Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp xa hoa của bảo vật nhà Nguyễn

Dưới thời phong kiến, hoàng cung vốn bí ẩn với người đời, bảo vật hoàng cung lại càng bí ẩn, đến nỗi những người biết đến và được chiêm ngưỡng những bảo vật này hàng trong trăm năm cơ hồ chỉ có mấy người...
Như Đất Việt đã đưa tin, 13 hiện vật là những bảo vật hoàng cung triều Nguyễn (thế kỷ 19) đã ra mắt sáng 9/10 tại cuộc trưng bày chuyên đề Bảo vật hoàng cung. Những hiện vật này được chọn trong hàng nghìn hiện vật hoàng cung, đã được Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội) phục dựng, phục chế từ nhiều năm qua.

Bảo vật hoàng cung như tên gọi của nó, ngay từ khi được chế tác hay lưu truyền qua các triều đại đều là những vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của vua chúa. Sự chuyển giao những bảo vật này được coi như sự chuyển giao triều đại, ngôi vị quyền lực. Dưới thời phong kiến, hoàng cung vốn bí ẩn với người đời, bảo vật hoàng cung lại càng bí ẩn, đến nỗi những người biết đến và được chiêm ngưỡng những bảo vật này trong hàng trăm năm cơ hồ chỉ có mấy người.

Chế độ phong kiến đã chấm dứt ở Việt Nam gần một thế kỷ. Những bảo vật hoàng cùng không còn thuộc về vua chúa. Chúng đã trở thành những bảo vật vô giá của nhân dân Việt Nam, được xuất hiện trước con mắt chiêm ngưỡng của mọi tầng lấp dân chúng. Những bảo vật ấy không những chứa đựng những giá trị lịch sử phong phú mà còn phản ánh tài nghệ tuyệt với của các nghệ nhân người Việt.

Dưới đây là những hình ảnh những bảo vật hoàng cung được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Đất Việt ghi nhận:
Đài thờ bằng vàng nạm ngọc được sử dụng trong hoàng cung thời Nguyễn. Mỗi chiếc có trọng lượng xấp xỉ 4,3 kg.
Rất nhiều loại ngọc với hính dáng, kích cỡ, màu sắc khác nhau đã được sử dụng để trang trí cho chiếc đài thờ này.
Mũ thượng triều được trang trí cầu kỳ bằng vàng và ngọc. Mũ có trọng lượng 640g.
Hình rồng trên mũ thượng triều được chế tác rất tinh xảo.
Mũ bình thiên cũng được trang trí bằng vàng ngọc với trọng lượng 660g.
Những hoa văn rất nhỏ bằng vàng trên vành mũ đòi hỏi sự chế tác kỳ công.
Hai thanh kiếm với chuôi và vỏ làm bằng vàng, ngọc của hoàng gia. Trọng lượng của mỗi thanh kiếm lần lượt là 1250g và 580g.
Toát lên vẻ quý phái, những thanh kiếm này mang ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh hoàng gia hơn là một vũ khí chiến đấu.
Những cuốn sách được đúc bằng vàng, ghi lại thân thế của người trong hoàng tộc với khối lượng lên đến 3,3kg.
Bìa sách, ruột sách và gáy sách đều bằng vàng.
Ba chiếc ấn của triếu Nguyễn, theo thứ tự từ trái sang phải là ấn "Sắc Mệnh Chi Bảo", ấn "Đại Nam Thụ thiên Vĩnh mệnh Truyền Quốc Tỷ" và ấn "Quốc Gia Tín Bảo. Hai chiếc ấn phía ngoài làm bằng vàng khối và chiếc ở giữa làm bằng ngọc.
Ấn "Sắc Mệnh Chi Bảo" nặng tới 8,5kg là hiện vật bằng vàng nặng nhất được trưng bày.
Bộ ấm chén ngọc có bọc vàng trang trí với trọng lượng của cả bộ là 2,6kg.
Tay cầm của những chiếc chén hoàn toàn làm bằng vàng.
Chiếc chậu bằng vàng này có trọng lượng 1,4kg.
Hoa văn hình rồng, thể hiện quyền lực hoàng gia được trang trí trên thành chậu.
Hồng Quân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét