Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Ngọc Thành Tịnh Xá


Tịnh xá Ngọc Thành được xem là một trong những tịnh xá lớn nhất ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Tịnh xá toạ lạc tại số 286 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 1km về hướng Nam.
Nguyên thủy, nơi đây chỉ là một rừng tre cằn cỗi với nhũng trảng cỏ tranh bao phủ um tùm. Trước năm 1964, khu vực này là phần đất thuộc khu gia binh Việt Nam Cộng hòa. Năm 1964, gia đình bà Triệu Thị Lai và bà Châu Hảo đã cúng dường một mảnh đất khoảng 4.485m2, thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Bạch Liên chứng minh và chủ trì xây dựng ngôi tịnh xá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét