Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Lăng mộ ít biết của 9 chúa Nguyễn: Lăng Trường Thiệu

(Kiến Thức) - Kích thước lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Thuần - vị chúa Nguyễn cuối cùng - có phần khiêm tốn hơn lăng mộ các bậc tiền bối.



Lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Thuần (tức Duệ Tôn Hiếu Định Hoàng Đế, 1754-1777), vị chúa Nguyễn thứ 9 được gọi là lăng Trường Thiệu, tọa lạc tại núi La Khê, huyện Hương Trà, nay là làng La Khê, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước kia lăng nằm ở địa phận huyện Bình Dương đất Gia Định năm Gia Long thứ 8 thì rước về vị trí hiện tại. Lăng nằm rất gần lăng Trường Cơ của Nguyễn Hoàng - vị chúa Nguyễn đầu tiên. Lăng xoay về hướng Tây Bắc, cấu trúc tương tự như các lăng chúa khác.

Kích thước lăng có phần nhỏ hơn các lăng khác. Vòng thành bao bọc bên ngoài lăng có chu vi 117m, cao 2,5m. Vòng thành trong có chu vi 64,4m, cao 1,9m.

Bình phong sau cổng đã bị đục hết các hình trang trí.

Hai trụ cổng trước mộ cũng không còn nguyên vẹn.

Mộ lăng Trường Thiệu cũng gồm 2 tầng. Tầng 1 rộng 190cm, dài 233cm, cao 28cm. Tầng 2 rộng 250cm, dài 305cm, cao 35cm.

Hương án trước mộ có quy cách giống như ở các lăng chúa Nguyễn còn lại.

Bình phong sau mộ vẫn còn dấu vết hình rồng mờ nhạt.
Phía trước vòng thành trong lăng có bài trí chậu cảnh.


Hiện tại, lăng Trường Thiệu đã bị xuống cấp nặng nề. Nhiều đoạn tường thành của lăng đã sụp đổ.

Quốc Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét