Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Mô Ray

 

Xã Mô Ray là một di tích lịch sử trên đường Hồ Chí Minh.
              Xã Mô Ray (huyện Sa Thầy, Kon Tum) có diện tích rộng ngang với một huyện nằm ở vùng biên giới, song dân số chỉ hơn 3.000 người. Nơi đây, mấy chục năm về trước, hàng vạn tấn bom đạn và chất độc da cam của quân xâm lược đã dội xuống, hầu hết các cánh rừng loang lổ, trơ trụi chỉ toàn cây bụi. Mô Ray là một địa danh nổi tiếng bậc nhất bắc Tây Nguyên, nằm trong hệ thống di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh đông Trường Sơn 1970-1975.
               Đây là nơi đặt Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Trường Sơn; tổng kho dự trữ chiến dịch Tây Nguyên 1973-1975; khu vực tập kết lực lượng chuẩn bị giải phóng Buôn Ma Thuột và là nơi dừng chân của đại tướng Văn Tiến Dũng trên đường vào chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 
        Bia Di tích lịch sử Mô Ray, Sa Thầy, Kon Tum đã xây dựng năm 2004,nội dung bia như sau:
               -Đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn, đoạn Mô Ray( Sa thầy, Công Tum) đi Ia- Dom ( Đức Cơ, Gia Lai)
             -Chỉ huy sở tiền phương Bộ Tư lệnh Trường Sơn và Tổng kho dự trữ chiến dịch Tây Nguyên (1973-1975)
              -Khu vực tập kết lực lượng chuẩn bị đánh Buôn Mê Thuột.
           - Nơi dừng chân chuẩn bị chuẩn bị chiến dịch Tây Nguyên của Đại tướng Văn Tiến Dũng đầu năm 1975.
             -Chỉ huy sở F470 (1970)
             -Trọng điểm đánh phá ngăn chặn ác liệt của không quân và bộ binh Mỹ -Ngụy.

Sau này nếu có điều kiện chúng ta có thể thăm lại khu di tích Mô Ray, nhất là các CCB sư đoàn 470.

                                                                                                     VTT- Ban TTLS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét