Cuối tháng 5 năm 1973, từ căn cứ Phù Trường tỉnh Saravan, Lào, Sư đoàn 471 được lệnh lật cánh sang Đông Trường Sơn đóng quân tạm tại khu vực sân bay Khâm Đức. Giữa tháng 8 năm ấy, Chỉ huy sở Sư đoàn 471 chính thức được thiết lập tại khu vực Bến Giằng...
Bến Giằng thuộc địa phận xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Ở Bến Giằng có các dòng suối đẹp, có thác đẹp như thác Monica ( Mô Ních- tương tuyền hoàng hậu Monique của cựu hoàng Sihanouk từng dừng chân và tắm ở đây trong chiến tranh), thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh nước trong xanh bốn mùa giữa đại ngàn.
Từ năm 1965- 1973, bến Giằng là trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Năm 1970, Mỹ tiếp tục dùng thủ đoạn rải chất độc hóa học để tàn phá hoa màu, hủy hoại môi trường, làm cây rừng rụng lá nhằm hủy diệt nguồn sống và tán xanh che chở quân dân dọc sông Bung, đường 14, sông Cái, đoạn từ Thác Cạn, Đầu Gò lên Thạnh Mỹ, Bến Giằng đến các làng Rô, làng Ngói .
Sau năm 1973, Bộ TL 559 thực hiện chủ trưởng xây dựng đường Đông Trường Sơn (Tân Kỳ - Chơn Thành). Bộ Tư lệnh Sư đoàn 471 chuyển trụ sở từ sân bay Khâm Đức về đóng tại một khu rừng bên bờ sông Thanh cách Bến Giằng 2 km. Vị trí trú quân được quy hoạch xây dựng quy củ, được phát quang sạch sẽ để chống mỗi, chống vắt. Nhịp sống theo hiệu lệnh của kẻng trực ban. Các chế độ làm việc, học tập, hội họp được duy trì. Bộ Tư lệnh cho xây một sân vận động lớn sát bên bờ sông Thanh, một sân khấu ngoài trời khá lớn và nhiều sân bóng chuyền của các Phòng, các đơn vị. Ngày 2/9/1973, khánh thành sân vận động, Sư đoàn tổ chức hội thao quy mô lớn. Một trận bóng đá lịch sử đầu tiên trên Trường Sơn đã được tổ chức. Hàng ngàn bộ đội, đồng bào các dân tộc và cán bộ khu giải phóng Nam Giang đã tới xem trận bóng đá lịch sử này...
Cầu phao Bến Giằng được công binh 471 lắp ghép với cảnh quan hai đầu cầu lên xuống rất đẹp. Ngoài các nhà ở của Bộ Tư lệnh và cơ quan còn có Quân y viện 46, Tiểu đoàn Thông tin 446, Tiểu đoàn Huấn luyện, Nhà khách, Tiểu đoàn Sửa chữa 405... dọc theo sông Thanh dài hơn 3 km.
Cầu Bến Giằng ngày nay.
Ngày nay, vết tích doanh trại bằng tre gỗ tạm của Bộ Tư lệnh 471 đã bị phá hủy, chỉ còn lại nền của khu nhà ở của Bộ TL, sân thể thao ( còn gọi là “ sân Sư”) nay vẫn sử dụng làm nơi tập luyện và thi đấu thể thao của thanh niên xã Cà Dy.
Di tích Bến Giằng là một trong 37 Di tích Đường Trường Sơn đã được xếp hạng Di tích Đặc biệt Quốc gia năm 2013.
VTT- Ban Truyền thống lịch sử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét