Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Quận Hai Bà Trưng giữa lòng thành phố 1000 năm


Quận Hai Bà Trưng là cửa ngỏ phía Nam kinh thành Thăng Long xưa, là địa bàn có vinh dự được mang tên hai vị Nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc: Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Đến nay còn lưu lại tên gọi ba cửa ô.
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/best_2131517702-1-Quanhaibatrunggiualongthanhpho1000nam-2x.JPG.jpeg

Quận Hai Bà Trưng là địa bàn tập trung nhiều địa điểm văn hoá, du lịch của thành phố Hà Nội, đặc biệt là nơi ghi dấu nhiều di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng (đã có 33 di tích đã được xếp hạng), trong đó có những di tích nổi tiếng như: Chùa Hương Tuyết, Chùa Liên Phái, Chùa Thiền Quang - Quang Hoa - Pháp Hoa, chùa Thanh Nhàn, Đền Hai Bà Trưng….

Năm 2010, cả nước cùng thủ đô tưng bừng mở đại hội mừng Thăng Long 1000 năm tuổi, cũng là kỉ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, là địa phương được vinh dự mang danh hai Bà, nhân dân toàn quận đã tích cực triển khai các nhiệm vụ xây văn hóa giao tiếp, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉn trang tuyến phố …xứng danh vùng đất thanh lịch giữa lòng thành phố nghìn năm.

Vietbao.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét