Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Đi tìm thần dược – ông uống bà vui


Tình dục mỹ mãn giúp phụ nữ cảm thấy được yêu, được chấp nhận, khiến chị em an toàn trong hôn nhân, càng yêu chồng hơn. Nếu chuyện ấy bị trục trặc phải “nhịn”, sẽ có lúc bùng phát để được thỏa cơn thèm khát. Sau nhiều năm tháng tự dằn vặt, người phụ nữ có thể nảy sinh suy nghĩ tiêu cực như cặp bồ, bỏ chồng, sống buông thả…

Vợ tự làm bác sĩ cho chồng
Anh Phạm Việt Minh (ở Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết ngán khi nói đến cua biển, ngao, sò huyết hay các loại thịt nướng. Anh Minh kể, thấy anh thường không mặn mà chuyện chăn gối, vì được 3 phút đã xả đan, vợ anh nghĩ chồng có bồ nên cất công theo dõi cả tháng trời mà không được gì.

Nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì chuyện anh không chiều được vợ. Anh nghĩ để tránh cho vợ “bóc lột” khi anh yếu thế nên đành khai thật tình hình "chuyện ấy" của mình gặp trục trặc để vợ cùng chia sẻ.
Hai ngày sau, chị vợ mang về một trang giấy A4 với đủ loại món ăn bổ dưỡng trong tuần: nào là cua bể, ngao, sò huyết, pín bò, tôm hùm... Mỗi ngày chị vợ lại mua từng món về bồi bổ cho chồng.

Có những hôm chỉ ăn ngao hấp anh Minh đã thấy no. Hết hấp, luộc, nướng, xào đến làm lẩu... ngày nào cũng tái diễn những món ăn đó. Không chỉ ăn ngon, chị vợ còn “khuyến mại” thêm cho chồng cả rượu xịn như hải sâm, tắc kè, bìm bịp…
Món ăn bổ sung testosterone
Món ăn bổ sung testosterone

Món ăn bổ sung testosterone
Món ăn bổ sung testosterone
Ban đầu anh Minh không hiểu, cho đó là cơ hội ăn uống nên ăn nhiệt tình. Gần một tháng sau, khi anh vẫn làm ngơ với chăn gối thì chị vợ mới khóc thút thít: “Anh ăn bao nhiều hải sản đắt tiền vậy mà cũng không cải thiện được tý gì sao?”.
Hóa ra, những món ngon kia là để giúp chồng thăng hoa. Tuy nhiên, anh Minh chỉ thấy sợ mỗi khi có ai nhắc đến cua, ghẹ, ngao, sò… và thấy run khi vợ đề cập đến chuyện chăn gối. Anh đành một mình bí mật đến bệnh viện khám về tình trạng sinh lý của mình.
Để trả lại "bản lĩnh" cho chồng, các bà vợ không ngần ngại trao đổi kinh nghiệm cho nhau để tìm cách chữa trị. Cuộc họp nữ đồng môn của chị Vũ Thị Giang (Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội) lúc nào cũng rôm rả bởi những câu chuyện phòng the không hồi kết.

Chị Giang cho biết, nếu các chị em đã có chồng mà nói chuyện bình thường thì mất vui. Nhưng khi đề cập tới chuyện ăn gì, bổ gì thì cả nhóm ào ào tiếp chuyện như một chủ đề hot. Mỗi chị em đưa ra một kinh nghiệm giúp chồng ăn uống khiến mỗi bà vợ có thêm cả chục kinh nghiệm trong "chuyện ấy".

Săn thần dược Rocket  1h – ông uống bà vui

Nguyên nhân sâu xa của xuất tinh sớm và rối loạn cương dương nằm trong việc tắc nghẽn mạch máu tại dương vật khiến “cậu bé” khó điều khiển.

NO (Nitric oxide) là thành tố giúp lưu thông máu cho “cậu nhỏ” được phát hiện có nhiều nhất trong tảo đỏ. Thực tế cho thấy rằng các sản phẩm chứa NO mang lại hiệu quả về chiều dài, đường kính.

Độ cương của dương vật và thời gian giao hợp, số lần lặp lại việc yêu vượt trội hơn so với các loại thuốc chữa xuất tinh sớm khác. Mặt khác tảo đỏ lại là nguồn thực phẩm tự nhiên của biển, an toàn với cơ thể.
Đường kính dương vật tăng lên sau khi NO trong tảo đỏ được bơm đầy vào các khoang máu dù chưa có bất cứ kích thích nào
Đường kính dương vật tăng lên sau khi NO trong tảo đỏ được bơm đầy vào các khoang máu dù chưa có bất cứ kích thích nào
Nhiều chị em  mua cho chồng và một số các nam giới sau khi dùng thử và trải nghiệm cảm giác với tảo đỏ trong Rocket 1h đã gọi điện cho chúng tôi chia sẻ về sự kì diệu trong chuyện chăn gối sau một hộp dùng thử.

Tảo đỏ là nguyên liệu tự nhiên quý giá từ biển, bởi thế nhiều nước châu Á như Malaysia, Thái Lan, Đài Loan…cho đến các nước châu Mỹ coi đây là lựa chọn số một cho điều trị xuất tinh sớm và rối i loạn cương dương.
Phụ nữ yêu bằng tai

Có phải người phụ nữ Đông phương không đặt nặng vấn đề trục trặc trong hoạt động tình dục?

Bản tính truyền thống của người phụ nữ Đông phương rất chiều chồng, luôn chịu đựng, chấp nhận mọi hoàn cảnh đưa đến từ người bạn đời. Tuy nhiên, họ vẫn có các suy nghĩ (tuy không nói ra) khi gặp những tình huống không vừa ý.
Vấn đề quan trọng là người chồng cần quan tâm để có cách ứng xử thích hợp, thắt chặt mối liên hệ với người bạn đời. Đặc biệt khi người đàn ông bị trục trặc trong hoạt động tình dục mà từ chuyên môn gọi là rối loạn cương dương (RLCD), nếu biết mạnh dạn thổ lộ, chia sẻ nỗi niềm cho người phối ngẫu biết thì có thể sẽ dễ dàng nhận được sự cảm thông.
 Phụ nữ luôn muốn được chia sẻ
Phụ nữ luôn muốn được chia sẻ
Biết rằng trong tình yêu phải có tình dục, nhưng với sự tiến bộ của y học hiện nay, đa số các trường hợp RLCD và xuất tinh sớm có thể chữa trị được, trong giao đoạn này để chuẩn bị cho các phương thức chữa trị hợp lý và hiểu đúng về bệnh của mình thì nam giới cần nói chuyện cởi mở, tránh sự im lặng với phụ nữ để duy trì ngọn lửa tình cảm trong giai đoạn này.
  • Cát Hồn

    Rocket 1h để vui chăn gối suốt 1h và hơn thế!


    Từ chàng trai 20 tuổi đến nam giới tuổi 70 đều là đối tượng có thể mắc rối loạn cương dương, xuất tinh sớm bởi thiếu NO – Nitric Oxide mà họ không hay biết. Đi từ các chỉ dẫn này nam giới sẽ có nhìn nhận đúng trong điều trị dứt điểm bệnh của mình để biến mong ước yêu 1h hay kiểm soát xuất tinh thành hiện thực.

    Testosterone không phải thủ phạm gây xuất tinh sớm, RLCD

    Mãi đến lúc này, chúng ta vẫn có suy nghĩ rằng nguyên nhân thực thế duy nhất của rối loạn cương dương là hiện tượng nồng độ Testosterone trong máu. Tuy nhiên, nhận định này là một sai lầm.

    Testosterone chính là hormone sinh lý của nam giới. Ví dụ ở nam giới trên 40 tuổi Nồng độ Testosterone trong một số trường hợp thấp. Cũng chính ở độ tuổi này, khả năng duy trì của “chuyện chăn gối” ở nam giới bị giảm sút bởi nhiều nguyên nhân, chứ không phải do Testosterone giảm.
    Hãy lưu tâm đến NO trong chuyện chăn gối mọi lứa tuổi
    Hãy lưu tâm đến NO trong chuyện chăn gối mọi lứa tuổi. Ảnh minh họa
    Testosterone thường giảm theo độ tuổi nhưng vẫn duy trì ở một giới hạn bình thường và hoàn toàn không ảnh hưởng tới khả năng tình dục của đấng mày râu. Số nam giới trên 60 tuổi có nồng độ Testosterone dưới mức “báo động” chỉ chiếm 20%.

    Những nhận định thiếu cơ sở đã khiến cho tình trạng RLCD, xuất tinh sớm ở nam giới trở nên nghiêm trọng, thậm chí có người bị liệt.

    Nút thắt khó hiểu là NO

    Các chuyên gia y học đã liệt kê ra hàng loạt nguyên nhân dẫn tới tình trạng RLCD, xuất tinh sớm. Rắc rối này chủ yếu nằm ở hai yếu tố chính là yếu tổ thể lý (bao gồm hút thuốc lá, đạp xe đạp nhiều, tuổi cao) và yếu tố tâm lý (stress, mặc cảm, lo lắng…). Yếu tố tâm lý chiếm phần lớn nguyên nhân gây ra “rắc rối” trên.
    Xuất tinh sớm, rối loạn cương dương không tha bất cứ nam giới nào
    Xuất tinh sớm, rối loạn cương dương không tha bất cứ nam giới nào. Ảnh minh họa
    Ngoài ra, theo tìm hiểu của đại học Y khoa UCLA (Mỹ), NO là một chất hóa học.
    Khám phá vai trò then chốt của NO trong sự cương dương đã được tiến hành từ năm 1970.
    Ba nhà khoa học người Mỹ đã nghiên cứu về cơ chế giãn động mạch và khẳng định được vai trò của NO như là chất hóa học gửi tín hiệu đến cơ trơn trong thành động mạch để làm giãn mạch.

    NO làm giãn các động mạch dương vật để máu tràn vào làm đầy các xoang máu. Khi các xoang này chứa đầy máu, chúng chèn ép các tĩnh mạch và gây nên áp suất trong thể hang tăng cao đến mức dương vật “dựng cột cờ”.

    Tới những năm 1992, NO được bầu chọn là “phân tử hóa học của năm” và thiếu NO chính là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng rối loạn cương dương, giảm ham muốn hay có ham muốn nhưng không có khả năng duy trì.

    Không đâu xa, NO trong tảo đỏ của Rocket 1h

    Từ lâu, tảo đỏ được biết đến là loại sinh thực vật có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, có tác dụng lớn trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại một số loại Virus.

    Hành trình tìm hiểu cơ chế hoạt động của tảo đỏ đã được tiến hành. Ngoài các chất khoáng như Protein, enzyme và chất xơ, các chuyên gia còn xác định NO (tức Nitric Oxide) tồn tại trong tảo đỏ - loài thực vật nổi tiếng đất nước Nhật Bản.

    Năm 2006, các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện một công trình khoa học mang tên “Khám phá NO trong hệ sinh thái biển” tại khu vực nuôi tảo vịnh Daya của nước này.
    Trong tất cả các loại tảo được đưa vào thử nghiệm (tảo xanh, tảo nâu…) thì tảo đỏ có hàm lượng NO cao nhất.

    Từ kết quả công trình nghiên khoa học này, NO dường như được mở đường để phát triển.
    Tại một số nước châu Mỹ, tảo đỏ cũng bắt đầu được đưa vào sản xuất để giúp đấng mày râu lấy lại “khí phách” trong mắt Eva.

    Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thực phẩm, hiện nay tảo đỏ đã được đưa vào để cho ra đời dược phẩm với tên gọi Rocket 1h. Sản phầm có thành phần hoàn toàn từ tảo đỏ giúp đấng mày râu hoàn toàn an tâm khi sử dụng.
    Giải đáp thắc mắc Rocket 1h

    1.   Thành phẩn của Rocket1h?
    Trả lời: Chiết xuất tảo đỏ (EDpeptide): Bổ huyết, hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu Bạch tật lê (Tribulus terrestris L): Bổ thận, chuyên dùng cho các trường hợp xuất tinh sớm, đau lưng mỏi gối, gầy yếu, di tinh Bá bệnh (Eurycoma longifolia): Giúp cơ thể tăng sản sinh hormon nam giới Testosteron 1 cách tự nhiên, đặc biệt hay trong các đơn thuốc dùng cho nam giới trong thời kì mãn dục, rối loạn cương dương, liệt dương.

    2. Rocket 1h là loại thuốc tăng cường sinh lực hay thuốc chữa rối loạn cương dương?
    Trả lời: Sản phẩm Rocket1h có tác dụng đối với những người bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và không ham muốn hay yếu cương cứng trong quá trình quan hệ.

    3. Nếu sử dụng Rocket 1h nam giới có kéo dài cuộc yêu được 1h không?
    Trả lời: Tác dụng của Rocket1h theo nghiên cứu lâm sang thì có thể giúp người bệnh cải thiện thời gian quan hệ, tăng khả năng cương cứng và tăng hưng phấn. Việc dựng cột cờ lâu đến mức nào còn tùy theo thể trạng sức khỏe từng người, nhưng theo khuyến cáo thì các đấng mày râu nên dùng đều đăn để duy trì sức bền từ 15 – 30 phút, mà không nên phung phí sức khỏe để hoạt động quá lâu trong một lần.

    4.  Lứa tuổi và liều dùng rocket 1h như thế nào?
    Trả lời: Độ tuổi thích hợp có thể sử dụng Rocket 1h là từ 18 tuổi trở lên. Đặc biệt đối với những người bị rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, yếu sinh lý và không cương cứng trong quá trình quan hệ.
    Liều dùng: Uống 1-2 viên trước khi quan hệ 2-5h và không uống khi sử dụng bia rượu hay các chất kích thích khác.

    5.  Trong thời gian uống Rocket 1h  nam giới có được sử dụng các loại thuốc khác cùng lúc không?
    Trả lời: Nên dùng cách xa các thuốc khác 2-4h. Đặc biệt không được dùng chung với các thuốc làm dãn mạch hay tăng huyết áp và tim mạch.

    6.  Uống Rocket 1h sau bao lâu thì có tác dụng?
    Trả lời: Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy, tuy từng cơ địa mỗi người, nhưng trung bình sau 2-4 giờ sau khi uống là có tác dụng.

    7.  Rocket 1h có những tác dụng phụ nào? Có thể mua Rocket 1h ở đâu?
    Trả lời: Sản phẩm Rocket 1h không có bất kỳ tác dụng phụ nào bởi các thành phần từ tảo biển tự nhiên, lưu ý hạn chế dùng khi đang điều trị bệnh cao huyết áp, điều trị tim mạch. Khách hàng có thể tìm mua rocket 1h tại các hiệu thuốc địa phương nơi gần nhất.

    8.  Liệu Rocket 1h có bảo vệ nam giới chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục không?
    Trả lời: Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục chúng ta phái có những biện pháp bảo vệ an toàn như dung bao cao su. Sản phẩm Rocket1h chỉ có tác dụng đối với những người bị yếu sinh lý, xuất tinh sớm, không ham muốn hay yếu cương cứng trong quá trình quan hệ.

    9.  Có thể liên hệ với ai khi cần tư vấn về tảo đỏ trong rocket 1h?
    Trả lời: Mọi khách hàng đều có thể gọi điện theo số máy 0982 598 582 – Th.s Nguyễn Hoài Nam sẽ tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến tính năng sinh lý trong tảo đỏ điều trị xuất tinh sớm và rối loạn cương dương.
    Ngoài ra với các trường hợp trước khi thăm khám tại viện muốn hiểu hơn về hiện trạng bệnh của mình, kinh nghiệm khám, xét nghiệm tại viện khi nghi ngờ mắc rối loạn cương dương và xuất tinh sớm. Nam giới sẽ hoàn toàn được tư vấn để trang bị các kiến thức cơ bản nhất và hiểu đúng về tình trạng bệnh của mình.
    • Nguyễn Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét