Phường Bình Thủy. quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
--------------------------
Tịnh xá Ngọc Hoa, thuộc hệ phái Khất Sĩ, tọa lạc trên diện tích 126m2 tại số 15A/10 đường Lê Hồng Phong, thuộc Khu vực 4, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Điện thoại số 0710 3885412. Hiện nay do Sư côThích Nữ Sơn Liên làm trụ trì.
I. Lịch sử hình thành ngôi Tịnh Xá.
Vào năm Kỷ Dậu – 1969. Nhân duyên lành, Đại đức Thích Giác Hoa gặp được ông Sáu Tây người ở Cần Thơ cúng dường một mãnh đất 126m2, Đại đức đứng ra trông coi xây cất một cái am nhỏ bằng cây lá đơn sơ trên phần đất hiến cúng tại số 15A hẻm 10 thuộc khu vực 4, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và đặt tên là Tịnh xá Ngọc Hoa.
Đại đức Giác Hoa đã tu học và hướng dẫn cho bà con phật tử trong vùng đến sinh hoạt, lễ bái tụng niệm trong thời gian từ năm 1969 đến 1977. Có nghĩa, sau 2 năm đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, sư thầy Giác Hoa đã chuyển nơi tu trở về quê nhà.
Sư cô Thích Nữ Sơn Liên - thế danh Nguyễn Thị Tiếm, sinh năm Giáp Thìn – 1964 tại xã Tân Lược, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sống cùng gia đình, đến năm 1980, xuất gia tu tại Tịnh xá Ngọc Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ảnh tư liệu của chùa
Trong quá trình tu học, từ năm 1993 đến 1997 (thời gian này sư cô Sơn Liên tu và ở tạm chùa Bửu Trì phường Xuân Khánh, Cần Thơ) tham gia dự lớp Phật học cơ bản, và sau đó học tiếp lớp Cao đẳng Phật học từ năm 1998 – tốt nghiệp năm 2001 tại chùa Bửu Ân, đường Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngoài ra sư cô còn tham gia nhiều lớp học bồi dưỡng trụ trì chùa.
Hiện nay, Sư cô Sơn Liên còn giữ nhiều chức vụ công tác xã hội và phật sự: ủy viên Ủy ban Mặt trận phường Bình Thủy và quận Bình Thủy; ủy viên Ban đại diện Phật giáo quận Bình Thủy. Ni sư Thích Nữ Sơn Liên
II. Những đặc điểm và mối quan hệ giữa Tịnh xá và xã hội.
Tịnh xá Ngọc Hoa từ ngày khởi lập đến nay vừa tròn 40 năm. Với thời gian ấy, đã làm ngôi Tịnh xá cũ dột nát, xuống cấp trầm trọng. Năm 2000, được bà con phật tử cúng dường và hỗ trợ giúp đở, sư cô Sơn Liên đã tiến hành xây cất mới lại ngôi Tịnh xá Ngọc Hoa khá khang trang, tường xây gạch, mái lợp tôn, làm lại cổng và hàng rào bằng sắt. Dựng đài Quán Thế Âm Bồ Tát lộ thiên trước sân cao hơn một mét. Hiện tại Tịnh xá quay mặt về hướng Đông Nam, nằm phía sau chợ Bình Thuỷ khoảng 500 mét.
Hiện tại Tịnh xá đã mua thêm được một miếng đất phía trước mặt, rộng 126m2. Dự kiến trong vài năm tới sẽ tiến hành xây mới lại ngôi Tịnh xá trên phần đất này.
Ban thờ chánh điện
Từ một ngôi Tịnh xá không có phật tử và ít được nhiều người biết đến, hiện nay đã có khoảng 50 phật tử đang theo tu học. Các ngày lễ rằm thượng Ngươn, trung Ngươn, hạ Ngươn, lễ Phật đản và tết cổ truyền… có hằng trăm người đến cúng viếng. Sư cô Sơn Liên từ ngày về trụ trì đến nay đã hết lòng phụng sự Phật pháp, chăm lo ngôi Tịnh xá và tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội, cấp phát tập viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm giúp đở phân phát cho người nghèo khoảng 1 tấn gạo/năm, nên được nhiều bà con phật tử quý mến kính trọng./.
Tác giả bài viết: Trần Quốc Lương (. tranluongct@gmail.com ) Đt 0918864542
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét