Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Đầu năm, xem người Dao... giao duyên

Theo truyền thống, sáng  mồng 8 Tết, người Dao đỏ ở Tả Phìn (huyện Sa Pa, Lào Cai) tổ chức hội hát giao duyên đầu năm mới, cầu mong sức khỏe, tình yêu và mùa màng tươi tốt, bội thu.
Hội diễn ra trên bãi đất bằng phẳng ngay cạnh đường cái, nổi bật là cây nêu cao vút làm bằng cây bương già, trên ngọn treo vòng tròn, dán giấy đỏ tượng trưng vầng nhật nguyệt. Mở đầu, thầy mo làm các nghi thức cúng trời đất thông qua các điệu nhảy, bài khấn và cắt tiết gà.
Tiếp đến là màn tái hiện lễ rước dâu của người Dao, hát giao duyên nam nữ bằng những bài ca cổ, chữ nghĩa sâu sắc, giai điệu tình tứ, bộc lộ đời sống văn hóa tinh thần phong phú, bản sắc dân tộc độc đáo của người Dao đỏ ở vùng đất Tả Phìn.
Hội hát giao duyên sôi động bởi các trò chơi dân gian đậm bản sắc dân tộc miền núi, như ném còn, kéo co, đi cầu thăng bằng, leo cột đứng, đánh đu, bắn nỏ...
Rất nhiều du khách nước ngoài đã đến Tả Phìn khám phá, thưởng thức hội hát giao duyên tại đây.
Xuống bản chơi hội
Lễ cúng gà
Nô nức về dự hội giao duyên
Các trò chơi dân gian
Bịt mắt bắt dê

Theo Vietnamnet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét