Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Đình Tân Thông nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử


Lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cho đình Tân ThôngẢNH: CÔNG SƠN
Sáng 20.12, UBND TP, Sở VH-TT và UBND H.Củ Chi (TP.HCM) tổ chức lễ trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố cho đình Tân Thông (ở ấp Trung, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi).
Đến dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.
Cách đây 246 năm, lưu dân xứ Quảng - miền Trung di dân vào vùng đất phương nam tạo dựng cuộc sống mới, đã đến đây khai phá đất đai lập làng Tân Thông. Năm 1773, tổng Long Tuy Hạ, Long Tuy Thượng và Long Tuy Trung ra đời. Ông Phạm Quan Tượng, vị quan cai tổng đầu tiên của tổng Long Tuy Hạ, khởi xướng xây dựng đình làng để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng dân gian cho nhân dân trong vùng, vừa có nơi thờ cúng tạ ơn trời đất và các bậc tiền nhân. Đình Tân Thông xây dựng vào năm 1845, lúc đầu chỉ là ngôi đình bằng gỗ, lợp lá đơn sơ thờ Thần hoàng Bản cảnh và thực hiện các nghi lễ dân gian, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; từng được vua Tự Đức phong sắc thần Thành hoàng.
Đình còn là nơi chi bộ tập hợp nhân dân tham gia cuộc khởi nghĩa Nam kỳ tại Hóc Môn đêm 22 rạng sáng 23.11.1940 và là địa điểm tin cậy của các cán bộ hoạt động cách mạng trú ẩn, sinh hoạt. Tuy nhiên vì nhiều biến cố lịch sử nên đình bị đốt phá, phải xây dựng và tu sửa nhiều lần. Đặc biệt, đình Tân Thông được nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải rất quan tâm hỗ trợ, vận động kinh phí tu bổ khang trang đúng với quy mô, cách thức thờ cúng của đình ở Nam bộ.

Lê Công Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét