Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Phục dựng lại đình Vĩnh Tuy Đoài


 Đình Vĩnh Tuy Đoài được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XV, thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Đình thờ hai vị thần là Nhã Cát Linh ứng Đại vương và Nguyệt Nga Công chúa Trinh Thiện Phu nhân.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đình là nơi  hội họp của cán bộ cách mạng, đồng thời là nơi chứa vũ khí và điểm xuất quân đi đánh các cơ sở vũ trang của địch. Vì thế, năm 1947, Pháp đã triệt phá toàn bộ ngôi đình.
 
 
 
Được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, đình Vĩnh Tuy Đoài đã được phục dựng lại trên nền đất cũ theo quy mô, kiến trúc trước đây của ngôi đình này.
 
Tổng kinh phí xây dựng đình khoảng 9 tỉ đồng do nhân dân quyên góp.
 
 
 
Hồng Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét