Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cận cảnh tòa tháp cổ “chọc trời” của Hà Nội

(Kiến Thức) - Tháp Diệu Quang của chùa Liên Phái có tuổi đời hơn 100 năm, là một trong những công trình kiến trúc cổ độc đáo và tiêu biểu nhất của Hà Nội.Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi
Nằm trong khuôn viên chùa Liên Phái (phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tháp Diệu Quang là tòa tháp cổ cao nhất của Hà Nội còn tồn tại đến ngày nay.Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-2
Tháp được xây vào khoảng năm 1890, là nơi đặt xá lợi Tổ Diệu Quang cùng 5 nhà sư khác từng tu hành tại chùa
Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-3
Tòa tháp có tất cả 10 tầng, chiều cao khoảng 20m, mang kiểu dáng một tòa Cửu Phẩm Liên HoaCan canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-4
Mỗi tầng tháp Diệu Quang có 6 cạnh, độ rộng các cạnh và chiều cao giảm dần từ tầng thấp lên tầng cao.Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-5
Phía dưới mỗi tầng là gờ giả lan can được trang trí hoa văn khá tinh xảoCan canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-6
Phía trên là 6 mái với các đầu đao nhỏ.Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-7
Hầu hết các ô cửa trên thân tháp có dạng vòm cuốn, riêng tầng 7 và tầng 9 có hình tứ giác, tầng 10 hình trònCan canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-8
Bên trong tháp đặt các tượng thờ.Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-9
Chân tháp được bao quanh bằng tường rào hình lục lăng, có trổ lối ra vào ở phía trước và phía sau.Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-10
Trước lối vào đặt hương án.
Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-11
Vào thời thuộc địa, tháp Diệu Quang của chùa Liên Phái từng được coi là một công trình kiến trúc đặc trưng của Hà Nội, xuất hiện trong nhiều bộ bưu ảnh thời kỳ này.Can canh toa thap co “choc troi” cua Ha Noi-Hinh-12
Sau hơn 100 năm tồn tại, tòa tháp vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.
Quốc Lê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét