để ngắm nhìn dòng sông thanh bình, tĩnh lặng. Người ta thường ví cuộc sống của người dân kinh thành Huế như dòng sông Hương, cứ từ từ, chậm rãi, không vội vã, ồn ào mà trầm mặc, sâu lắng.
cot-co-phu-van-lau-7391-1407981940.jpg
Từ bến đò sông Hương, du khách có thể lên thuyền đi vào thăm quan khu di tích kinh thành Huế. Bên trước hoàng thành là cột cờ Phu Văn Lâu hay còn gọi là Kỳ Đài được xây dựng dưới thời vua Gia Long (1807). Kỳ Đài có kiến trúc ba tầng hình chóp cụt chồng lên nhau có chiều cao tổng cộng là 17,5 m, ngoài ra còn có cột cờ bằng gỗ (sau này thay bằng bê tông) với chiều cao lên đến 37 m. Chức năng của Kỳ Đài là nơi để thông báo tuần du, lễ, tiết, chầu... bằng các hiệu lệnh cờ. Ngoài ra, trên cột cờ còn có một đài quan sát bờ biển gọi là Vọng Đẩu.
hoang-thanh-Hue-5288-1407981940.jpg
Rời Kỳ Đài, Đại Nội là nơi dừng chân tiếp theo của du khách khi đến Huế. Nằm ở bờ Bắc dòng sông Hương thơ mộng, Kinh thành Huế được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500 ha, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được gọi chung là Đại Nội. Đây là trung tâm hành chính, chính trị của triều đình nhà Nguyễn và là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia. Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993.
chua-thien-mu-8030-1407981940.jpg
Rời Hoàng thành Huế ngược theo thượng nguồn tả ngạn sông Hương du khách sẽ đến thăm chùa Thiên Mụ (còn có tên gọi khác là chùa Linh Mụ). Đây là ngôi cổ tự lâu đời nhất ở Huế khi nó được xây dựng từ thế kỷ 17 (năm 160) dưới thời chúa Nguyễn Hoàng. Ngày nay, chùa Thiên Mụ không đơn thuần là chốn tâm linh mà còn là nơi vãn cảnh, từng được các triều vua xếp vào những cảnh đẹp xứ Huế. Đứng bên kia sông Hương nhìn sang, tháp Phước Duyên soi bóng xuống dòng nước lững lờ, trông rất thi vị. Khách đến thành phố Huế thường đi thuyền rồng ngược dòng sông Hương để đến viếng chùa, vãn cảnh.
dong-hang-be-8338-1407981940.jpg
Xuôi theo dòng sông Hương về phía Nam du khách sẽ đến thăm khu chợ Đông Ba. Đây là một ngôi chơ lâu đời rất nổi tiếng ở thành phố Huế. Đến đây, du khách có thể khám phá những gì là tinh túy nhất của cố đô Huế như: Nón lá Phủ Cam, đồ kim hoàn Kế Môn, mè xửng Sông Hương, dâu Truồi, chè Tuần, quýt Hương Cần… cùng những món ăn Huế truyền thống: Cơm hến, bún bò, bánh lá, chả tôm, bánh khoái…
lang-vua-khai-dinh-2230-1407981940.jpg
Tọa lạc trên núi Châu Chữ, lăng vua Khải Định nằm cách thành phố Huế khoảng 10 km về hướng Tây Nam. Lăng là sự pha trộn giữa kiến trúc của phương Tây và phương Đông, được xây dựng từ năm 1920 và mất đến 11 năm mới hoàn thành. Đây là một công trình kiến trúc rất cầu kỳ được tính toán kỹ lưỡng về vị trí các ngọn đồi, khe suối… vừa tạo nên khung cảnh thiên nhiên hung vĩ vừa tưởng ứng với các yếu tố phong thủy, địa lý.
cau-ngoi-thanh-toan-9035-1407981940.jpg
Nằm trên địa bàn làng Hương Thủy, huyện Thủy Thanh cách thành phố Huế khoảng 8 km về hướng Đông Nam, cầu ngói Thanh Toàn là một điểm tham quan thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Cầu được xây dựng bằng gỗ với lối kiến trúc độc đáo theo lối 'thượng gia hạ kiều' (trên nhà, dưới cầu) với mái gói lưu ly đã nhuốm màu thời gian. Cầu thường là địa điểm để người dân ngồi hóng gió, sinh hoạt các chuyện trong làng, xã...
hoi-bai-choi-7645-1407981940.jpg
Đến đây vào dịp tết hay lễ hội, du khách còn được tìm hiểu về văn hóa của người dân và tham gia vào trò chơi bài chòi rất độc đáo ở đây.
ben-que-5692-1407981940.jpg
Không chỉ có các đền đài, lăng tẩm. Hình ảnh miền quê thanh bình của Cố đô Huế đẹp như tranh vẽ sẽ mang lại cảm giác thư thái, yên bình cho du khách khi đến Huế.
bai-bien-Lang-Co-4271-1407981941.jpg
Ngoài ra, cố đô Huế còn khá nhiều điểm tham quan khiến du khách phải lưu luyến như bãi biển Lăng Cô. Nằm ở phía nam dưới chân đèo Hải Vân, biển Lăng Cô thu hút du khách với màu xanh ngọc của nước, bờ cát trắng mịn trải dài trên hàng chục cây số, cảnh quan tuyệt đẹp, yên tĩnh hoang sơ… như một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ.
pha-tam-giang-6819-1407981941.jpg
Nếu có thời gian, bạn nên tiếp tục ghé thăm phá Tam Giang để thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ, vắng lặng ở đây. Với nhiều du khách, phá Tam Giang là nơi tuyệt vời để có thể ngắm nhìn ánh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp nhất mà không thể bỏ qua khi đến Huế.
dam-chuon-6414-1407981941.jpg
Rời phá Tam Giang, bạn sẽ đến thăm đầm Chuồn, một phần trong hệ thống đầm phá Tam Giang. Ở đây, bạn sẽ bắt gặp cuộc sống tấp nập của ngư dân khi trở về sau một đêm cần mẫn làm việc, trao đổi, mua bán tôm cá ngay trên con thuyền giữa phá, đặc biệt là chiêm ngưỡng bình minh dần ló dạng trên đầm.
mon-an-o-Hue-5428-1407981941.jpg
Ngoài phong cảnh đẹp, Huế còn nổi tiếng với ẩm thực phong phú mang nét đặc trưng riêng. Đến đây, du khách có thể thưởng thức đủ các món ăn ngon như bánh bèo, bánh ram ít, bánh nậm, cơm hến, bún bò... với vị cay xé lưỡi đúng chất Huế.
Hu Pa
Ảnh: Bimsu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét