Đền Nen thuộc xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đây là một trong những ngôi đền cổ kính và rất linh thiêng trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay. Lề hội đền Nen diễn ra từ ngày 3 – 6 tháng Ba (Âm lịch), nhân sự kiện này chúng tôi xin giới thiệu một số nét về đền Nen.
Đền Nen (còn có tên gọi khác là đền Tam tòa Đại vương hay đền Cả); được xây dựng từ thời nhà Lê trên vùng đất làng Chi Phan, xã Bạng Châu xưa (nay là thôn Phúc, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Đền là nơi thờ tự Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Tả Đông Chinh, Hữu Dực Thánh, Tứ vị Thánh Nương, Sát Hải Đại Tướng quân Hoàng Tá Thốn.
Từ khi lập đền đến nay có 13 xã là Thạch Kênh, Thạch Liên, Việt Xuyên, Phù Việt, Thạch Long, Thạch Sơn, Thị trấn Thạch Hà, Thạch Thanh, Thạch Tiến, Thạch Ngọc, Thạch Vĩnh, Thạch Lưu của huyện Thạch Hà và xã Mỹ Lộc của huyện Can Lộc thờ chung tại đền, vì thế đền Nen còn có tên là đền Cả.
Trải qua hàng trăm năm, với bao biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo nên hiện nay đền Nen có diện mạo hoàn chỉnh trên một không gian rộng với các công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, được bố trí đăng đối hài hòa, trang nghiêm, tôn kính.
Các lễ hội được tổ chức hàng năm ở đền Nen có Lễ khai Hạ vào ngày mồng 7 tháng Giêng; Lễ Tổng binh vào ngày 17 tháng Giêng; Lễ Tổng hộ vào ngày 20 tháng Giêng; Lễ Giỗ Thánh hay còn gọi là lễ Thanh Minh vào ngày mồng 6 tháng Ba (Âm lịch); Lễ Kỳ phúc lục ngoạt ngày 12 tháng Sáu (Âm lịch); Lễ Cầu đảo (những năm nắng hạn kéo dài, nhân dân 13 xã nói trên đều rước Thành hoàng của làng, xã mình về đây để làm lễ cầu mưa).
Di tích đền Nen gắn liền với các danh nhân lịch sử, những người có công trong công cuộc đánh giặc giữ nước, mở mang bờ cõi vùng biên ải phía Nam của nước Đại Việt xưa.
Đền Nen được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2005; xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 2009.
Một số hình ảnh đền Nen:
Hai cột nanh
Hệ thống Tam quan
Lầu chuông
Bàn thờ Lý Nhật Quang
Lễ hội Đền Nen
Tổng thể kiến trúc đền Nen
Nguồn bài viết: Tùng Lĩnh
Cung thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại Đền Nen
Tham gia tế lễ có đại diện chính quyền 13 xã thuộc tổng Đông xưa.
Các bậc cao niên soạn sửa lễ vật
Lễ vật cúng tế được bà con nhân dân chuẩn bị chu đáo
Cử hành lễ tế
Lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng bà con nhân dân về dự lễ và dâng hương
Thành kính tưởng nhớ 962 năm ngày mất Uy Minh Vương Lý Nhật Quang
(Baohatinh.vn) - Sáng 10/4 UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thành kính tổ chức lễ tưởng nhớ 962 năm ngày mất Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền Nen (Thạch Tiến).
Cung thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại Đền Nen
Tham gia tế lễ có đại diện chính quyền 13 xã thuộc tổng Đông xưa.
Đền Nen còn gọi là Đền Cả, đền Tam toà Đại Vương thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang – con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, ngụ tại làng Chi Phan, xã Bạng Châu, phủ Thạch Hà xưa (nay là thôn Phúc Tiến, Thạch Tiến, Thạch Hà). Đền được khởi dựng từ thời nhà Lê để phụng thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
Các bậc cao niên soạn sửa lễ vật
Lễ vật cúng tế được bà con nhân dân chuẩn bị chu đáo
Lý Nhật Quang là người có công lao to lớn trong việc khai dân lập ấp, giữ vững bờ cõi, phát triển kinh tế, xây dựng vùng biên ải Hoan Châu thành căn cứ địa vững chắc, tạo hậu thuẫn tin cậy cho nhiều triều đại về sau. Sau khi ông mất (năm 1057), nhân dân xứ Nghệ lập nhiều đền thờ tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của ông.
Cử hành lễ tế
Lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng bà con nhân dân về dự lễ và dâng hương
Đền Nen qua nhiều lần tôn tạo, hiện có diện mạo hoàn chỉnh, một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, đạt đến đỉnh cao mỹ thuật. Năm 2009, đền được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di cấp Quốc gia.
Phúc Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét