Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Lễ nhập hạ (Chol wasa)


Lễ nhập hạ bắt đầu vào chiều ngày 14/6. Phật tử trong các phum sóc đến chùa, mang lễ vật để cúng (vải, đèn cầy, dầu lửa, đường, sữa, trái cây, bánh… ) và để sư sãi cũng như khách dùng… Tối đến thì tổ chức đọc kinh và văn nghệ (nhảy lâm-thôn, giàn ngũ âm được đem ra sử dụng… ). Sáng ngày 15, sau khi sư sãi dùng cơm, Phật tử lấy lễ vật đưa lên một cái sân sân-khưk (là một tấm nẹp tre có trang hoàng hoa lá), khiêng đi ba vòng xung quanh chánh điện rồi mới đưa vào chánh điện và mời ông Lục đến làm lễ. Tối ngày rằm, các vị sư sãi cao niên hoặc các vị đã tu tỳ khưu (từ 21 tuổi trở lên) vào chánh điện, bắt đầu thời gian nhập hạ. Trong thời gian này, các sư sãi không được đi khỏi chùa vào ban đêm (nếu có đi, như được Phật tử mời làm lễ, thì phải trở về trước khi mặt trời lặn), học tập kinh luật, làm lễ đầy đủ vào các giờ lễ, giữ giới luật và giữ cho tinh thần được thanh tịnh… Đây cũng là giai đoạn thử thách đối với các sư sãi.
TS Phan Văn Đốp – Theo sách Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh Long 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét