Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Tiến sĩ Đàm Chí

TNĐT- Cùng với nhiều danh nhân đất Thái Nguyên, Tiến sĩ Đàm Chí được nhiều người dân Đồng Hỷ nhắc đến bởi đây chính là quê hương ông.
Theo sử sách Đàm Chí quê ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sỹ xuất thân (Tiến sĩ) khoa Ất Mùi, niên hiệu Đại chính thứ 6 (1535) thời Mạc Đăng Doanh. Trong khoa thi này có ba người đỗ tiến sĩ cập đệ, đỗ đầu là Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, danh nhân lịch sử văn hóa nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, 7 người đỗ tiến sĩ xuất thân và 22 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân.

Tiến sĩ Đàm Chí làm quan tới chức Thừa chính sứ, tước Vân Trai bá. Chức thừa chính sứ là chức quan đứng đầu một xứ thời Lê-Mạc, tương đương với chức Tổng trấn các trấn, tỉnh thời nhà Nguyễn sau này. Tước Vân trai bá: Bá là Bá tước, còn Vân Trai là tên địa phương, có thể là tên một làng, xã mà với việc phong tước triều đình cho Đàm Chí thụ lộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét