Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Lăng mộ ít biết của 9 chúa Nguyễn: Lăng Trường Phong

(Kiến Thức) - Lăng của chúa Nguyễn Phúc Chú gần như rơi vào cảnh hoang phế do nằm ở một vị trí hẻo lánh, ít người lui tới.



Lăng mộ của chúa Nguyễn Phúc Chú (còn gọi là Nguyễn Phúc Thụ, Túc Tôn Hiếu Ninh Hoàng Đế, 1697-1738), vị chúa Nguyễn thứ 7 được gọi là lăng Trường Phong, tọa lạc tại núi Định Môn, huyện Hương Trà, nay thuộc làng Định Môn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lăng xoay mặt về hướng chính Bắc, cấu trúc tương tự các lăng chúa Nguyễn khác với 2 vòng tường thành.

Vòng thành ngoài có chu vi 121m, cao 2,5m. Vòng thành trong có chu vi 66,5m, cao 2m.

Trước mặt lăng có một chiếc sân hình chữ nhật và có hệ thống 18 bậc cấp để lên sân.

Bình phong sau cổng vào lăng không còn giữ được các hình khắc nguyên bản.

Hai trụ cổng dẫn vào mộ.

Mộ gồm 2 tầng. Tầng rộng 145cm, dài 251cm, cao 20cm. Tầng 2 rộng 210cm, dài 271cm, cao 22cm.

Trước mộ không còn hương án như các lăng khác.


Bình phong phía sau mộ.

Nhìn chung, lăng Trường Phong gần như rơi vào cảnh hoang phế do nằm ở một vị trí hẻo lánh, ít người lui tới.

Quốc Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét