Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Tưng bừng Tết tháng Bảy của người Nùng Mường Khương

Nguồn: Báo Lào Cai

Từ ngày 01/7 âm lịch hằng năm, người Nùng Dín ở huyện Mường Khương đều mở hội ăn mừng ngày Tết tháng Bảy (Tết Chiến thắng).

Tết tháng Bảy là dịp để người dân cúng thần linh thổ địa và tổ chức hội vui chơi sau những ngày lao động, sản xuất vất vả.
Tương truyền, từ xưa khi triều đình nhà Hán đánh chiếm miền Bắc, do thế giặc mạnh, đồng bào phải bỏ lại vùng đất của mình, rút lui theo dòng sông Chảy. Sau khi quân giặc rút về nước, chúng chỉ để lại ít người chiếm đóng, cai quản. Người Nùng đã củng cố lực lượng đánh giặc để giành lại đất đai vào tháng Bảy. Từ đó, người Nùng chọn ngày 01/7 âm lịch là ngày Tết của dân tộc, Tết Chiến thắng hay Tết tháng Bảy. Tết của người Nùng được kéo dài trong 3 ngày, ngày đầu người dân tổ chức mổ lợn, gà, đồ xôi màu làm lễ cúng thần linh thổ địa tại gia đình; từ ngày mùng 02 và 03/7 âm lịch, dân làng cùng tổ chức các trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đập mõ trâu, ném còn, đặc biệt phần thi hát giao duyên, hát dân ca Nùng của các đội văn nghệ, các đôi nam nữ trong vùng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét