Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Tiến sĩ Phạm Nhĩ

TNĐT- Phạm Nhĩ sinh năm Canh Ngọ (1450), tức năm Thái Hòa thứ 8, dưới triều Vua Lê Nhân Tông, quê ở Đồng Bẩm, T.P Thái Nguyên.
Phạm Nhĩ đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) tại khoa thi Quý Sửu năm Hồng Đức thứ 24 (1493) dưới triều Vua Lê Thánh Tông. Về khoa thi này sách Đại Việt sử ký toàn thư có ghi: Tháng ba, hội thi các cử nhân trong nước, lấy đỗ bọn vũ dương 8 người… Mùa hạ, tháng 4 ngày 21, vua ra hiên điện, thân hành ra đề sách văn. Sai Binh bộ thượng thư Đinh Công bá Trịnh Công Đán và Ngự sử đài đô ngự siwr Quách Hữu Nghiêm làm đề hiệu. Vua xem bài  xếp bậc trên dưới…

Chức vụ lớn nhất mà nhà Lê giao phó cho Phạm Nhĩ là Phủ doãn Phủ Phụng Thiên- chức quan đứng đầu kinh thành Thăng Long về mặt  hành chính.
TNĐT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét