Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Bài thuốc "Hải lộc tán" chữa suy giảm tình dục


 - Hỏi: Tôi bị yếu cái khoản "yêu vợ", người mệt, sợ lạnh, da nhợt, lưng đau, gối mỏi, suy giảm ham muốn tình dục, liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm, đại tiện lỏng nát, tiểu tiện trong dài, hay đi tiểu về đêm... Tôi nghe nói bệnh của tôi nên dùng bài "hải lộc tán" của Đông y nhưng không biết bài đó là gì? Nguyễn Mạnh Quyết (Hà Nội).

 
BS Hoàng Xuân Đại, Bộ Y tế trả lời: Bài thuốc "Hải lộc tán" là dùng để chữa chứng thận dương suy nhược, có biểu hiện giống bạn, còn những người có hội chứng âm hư (biểu hiện bằng các triệu chứng như người gầy, da nóng, lòng bàn tay bàn chân nóng, hay có cảm giác sốt về chiều, môi khô miệng khát, đại tiện táo, tiểu tiện sẻn đỏ... thì không được dùng).
 
Bài thuốc "Hải lộc tán" gồm có hải mã (cá ngựa) 100g, lộc nhung 100g, hồng sâm 100g và nhục quế 30g. Cách dùng: Các vị thuốc trên đều sấy khô, tán bột, đựng trong lọ kín dùng dần, mỗi ngày uống 16 - 20g.
 
T.N (ghi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét