Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Di tích Khâm Đức.

Thị trấn Khâm Đức là huyện lỵ của huyện Phước Sơn, nằm trên quốc lộ 14. Nơi đây đã diễn ra trận Khâm Đức nổi tiếng trong Chiến tranh chống Mỹ, diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 1968 trên khu vực thị trấn Khâm Đức, huyện Phước SơnQuảng Nam. Trận chiến này kết thúc với chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng sự rút lui của Quân đội Hoa Kỳ và đồng minh khỏi sân bay Khâm Đức .
              Sân bay Khâm Đức và căn cứ Ngok Ta Vak (xã Phước Mỹ) nằm trong  thung lũng Khâm Đức, là nơi chuyển quân và hàng hóa vào Vùng 2 chiến thuật và Tây Nguyên của Mỹ Ngụy. Trong năm 1968, ta chủ trương giải phóng Khâm Đức nhằm giành thế chủ động cho tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua Phước Sơn và kết nối với các căn cứ cách mạng khác từ đồng bằng lên Tây Nguyên

Quân ngụy và Mỹ rút khỏi Khâm Đức năm 1968.

            Từ ngày 9 tháng 5 đến 12 tháng 5 năm 1968, Sư đoàn 2 của ta tiến công tiêu diệt Chi khu quận lỵ Khâm Đức và mở đầu bằng trận đánh tiêu diệt cứ điểm tiền tiêu Ngok Ta Vak, cách Khâm Đức 7 km về phía tây nam. Khoảng 18 giờ 30 phút sáng ngày 9/5, cuộc tấn công vào Ngok Ta Vak bắt đầu.
            Đến 15 giờ ngày 10 tháng 5, Quân Giải phóng làm chủ hoàn toàn Ngok-Ta-Vak, tiêu diệt và làm tan rã 01 đại đội biệt kích, 01 đại đội bộ binh, 01 trung đội pháo binh, tiêu diệt và làm bị thương gần 200 lính, bắn cháy 2 máy bay, tịch thu 2 khẩu pháo 105 ly, 01 khẩu pháo 106 ly và thu toàn bộ vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng tại cứ điểm Ngok-Ta-Vat
Bia Di tích đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Khâm Đức
             Biết không còn cứu vãn được Khâm Đức, Bộ Chỉ huy tác chiến Sư đoàn American ra lệnh cho Tiểu đoàn 2 - Lữ đoàn 196 quân Mỹ và số quân còn lại ở Khâm Đức nhanh chóng lên máy bay rút lui. Đến 12 giờ trưa ngày 12 tháng 5 năm 1968, cụm cứ điểm Khâm Đức bị ta đánh chiếm hoàn toàn.
            Từ cuối tháng 5 năm 1973, từ Tây Trường Sơn, Bọ Tư lệnh 471 được lệnh hành quân về Đông Trường Sơn. Chỉ huy sở tạm thời của Sư đoàn được đặt tại khu vực sân bay Khâm Đức. Tới 20-8-1975, Chỉ huy sở Bộ Tư lệnh 471 được chuyển về khu vực Bến Giằng, huyện Nam Giang, Quảng Đà - nay là tỉnh Quảng Nam. Cùng đóng quân tại Khâm Đức trong thời kỳ này có với Bộ Tư lệnh 471 còn có Tiểu đoàn xe tăng A44 - đơn vị phối thuộc Sư đoàn.
               Khu vực Bộ Tư lệnh 471 đóng quân có rất nhiều ba ba lớn. Chúng sống tại các hố bom Mỹ nén xuống Khâm Đức từ những năm 1966-1967. Các đơn vị của Sư đoàn đã bắt rất nhiều ba ba để cải thiện đời sống bộ đội.
Đối với Bộ đội Trường Sơn, địa danh Khâm Đức gắn liền với con đường Hồ Chí Minh. Tại Khâm Đức có một bi Di tích, nội dung văn bia như sau:        

-Đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn đoạn Khâm Đức- Ngọc Hồi.

-Đường B46A, B46B nối đông- tây Trường Sơn (1966-1975)

-Cum kho dự trữ phục vụ chiến trường khu V( từ 1966)

-Chỉ huy sở Tiền phương Bộ TL Trường Sơn (1972-1974) xây dựng đường tiêu chuẩn Đông Trường Sơn.

- Đường thông tin tải ba, đường ống dẫn xăng dầu Khâm Đức- Ngọc Hồi.

-Cụm trọng điểm đánh phá, ngăn chặn ác liệt của không quân và bộ binh mỹ , Ngụy.


          Thị trấn Khâm Đức ngày nay nằm trên trục đường Hồ Chí Minh đang từng ngày đổi mới. Thăm lại Khâm Đức, chúng ta cùng thăm lại một vùng đất lịch sử một thời oai hùng, một thời lửa máu.

                                                                        VTT- Ban Truyền thống Lịch sử.

       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét