(Baonghean.vn) - Rước dâu đêm được cho là nét lạ của nhiều cộng đồng người Thái. Đám rước diễn ra vào lúc nửa đêm. Trước kia, người ta chỉ đi bộ, nhưng ngày này, phương tiện xe gắn máy cũng tham gia vào đám rước dâu lúc gà còn chưa gáy.
Trước giờ rước dâu chừng nửa tiếng, căn nhà sàn của cô dâu Ngân Thị Ngọc ở bản Trung Đình, Chi Khê, Con Cuông (Nghệ An) khá tĩnh lặng. Đã gần nửa đêm chỉ những người già cả trong nội tộc của cô gái là vẫn thức giấc.
Cô dâu vừa bước qua tuổi học trò đang đứng trước thời khắc quan trọng của đời người con gái. Chỉ ít phút nữa là cô từ biệt gia đình để theo chồng về làm dâu. Theo tập quán của cộng đồng, cô dâu phải đội theo một chiếc nón khi về nhà chồng.
Mọi người trong gia đình ai cũng xắm nắm chuẩn bị tiễn cô dâu về nhà chồng.
Sau 12 đêm, cô dâu được chủ rể và bà mối dẫn ra khỏi nhà. Theo tập tục người Thái, cha mẹ sẽ chọn một cặp vợ chồng trong dòng họ để làm “mối” cho con trai. Về sau ông bà mối được chú rể, cô dâu xem như cha mẹ đẻ.
Của hồi môn cha mẹ cho cô dâu gồm chăn, chiếu, đệm, ghế mây được những thanh niên trong đoàn rước dâu của nhà trai chở bằng xe máy. Trước đó cô dâu cũng đã được rước đi bằng xe gắn máy.
Phải khá vất vả, anh chàng này mới điều khiển được chiếc xe máy chở của hồi môn vượt qua chiếc cầu nhỏ và hẹp trong bóng tối.
Đoàn rước dâu về nhà chú rể theo một giờ khắc đã định. Giờ rước dâu được chọn bởi một thầy mo trong họ nhà trai. Mọi người lên nhà để tiến hành các nghi thức còn lại của lễ đón rước.
Bữa cơm chung của cô dâu và chú rể cùng ông, bà mối và những người bạn thân thiết trong đoàn rước dâu gọi là “mâm tơ hồng”. Đây cùng là nghi thức sau cùng trong đêm rước dâu.
Hữu Vi
Đốt đuốc đi rước dâu lúc nửa đêm của người Thái miền Tây Nghệ An
(Baonghean.vn) - Chiếm khoảng 70% dân số huyện Con Cuông, đồng bào dân tộc Thái nơi đây còn lưu giữ được những giá trị văn hóa mang tính bản sắc, trong đó phải kể đến việc tổ chức đám cưới.
Cũng như các động đồng dân tộc khác, với đồng đồng Thái ở Con Cuông, cưới hỏi là việc hệ trọng trong đời nên luôn được sự quan tâm của gia đình, họ hàng, xóm giềng và bè bạn. Trong ảnh, người dân dự đám cưới của đôi trẻ: Quang Trường- Thu Minh ở xã Lục Dạ (Con Cuông).
Đám cưới không chỉ là việc riêng của mỗi gia đình mà trở thành việc chung của dòng họ và làng bản, nên mỗi người đến giúp mỗi việc, công việc bận rộn nhưng luôn suôn sẻ.
Các cụ đến dự tranh thủ chuyện trò, thắm miếng trầu mừng duyên đôi trẻ.
Ở đây, các mế (mẹ) và chị em thoả sức chúc rượu.
Họ nhà gái soạn sửa của hồi môn cho cô dâu trước giờ phút về với nhà chồng.
Chiếc nệm - vật không thể thiếu của cô dâu mang về nhà chồng.
Làm lễ cúng, báo với tổ tiên ngày con gái gia chủ được gả chồng.
Đại diện 2 họ chúc mừng nhau trước giờ rước dâu.
Bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể vào tận phòng cô dâu chúc mừng hạnh phúc.
Trước khi bước lên cầu thang nhà sàn của nhà gái, chú rể phải thực hiện nghi lễ rửa nhẫn cưới trong thau nước sạch, nghi lễ này mang ý nghĩa rửa trôi hết những bụi bặm, những điều không may mắn để hạnh phúc lâu bền.
Một điểm đặc sắc nữa trong đám cưới người Thái là việc rước dâu luôn được tổ chức vào đêm khuya.
Clip màn rước dâu ban đêm và vui ngày đám cưới của người Thái:
Đôi trẻ làm lễ thành hôn trước hôn trường.
Trao nhau nhẫn cưới...
Trước khi đám cưới kết thúc, 2 họ và bạn bè cô dâu, chú rể có những món quà mừng hạnh phúc cho đôi trẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét