Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Chỉ dẫn điều trị xuất tinh sớm và RLCD từ Rocket 1h


Nam giới mọi lứa tuổi đều tối thiểu mắc rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm một lần trong đời, và việc căn bệnh này ghé thăm bất cứ thời khắc nào trong đời đều là điều dễ hiểu, các chỉ dẫn trong bài sẽ trang bị cho nam giới thông tin cần thiết để hiểu đúng về bệnh và lựa chọn cách chữa phù hợp.

Báo động đỏ
Theo con số thống kê mới nhất, hiện nay trên thế giới có 150 triệu đàn ông trong đó có trên 50% đàn ông trên 40 tuổi mắc bệnh rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Cuộc cách mạng RLCD trở thành một chiến dịch thu hút sự chú ý của không ít Adam.
 
Nam giới thực sự cần có chỉ dẫn để vượt qua RLCD và xuất tinh sớm. Ảnh minh họa
Nam giới thực sự cần có chỉ dẫn để vượt qua RLCD và xuất tinh sớm. Ảnh minh họa
RLCD cũng ảnh hưởng tới 105 nam giới tại Trung Quốc.
Tại Singapore, có 13% nam giới tuổi 40-70 (khoảng 320.000 người) bị RLCD ở các mức độ khác nhau. Tại Thái Lan, tỉ lệ nam giới ở thành thị được coi là “yếu” chiếm tới 38%. Theo tình trạng này, tới năm 2025 số người mắc bệnh RLCD này sẽ tăng lên 322 triệu người.

Tại Việt Nam, theo thống kê tại Phòng khám Nam Khoa bệnh viện Bình Dân TP.HCM, từ năm 2000-2003, có trên 2.100 người (độ tuổi từ 18-78) tới khám vì liên quan đến bệnh này. Hiện nay, có khoảng 500-800/ tuần tới bệnh viện khám.

Nhưng cần hiểu rõ một điều rằng, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm là những căn bệnh mà chính chúng ta có thể tự chữa được nếu như hiểu đúng nguyên nhân và bản chất của nó. Yếu tố thể lực và tâm lý là “con sâu” dẫn tới trục trặc trên.

Các chuyên gia y tế nhận định rằng, các yếu tố thể lực như tuổi tác, béo phì, đái tháo đường, hút thuốc lá… mặc dù ảnh hưởng tới “sức mạnh” của người đàn ông song yếu tố tâm lý ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các căn bệnh “yếu” ở họ.

Nghiên cứu và chữa trị
Các công trình nghiên cứu về bệnh “yếu” của nam giới không ngừng dừng lại. Hiện nay, các phương pháp điều trị như tiêm thuốc vào thể hang của dương vật, vòng thắt và ống hút chân không, dương vật giả hay phẫu thuật tái thông mạch đã được áp dụng. Song những phương pháp trên chưa thực sự đem lại hiệu quả cao mà chi phí cũng khá lớn.
 
60 tuổi vẫn yêu sung khi dùng tảo đỏ. Ảnh minh họa
60 tuổi vẫn yêu sung khi dùng tảo đỏ. Ảnh minh họa
Một phương pháp hiện nay được nhiều mày râu áp dụng đó là uống mà dược phẩm phổ biến là Viagra. Tuy nhiên không phải dược phẩm nào cũng là “thuốc đắng dã tật”, bởi Viagra chỉ là sản phẩm giải quyết chức năng sinh lý nam giới tạm thời. Nhiều khuyến cáo cũng đưa ra khi sử dụng sản phẩm này.

Tiếp tục “đào sâu” nguyên nhân dẫn tới rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, các chuyên gia đã phát hiện được một “thủ phạm” nữa đó chính là NO (viết tắt của bv). NO chính là chất dẫn truyền thần kinh phóng thích ra GMP vòng – một chất hóa học làm gián nở các mạch máu dương vật.
 
NO tràn vào làm giãn các mạch máu khắp cơ thể, trong đó có mạch máu dương vật
NO tràn vào làm giãn các mạch máu khắp cơ thể, trong đó có mạch máu dương vật
Từ phát hiện trên, các chuyên gia đã tiến hành tìm kiếm “cha đẻ” của NO với mong muốn giải quyết được những “nỗi khổ” của đấng mày râu. Hàm lượng NO có trong tảo đỏ là cao nhất. Chính từ đây, các sản phẩm có thành phần từ tảo đỏ được ra đời, giúp đấng mày râu lấy lại sức mạnh bị “chìm nghỉm” từ lâu.

Hiện nay, dược phẩm Rocket 1h có nguồn gốc tự nhiên  nhằm giải quyết những trục trặc ở Adam trong chuyện chăn gối. Dược phẩm mới này thực sự là lựa chọn cho đấng nam giới để lấy lại phong độ trong mắt người tình.
 
  • Nguyễn Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét