Đây là di tích được bộ Văn hoá- Thông tin công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Nằm trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, cách trung tâm thị trấn Lộc Ninh 1km về hướng Tây với diện tích 120ha.
Sân bay quân sự Lộc Ninh được Mỹ, Ngụy xây dựng để tiếp tế lương thực đạn dược cho địch. Năm 1972 tại đây giữa ta và Ngụy quyền Sài Gòn đã diễn ra trận đánh quyết liệt và quyết định bằng chiến thắng của Quân giải phóng vào ngày 07/04/1972, ta gìn giữ và tạm sử dụng sân bay. Năm 1973 tại sân bay này là một trong những nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là nơi đưa phái đoàn đại diện của Chính phủ lâm thời CHMNVN về Sài Gòn dự hội nghị ban liên hiệp quân sự 4 bên và cũng là nơi ta đón các chiến sĩ cách mạng từ các nhà tù Mỹ, Ngụy trở về. Trở lại nơi này, du khách như sống lại một thời kháng chiến hào hùng, đánh dấu những thắng lợi của quân dân Bình Phước
Sân bay có số phận đặc biệt thời chiến tranh Việt Nam
(Kiến Thức) - Sân bay quân sự Lộc Ninh là nơi đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4.

Nằm trên địa huyện Lộc Ninh, cách trung tâm thị trấn Lộc Ninh 1km về hướng Tây, sân bay quân sự Lộc Ninhlà nơi đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong công cuộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước
Sân bay nằm trên trên một khu đồi bằng phẳng với đường băng có diện tích trên 5000m2, được Mỹ - chính quyền Sài Gòn xây dựng t tháng 3/1965 để sử dụng cho việc tiếp tế lương thực, đạn dược và di chuyển phương tiện chiến tranh cho các mặt trận Lộc Ninh – Campuchia
Năm 1972, tại sân bay Lộc Ninh đã diễn ra trận đánh quyết liệt giữa quân đội Giải phóng và binh lính Sài Gòn, kết thúc bằng việc giải phóng Lộc Ninh vào ngày 07/04/1972. Kể từ đó lực lượng cách mạng kiểm soát và sử dụng sân bay cho đến hết cuộc chiến.
Từ sân bay này, vào sáng sớm 31/01/1973, Thượng tướng Trần Văn Trà đã dẫn đầu phái đoàn quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam bay về Sài Gòn dự phiên họp đầu tiên của Ban Liên hiệp quân sự bốn bên tại trại Davis
Trong các ngày 12/2/1973 và 12/9/1973, sân bay Lộc Ninh là nơi quân ta đón đoàn Uỷ ban quốc tế về làm việc cũng như các vị đại sứ, trưởng phó đoàn của Ủy ban quốc tế về thăm Lộc Ninh.
Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc trao đổi tù binh giữa chính quyền Cách mạng và chính quyền Sài Gòn theo nội dung Hiệp định Pari năm 1973
Từ sân bay nay, nhiều người con ưu tú, trung kiên của cách mạng đã trở về với tự do, tiêu biểu trong số đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Thắng.
Sau năm 1975, sân bay không còn được sử dụng và dần bị hoang phế, nhưng những công trình tiêu biểu là đường băng cùng cổng xây kiểu tam quan vẫn còn lại cho đến nay.
Vào năm 1986, sân bay quân sự Lộc Ninh đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Quốc Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét