Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Chùa Hoằng Phúc - Quảng Bình



(PGVN)

Chùa Hoằng Phúc tọa lạc tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình  là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Chùa được tạo dựng cách đây trên 700 năm. 

Năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã ghé thăm và cầu phước đức cho dân lành, lúc đó Hoằng Phúc có tên là Am Tri Kiến. Năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu cho đặt tên chùa là Kính Thiên Tự. Năm 1821, vua Minh Mạng trong chuyến ngự giá Bắc tuần, ghé thăm chùa và cho đổi tên là Hoằng Phúc Tự, tục danh chùa Trạm hay chùa Quan. 

Chùa từng là nơi nuôi dưỡng, che giấu cán bộ hoạt động cách mạng. Trong chiến tranh, chùa bị bom đạn đánh phá  khiến ngôi chùa đổ nát, hư hỏng. Hiện còn nhiều hiện vật giá trị của chùa được lưu giữ như: mõ, một quả chuông lớn bằng đồng (nặng 80 kg, cao 1,1m, đường kính 0,5m) có tai treo chạm nổi 2 con rồng miệng ngậm ngọc cùng nhiều hoa văn tinh xảo, tượng Phật, lư hương, đế đèn, bình hoa, tòa sen, …
Mặt trong cổng tam Quan của chùa
Ngày 01/06/2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND xếp hạng chùa Hoằng Phúc là di tích lịch sử cấp tỉnh, ngày 13/4/2014 huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh và vận động quyên góp trùng tu chùa Hoằng Phúc.  

Theo đó  ngày 30/11/2014, công trình phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc đã được khởi công xây dựng. Công trình do UBND tỉnh Quảng Bình chủ xướng với tổng kinh phí phục dựng, tôn tạo hơn 40 tỉ đồng. Sau khi xây dựng xong, chùa sẽ là nơi hội tụ và là điểm thu hút của các tăng ni phật tử trong và ngoài tỉnh. 

Dự kiến chùa Hoằng Phúc sẽ hoàn thành vào 3/2016, đúng vào dịp kỷ niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông từng ngự lãm tại chùa.
Mặt ngoài cổng tam Quan của chùa
Ngày 11/12/2014, trong lúc đơn vị thi công công trình phục dựng và tôn tạo Di tích lịch sử chùa Hoằng và tiến hành khai quật phần bệ thờ ngoài trời (chính điện) của ngôi chùa thì phát hiện nhiều pho tượng cổ nằm bên dưới nền đất. Số tượng cổ được phát hiện gồm 3 tượng cao từ 50-70 cm, nặng khoảng 40 kg; 1 tượng đồng nhỏ, cao khoảng 30 cm, nặng 2-3kg và một số vật mẫu khác. 

Địa điểm khai quật được 3 pho tượng cổ nói trên nằm ở dưới gốc cây si cách gian nhà thờ chính của chùa gần 10m. Các pho tượng này đều mô phỏng hình dáng của những quan lại, văn nhân trong trang phục áo dài, đội mũ ở tư thế ngồi thiền theo kiểu nho sĩ.

Theo một số cụ cao niên  ở thôn Thuận Trạch cho rằng,  những pho tượng này do chính quyền địa phương cùng người dân đem chôn lấp, cất giấu dưới đất sau trận bão  vào năm 1985 khiến ngôi chùa bị đổ sập.  Hiện vẫn chưa được xác định niên đại số tượng cổ tìm thấy dưới nền đất chùa Hoằng Phúc nên những bức tượng này tạm thời được bàn giao cho UBND xã Mỹ Thuỷ cất giữ, bảo quản.
                                                                                
Hữu Tình 

Ngắm cây si khủng mọc trùm cổng chùa cổ nhất miền Trung


(Kiến Thức) - Cánh cổng cổ xưa của chùa Hoằng Phúc có tuổi đời hàng trăm năm, gây ấn tượng đặc biệt với một cây si lớn mọc trùm lên trên.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung

Có lịch sử hơn 700 năm, chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Dấu tích kiến trúc xa xưa nhất còn được lưu giữ của chùa là một cánh cổng nằm ở sân trước.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-2
Cánh cổng này có tuổi đời hàng trăm năm, gây ấn tượng đặc biệt với một cây si lớn mọc trùm lên trên.Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-3
Theo lời người cao tuổi ở địa phương, cây si đã tồn tại trong nhiều thập niên, khi chùa Hoằng Phúc rơi vào tình trạng đổ nát do chiến tranh và thiên tai.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-4
Theo thời gian, rễ cây bám chặt và len lỏi vào mọi ngóc ngách của cánh cổng.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-5
Qua những khe hở của rễ cây vẫn có thể nhận ra những đường nét kiến trúc cổ xưa của công trình.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-6
Xung quanh cánh cổng có một số di vật của ngôi chùa cổ như tấm bia đá...
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-7
...Hay các phiến đá được dùng để lát lối đi của chùa hoặc kê các chân cột.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-8
Theo sử sách, vào năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã ghé thăm chùa Hoằng Phúc và cầu phúc đức cho dân. Khi đó chùa có tên là Am Tri Kiến.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-9
Năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên chùa là Kính Thiên Tự. Năm 1821, vua Minh Mạng cho đổi tên là Hoằng Phúc Tự.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-10
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, chùa đã bị hư hỏng nặng do bom Mỹ đánh phá năm 1967. Trong cơn bão số 12 năm 1985, chùa tiếp tục bị sụp đổ.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-11
Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, chùa đã bị hư hỏng nặng do bom Mỹ đánh phá năm 1967. Trong cơn bão số 12 năm 1985, chùa tiếp tục bị sụp đổ.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-11
Những năm sau đó, chùa được dựng tạm để phục vụ nhu cầu tâm linh của quần chúng.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-12
Năm 2014, chùa Hoằng Phúc được khởi công xây mới, hoàn thành vào năm 2016
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-13
Sau khi chùa được tái dụng, chiếc cổng cũ với cây si mọc phía trên được lưu giữ như một chứng tích lịch sử.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-14
Một số hình ảnh khác về cây si trên cổng chùa Hoằng Phúc.
Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-15

Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-16

Ngam cay si khung moc trum cong chua co nhat mien Trung-Hinh-17

Quốc Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét