Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Di tích Đăk Pék



Cuối 1973, đường Đông Trường Sơn đã được nối thông từ Quảng Trị vào nhưng bị tắc ở Đăk Pek. Để nối thông tuyến vận tải chi viện Đông Trường Sơn, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã giao cho Sư đoàn 471 mở đường tránh Đăk Pek và chuẩn bị trận địa để lực lượng B3 tiêu diệt căn cứ Đăk Pek...


        Xã Đăk Pek huyện Plei Kần, tỉnh Công Tum, nằm trên đường Hồ Chí Minh. Đăk Pek nằm ở phía nam đèo Lò xo. Trước giải phóng, Đăk Pek và Khâm Đức nằm trên vị trí chiến lược chặn ngang đường vào B3 từ phía Tây Trường Sơn, nên Mỹ Ngụy bố trí ở đây một cụm cứ điểm mạnh liên hoàn với nhau gồm 18 chốt điểm. Trong đó, có 10 cứ điểm nhỏ vòng trong và 8 cứ điểm vòng ngoài, từng chốt đều có hàng rào dây thép gai nhiều lớp với công sự đường ngầm liên lạc rất kiên cố, có thể chi viện cho nhau khi một trong các cứ điểm bất kỳ nào đó bị quân ta tấn công.
          Đầu năm 1973, căn cứ Đăk Pek vẫn án ngữ đường 14. Lúc này đường Đông Trường Sơn đã được các lực lượng công binh 472, 473 và 471 nối thông từ Đăk Rông vào. Để thông đường 14, Bộ Tư lệnh Trường Sơn quyết định giao cho Sư đoàn 471 phải khẩn trương mở một con đường tránh căn cứ Đăk Pek. Con đường tránh này dài hơn 15 km, vòng qua căn cứ Đăk Pek đã được nối thông chỉ chưa đầy 2 tháng. Đầu tháng 5 năm 1974, nhằm hoàn chỉnh vùng giải phóng và thông hành lang chiến lược Đông Trường Sơn, kế hoạch tiêu diệt cụm cứ điểm Đăk Pék, sân bay dã chiến Đăk Pék nằm sát biên giới Việt- Lào đã được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây nguyên quyết định. Trước đó, Sư đoàn 471 đã bí mật mở đường để kéo pháo lên điểm cao cho các đơn vị của B3 chuẩn bị đánh cứ điểm Đăk Pek. Cuộc chuẩn bị cho trận đánh diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Đúng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 5 năm 1974, lệnh tiến công căn cứ Đăk Pék phát ra từ Sở chỉ huy trận đánh. Ngay lập tức các khẩu pháo bắn thẳng 85 ly, 105 ly và Đ74 nã đạn phá vỡ những lô cốt vòng ngoài, từng mảng công sự địch bị phá banh nhờ bắn ở tầm gần, trực xạ nên bắn đều trúng mục tiêu. Sau 4 giờ chiến đấu, toàn bộ quân địch ở căn cứ Đăk Pék và quận lỵ Đăk Pék bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Kết quả, ta đã bắt sống 403 tên, thu 110 súng các loại, phá hủy 14 đại bác và cối hạng nặng, bắn rơi 3 máy bay địch, xóa sổ hoàn toàn Sở chỉ huy biệt kích biên phòng của địch, án ngữ trên trục đường 14, Đăk Pék.
                         
                                     Các Bia Di tích đường Trường Sơn ở Đak Pek

        Đối với bộ đội Trường Sơn, Đăk Pek cũng là một địa danh nổi tiếng. Đó là điểm cuối của đường ngang vượt khẩu B46 từ tây Trường Sơn vào Tây nguyên. Sau khi Khâm Đức và Đak Pek được giải phóng thì hành lang Đông Tây được khai thông thuận lợi. Tại Đăk Pek có một bia di tích đường Trường Sơn với nội dung bia:
Đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn, đoạn Đăk Pek - Ngọc Hồi (1972-1975)
- Đường tránh Đăk zôn- Đăk Tùng
- Cụm chiến đấu hợp đồng binh chủng.
- Trọng điểm đánh phá, ngăn chặn ác liệt của không quân và bộ binh Mỹ Ngụy.
                                                                       VTT- Ban Truyền thống -lịch sử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét