Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Thiên nhiên kỳ thú ở Đắk Lắk


Vườn quốc gia Chư Yang Sin thuộc tỉnh Đắk Lắk - nơi có hệ sinh thái rừng nguyên sinh, có vai trò quan trọng trong bảo tồn nguồn gene động thực vật quý hiếm
.
 
.

Vườn quốc gia Chư Yang Sin nằm trên địa bàn hai huyện Krông Bông và Lak, cách thành phố Buôn Ma thuột 60 km về hướng đông. Trong ảnh là một con chim Cành Cạch đen đang bắt mồi trong vườn.


Nắng sớm trong vạt rừng dẻ đá. Vườn có diện tích tự nhiên là 58.947 ha với đỉnh Chư Yang Sin cao 2.442 m. Đây là đỉnh núi cao nhất của dãy núi Nam Trường Sơn.


Thông năm lá trên nền trời tây nguyên xanh.


Phong lan trên độ cao 1.900m của dãy Chư Yang Phan.


Tò vò tha mồi về tổ.


Quả cây Chôm nở bung vỏ, để lộ ra những hạt đen nhánh. Trông xa xa, người ta có thể lầm tưởng nó là con bướm.


Bữa sáng ngon lành của chim Họa mi Langbian, một trong những loài đặc hữu của Việt Nam.


Thực vật cộng sinh trong vườn Quốc gia Chư Yang Sin. Đây là một trong những nơi có hệ sinh thái rừng nguyên sinh được bảo vệ khá nguyên vẹn, có giá trị cao trong trong việc bảo tồn các nguồn gen động thực vật quý hiếm của nước ta và góp phần quan trọng vào việc bảo vệ rừng đầu nguồn sông Sêrêpok, một con sông đặc biệt của Tây Nguyên và Việt Nam.
(VnExpress.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét