Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Tận hưởng không gian yên bình tại “Thành phố Tình Yêu”

(PL+) - Trong những ngày hè oi ả, ngột ngạt như thế này, thì Đà Lạt là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất với những ai yêu thích du lịch.

Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý một số kinh nghiệm bổ ích cho các bạn để chuyến đi được thuận tiện cũng như có thể khám phá được nhiều địa điểm khi đến thành phố Đà Lạt - Nơi được mệnh danh là thành phố của mùa xuân, thành phố tình yêu hay thành phố hoa...có kiểu khí hậu 4 mùa trong một ngày độc nhất Việt Nam này.
Phương tiện đến Đà Lạt
Các bạn có thể đến Đà Lạt bằng máy bay hoặc ô tô tùy vào thời gian và tài chính của mỗi người.
Về máy bay thì hiện nay, ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đều có chuyến bay của Vietnam Airline và Vietjetair thẳng đến sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Các bạn nên đặt vé sớm để có giá và chỗ ngồi tốt. Bên cạnh đó, các hãng máy bay này cũng hay có chương trình giảm giá khuyến mại nên các bạn hãy theo dõi trang của họ để “săn vé”.
Xuống sân bay Liên Khương, cách Đa Lạt khỏang 30km, các bạn có thể đi taxi (giá khoảng 180 -200k) , xe bus sân bay (40k/người), hoặc xe bus (15k/người, nhưng hơi bất tiện và phải chờ khá lâu), để đến trung tâm thành phố.
Nếu đi ô tô đến Đà Lạt thì bạn có thể đi hãng xe Phương Trang, giá cũng rẻ, nhân viên phục vụ khá chu đáo.
Nghỉ ngơi ở đâu?
Ở đây có rất nhiều khách sạn cho các bạn lựa chọn, giá tùy mức 180k-200k-300k-500k và hơn nữa.
Tuy nhiên, nếu dư dả các bạn có thể chọn ở các ngôi biệt thự cổ, ví dụ như biệt thự cổ Cadasa vì khuôn viên ở đây rất rộng, khung cảnh cực đẹp, khu ở tách biệt với lễ tân, rất thoải mái, yên tĩnh và riêng tư.
Biệt thự cổ Cadasa khá yên tĩnh và thoải mái.
Biệt thự cổ Cadasa khá yên tĩnh và thoải mái.
 Các khách sạn ở đây cũng có các chương trình giảm giá, khuyến mại, bởi vậy tốt nhất các bạn cũng nên đặt phòng trước để có thể nhận được phòng với giá tốt.
Lịch trình thăm thú các địa điểm ở Đà Lạt
Với 3 ngày ở Đà Lạt bạn có thể thăm thú được rất nhiều địa điểm nổi tiếng theo lịch trình mà chúng tôi sẽ gợi ý dưới đây.
Ngày thứ nhất
Sau một chặng đường dài đến Đà Lạt thì cũng đã mệt rồi, các bạn nên thăm quan các điểm gần, nằm trong thành phố như: Dinh Bảo Đại, Thung lũng Tình yêu, hồ Đa Thiện, vườn hoa Minh Tâm, biệt thự Hằng Nga, hay Showroom hoa tươi sấy khô …
Dinh Bảo Đại.
Dinh Bảo Đại.
Hành trình du lịch khám phá phần 4: Tận hưởng không gian yên bình tại “Thành phố Tình Yêu”
Thung lũng tình yêu ở Đà Lạt.
Thung lũng tình yêu ở Đà Lạt.
 Ngày thứ 2
- Buổi sáng, thời tiết đẹp, bạn có thể đi chùa, ví dụ đi tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, tản bộ xuống hồ Tuyền Lâm dạo chơi và chụp hình. Nếu thích gia đình bạn có thể đi thuyền dạo quanh hồ Tuyền Lâm để vào các KDL như Nam Qua, Đá Tiên, Suối Tía…
Thiền Viện Trúc Lâm.
Thiền Viện Trúc Lâm.
 - Buổi chiều có thể đi đến thác Prenn cách trung tâm 10km, ở đây có Đền Hùng, voi, đã điểu, các bạn có thể đi xe zeep lên thăm Đền Hùng, hoặc tham quan khu bảo tồn sinh vật, nấm.
Hành trình du lịch khám phá phần 4: Tận hưởng không gian yên bình tại “Thành phố Tình Yêu”
Thác Prenn khá nổi tiếng ở Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.
Thác Prenn khá nổi tiếng ở Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.
 Ngày thứ 3
- Buổi sáng có thể đến tham quan Trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt, nơi được mệnh danh là ngôi trường thơ mộng nhất Việt Nam. Sau đó có thể đến hồ Suối Vàng, Thung lũng Suối Vàng ( cũng tương tự như Thung Lũng Tình Yêu , nhưng đẹp hơn rất nhiều).
Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
 -Chiều có thể đến nhà thờ Con Gà để tham quan và tĩnh tâm. Kết thúc chuyến đi, sau đó các bạn về ăn uống và sắp xếp đồ đạc để về nhà.
Nhà thờ Con Gà nhìn từ trên cao xuống.
Nhà thờ Con Gà nhìn từ trên cao xuống.
Những món ăn ngon nên thưởng khi đến Đà Lạt
Các bạn có thể thưởng thức món nem nướng, bún bò huế, tào phớ, bánh tráng nướng với sữa đậu nành….Ngoài ra có thể ăn lẩu bò Hạnh, cơm gà Phan Rang cũng khá ngon và rẻ.
Món nem nướng ở Đà Lạt khá nổi tiếng.
Món nem nướng ở Đà Lạt khá nổi tiếng.
Ốc nhồi thịt cũng là một món ăn không thể bỏ qua khi đến du lịch ở đây.
Ốc nhồi thịt cũng là một món ăn không thể bỏ qua khi đến du lịch ở đây.
Sữa đậu nành nóng ăn kèm với bánh ngọt khá ngon và lạ miệng.
Sữa đậu nành nóng ăn kèm với bánh ngọt khá ngon và lạ miệng.
Một số địa chỉ ăn uống ngon nổi tiếng như:
+Tiệm mì Tàu Cao ở số 217 trên đường Phan Đình Phùng.
+Quán cơm Hà Nam, nằm gần ngay đường Nguyễn Văn Trỗi.
+ Quán cơm gà Phan Rang số 15 Trần Nhật Duật.
+ Quán phở hải Mập, nằm gần tăng bạch hổ, buổi tối ở đây có bán đậu nành nóng cực ngon.
+ Nem nướng bà Nghĩa ở 4K Bùi Thị Xuân.
+ Bánh mì tươi Tin Tin ở phố Nguyễn Chí Thanh.
+ Cafe Mei Xuân Hương (cạnh hồ Xuân Hương, rất lớn và nổi bật, nhìn ra hướng hồ).
 Đặc sản mua về làm quà
Đến du lịch Đà Lạt, các bạn có thể mua mứt ở chợ về làm quà, vừa ngon lại vừa rẻ. Ngoài ra, bạn có thể mua trà Atiso L'ang Farm gần chợ Đà Lạt về làm quà cũng rất ý nghĩa.
Mứt ở Đà Lạt khá ngon và rẻ.
Mứt ở Đà Lạt khá ngon và rẻ.
Ảnh: Sưu tầm
Bảo Yến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét