Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Thiêng liêng khăn tình yêu

Trong đời sống tình cảm của người Thái, trai gái yêu nhau còn nhờ chiếc khăn Piêu nói hộ lòng mình.
Mỗi dân tộc trên thế giới đều mang sắc thái văn hóa độc đáo của mình qua trang phục. Cùng với ngôn ngữ, trang phục là dấu hiệu thông tin quan trọng để chúng ta nhận biết tộc người này với tộc người khác.
Người Thái cư trú nhiều nơi trên đất nước nhưng tập trung đông nhất ở các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai. Trong trang phục của người phụ nữ Thái thì chiếc khăn Piêu mang một nét văn hóa riêng rất hấp dẫn và độc đáo.
Từ những sợi chỉ sau khi xe, được nhuộm màu bằng chất liệu lấy từ vỏ cây, hạt quả, trên nền vải đen, cô gái Thái thêu chiếc khăn Piêu. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau phụ thuộc vào tâm tư, tính cách của từng người.
Đối với một cô gái Thái lớn lên không biết làm khăn Piêu bị coi là cô gái lười. Những cô gái này ít được các chàng trai để ý, thậm chí là không thể lấy được chồng. Khăn Piêu là một vật không thể thiếu đối với đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Thái, là vật kỉ niệm những ngày trọng đại trong suốt cuộc đời mỗi người, trong cộng đồng dân tộc Thái.
Người phụ nữ Thái có thể đội khăn Piêu theo nhiều kiểu khác nhau. Chiếc khăn Piêu, với những đường thêu khéo léo làm tăng thêm vẻ đẹp hồn nhiên của những cô gái Thái vùng sơn cước. Khi tham gia vào các vòng múa xoè, trên vai các bà, các chị và các cô gái Thái không thể thiếu những chiếc khăn Piêu.
Trong cuộc sống hiện đại thì các bé gái ít làm khăn Piêu, tuy nhiên chiếc khăn Piêu sẽ không bị mai một đi trong đời sống đồng bào Thái vì nó gắn liền với người phụ nữ, khi đi xây dựng gia đình hay trong cuộc sống hàng ngày thì người phụ nữ Thái vẫn phải dùng khăn Piêu.
Khăn Piêu là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời do bàn tay khéo léo của người con gái Thái tạo nên. Piêu là một sản phẩm văn hoá và tinh thần in đậm bản sắc dân tộc Thái. Không những thế nó còn là vật kỷ niệm đầy ý nghĩa của những du khách có dịp đến với Tây Bắc.
Theo Quốc Khánh
VTV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét