Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Kon Tum nên thơ qua những địa danh lịch sử

Nhà thờ gỗ, bảo tàng văn hóa, ngục Kon Tum hay ngã ba Đông Dương... là những điểm dừng chân thú vị trong hành trình khám phá mảnh đất thơ mộng vùng Tây Nguyên.

Điểm đến đầu tiên bất cứ du khách nào mới đặt chân đến cũng đều ghé thăm là nhà thờ chính tọa Kon Tum (hay còn gọi là nhà thờ gỗ). Kiến trúc đặc trưng cùng những gam màu tuyệt đẹp tạo nên sức cuốn hút kỳ lạ khiến ai cũng đều muốn lưu giữ tấm hình kỷ niệm.
Tòa giám mục Kon Tum với khuôn viên xanh mát và lãng mạn cũng là điểm không thể bỏ qua khi đến phố núi này. Dạo bước giữa những hàng hoa sứ, bạn sẽ có cảm giác vô cùng yên bình và thanh thản.
Chùa tổ đình Bác Ái có kiến trúc cổ xưa rất đẹp theo lối chữ Môn, được xây dựng bởi bàn tay những người đi khai phá lập nghiệp miền đất mới ở đây.
Kon K’lor là một trong những nhà rông đẹp nhất và được bảo tồn tại thành phố Kon Tum. Kiến trúc nhà rông mang nét văn hóa độc đáo Tây Nguyên.
Cách không xa nhà rông là cây cầu treo Kon K'Lor của huyện Đắk Rơ Va, mang nét đẹp hoang sơ của núi rừng.
Bảo tàng văn hóa Kon Tum nằm trên cửa ngõ vào thành phố Kon Tum, nơi lưu giữ nhiều tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Ngục Kon Tum là di tích lịch sử của tỉnh. Theo đó, ngày 25/9/1930, chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh đã ra đời tại đây - chốn lao tù và sau này trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum.
Chùa Tháp Kỳ Quang ở huyện Đắk Hà - nơi tổ chức nhiều sự kiện Phật Giáo của tỉnh.
Tượng đài chiến thắng Đắk Hà nằm trên đường Hùng Vương, biểu tượng của tình đoàn kết các dân tộc anh em.
Tượng đài chiến thắng lịch sử Đắk Tô – Tân Cảnh nằm trên QL14 đi Ngọc Hồi ở độ cao 600m, cách thị trấn Đắk Tô 1 km về phía Tây Nam. Di tích này đã được phong hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Di tích đường mòn Hồ Chí Minh - Trường Sơn ở Ngọc Hồi cũng là điểm đến lịch sử cấp quốc gia.
Cột mốc biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, hay còn gọi Ngã ba Đông Dương – Bờ Y là địa điểm bất cứ bạn trẻ đam mê xê dịch nào cũng muốn một lần đặt chân đến.
Khánh Bằng

Cẩm nang thăm thú đất Kon Tum huyền sử

Tới vùng đất nắng gió này, du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn độc đáo, ngon khó cưỡng như gỏi lá, xôi măng...

Kon Tum là một tỉnh nằm phía bắc Tây Nguyên. Trong ngôn ngữ người Ba Na, Kon là làng và Tum nghĩa là hồ để chỉ một ngôi làng cổ gần hồ nước lớn cạnh dòng sông Đăkbla.
Ngoài những trang sử thi, những bản anh hùng ca huyền thoại, vùng đất Tây Nguyên này còn hấp dẫn du khách bởi là địa điểm duy nhất tại Việt Nam sở hữu Ngã ba Đông Dương nổi tiếng - nơi mà "một tiếng gà gáy sáng cả ba nước Việt - Lào - Campuchia cùng nghe".
Dưới đây là kế hoạch du khách có thể tham khảo khi muốn khám phá vùng đất độc đáo về địa lý, bí ẩn và đầy mê hoặc về văn hóa này.
Thời gian
10628696-10202910299626396-8647912374926
Mùa thu hoạch cà phê khoảng tháng 10, 11 âm lịch cũng là thời điểm bạn có thể tới Kon Tum. Ảnh: Bọ Ngựa.
Cuối tháng 1, rừng cao su bắt đầu rụng lá tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt. Sang tháng 3, hoa cà phê nở trắng trời nương rẫy, gọi mời ong bướm hút mật. Tới tháng 12, hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ và nhiều lễ hội đặc sắc của người dân tộc được tổ chức. Nếu có ý định tới đây, bạn đừng nên bỏ qua ba thời điểm quan trọng này trong này trong năm.
Di chuyển
Hàng không: Các chuyến bay tới sân bay Pleiku có một chuyến mỗi ngày. Từ đây, bạn đi taxi hoặc xe bus về Kon Tum. Giá vé xe bus từ 30.000 đến 35.000 đồng.
Đường bộ: Tại Hà Nội, bạn bắt xe khách ở bến xe Giáp Bát. Giá vé khoảng 600.000 đồng. Ở TP HCM, bạn tới bến xe miền Đông, giá vé từ 250.000 đến 400.000 đồng. Từ Đà Nẵng, bạn mua vé tại bến xe trung tâm với giá vé 160.000 đồng.
Lưu trú
Để thuận tiện cho việc tham quan, bạn nên thuê phòng tại trung tâm thành phố, trên các con đường chính như Phan Đình Phùng, Trường Chinh, Duy Tân... Giá một phòng tiện nghi khoảng từ 200.000 đến 300.000 đồng.
Đặc sản
Anh-1-JPG-6719-1408438399.jpg
Ăn kèm xôi măng còn có cá nục kho. Ảnh: Bọ Ngựa.
Xôi măng là cái tên khá lạ với nhiều người. Món ăn này gồm gạo nếp đồ chín và măng xào. Người dân nơi đây thích ăn cay nên mỗi bát thường cho thêm một quả ớt đỏ, bắt mắt. Cái giòn của măng quyện cùng vị dẻo của xôi khiến món này được lòng nhiều du khách.
Gỏi lá là món ăn độc đáo gồm hơn 40 loại lá rừng, thịt heo luộc thái mỏng, tôm và loại nước chấm làm từ gạo nếp lên men, hành khô, mẻ, sa tế. Cách ăn món này "đúng chuẩn" là lấy lá cải hoặc lá mơ đặt ngoài, bên trong thêm lá chua và các loại lá khác tùy sở thích người ăn rồi cuốn lại thành phễu nhỏ, bỏ thịt, tôm vào trong. Với thành phần phong phú, món này có vị bùi, chua và chan chát lạ lẫm.
Ngoài ra bạn còn có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của từng dân tộc sinh sống ở đây như cá gỏi kiến vàng, lá mì muối chua, gà rừng trộn lá mí, thịt chuột đồng nước, rau dớn...
Tham quan
1025451-4807520753811-1616978142-o.jpg
Vẻ ngoài đầy quyến rũ của nhà thờ chính tòa Kon Tum. Ảnh: Bọ Ngựa.
Nhà thờ chính tòa Kon Tum được xây dựng vào năm 1913, là biểu tượng của thành phố Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Điều đặc biệt của công trình này là được làm hoàn toàn bằng gỗ cà chít, không dùng bê tông cốt thép và vôi vữa để sơn trét. Hệ thống cột, rui mè ở đây được chạm khắc tỉ mỉ, công phu làm toát lên khí chất tự nhiên nhưng hào hùng của người dân bản địa.
Nhà rông Kon K'lor là biểu tượng của tình đoàn kết và sức mạnh cộng đồng của người dân. Nhà cao 22m, rộng trên 6m và dài hơn 17 m. Với thiết kế truyền thống cùng chất liệu bằng gỗ, tranh, tre, nứa, lá và những họa tiết, hoa văn công phu, tỉ mỉ, nơi đây chính là điểm đến thú vị cho du khách.
Nhà ngục Kon Tum xây dựng năm 1930, từng là nơi giam giữ tù chính trị và các chiến sĩ cách mạng đồng thời cung cấp công nhân khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Đến đây, bạn hãy ghé thăm quần thể nhà tưởng niệm, nhà truyền thống, nhà đón tiếp, cụm tượng đài bất khuất và hai ngôi mộ tập thể nằm bên bờ sông Đak Blar.
Khu di tích chiến thắng Đak Tô được xây dựng trên một ngọn đồi cao 600m. Đây từng là chiến trường ác liệt nhất của khu vực Tây Nguyên, là căn cứ mạnh nhất của quân ngụy Sài Gòn và đế quốc Mỹ. Hiện tại, bạn có thể tham quan 15 điểm du lịch về văn hóa, sinh thái, lịch sử, trong đó nổi bật nhất là khu tượng đài.
Khu du lịch sinh thái Măng Đen được xem như Đà Lạt thứ hai của Việt Nam. Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, nơi đây có khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiều hồ thác, suối đá và cảnh quan hấp dẫn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tham quan tượng Đức Mẹ Sầu Bi, công trình kiến trúc được xây dựng từ thời kháng chiến chống Pháp.
Núi Ngọc Linh là một phần của dãy Trường Sơn Nam. Với độ cao 2.600m, đây là địa điểm phù hợp cho người yêu thích bộ môn leo núi và những chuyến phiêu lưu mạo hiểm.
Vườn quốc gia Chư Mom Rây có tính đa dạng sinh học cao nhất trong các vườn quốc gia hiện nay với gần 1.500 loài thực vật, trong đó có 131 loài được xác định là quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng như phong lan, ngành hạt trần... Bên cạnh việc khám phá nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, du khách còn có cơ hội tham quan một số điểm hấp dẫn như địa danh H67- căn cứ địa của bộ đội Tây Nguyên, sân bay Phượng Hoàng, cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thủy điện Yaly...
Quà mang về
Cà phê rang xay tại chính nơi sản xuất là món quà ý nghĩa nhất bạn dành tặng cho gia đình và bè bạn.
Diệu Huyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét