Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thừa Thiên Huế: Du lịch biển vào mùa


Dưới cái nắng gay gắt, mùa du lịch biển ở Huế nở rộ với những bãi tắm đông nghẹt vào các ngày cuối tuần.

Cách Huế hơn 30km, Vinh Thanh là một trong những bãi tắm đang được ưa thích, thu hút hàng ngàn người vào thứ bảy, chủ nhật. Những lúc cao điểm, các bãi đỗ xe ở đây gần như không còn một chỗ trống.  

Ưu điểm lớn nhất của bãi tắm tương đối mới mẻ này là môi trường còn giữ được vẻ thuần khiết, trong lành và sạch sẽ. Đặc biệt, giá các dịch vụ chưa đến nỗi “nóng”. Du khách đến đây chủ yếu là người dân Huế và các vùng lân cận trên địa bàn huyện Phú Vang. Một cặp vợ chồng trẻ cùng hai cô con gái nhỏ cho biết, từ đầu mùa nắng đến nay, hầu như tuần nào họ cũng từ Huế về Vinh Thanh tắm biển và hóng mát bằng ô-tô.

Dưới rặng phi lao xanh tốt, từng tốp gia đình và bạn bè sảng khoái ngả lưng trên những chiếc ghế bố với giá thuê chỉ có 15.000 đồng. Với bãi tắm rộng và phẳng, nhiều trẻ em mang theo những chú diều sặc sỡ để chơi thả diều trên biển. Thú vị nhất là thời điểm chập tối, khi những chiếc thuyền đánh cá cập bờ, mang theo đặc sản vùng biển. Lúc này, những lò than cũng đã được chủ quán đỏ lửa. Với chiến lợi phẩm mua được từ biển, từng nhóm du khách quây quần bên lò than hồng, nhấm nháp món hải sản nướng thơm lừng cùng nước tương ớt trứ danh vùng cát Vinh Thanh.

Đông và xô bồ hơn là quang cảnh Thuận An trong những chiều hè oi bức. Thời điểm 3-4 giờ chiều, từng đoàn xe theo Quốc lộ 49 từ Huế bắt đầu nối đuôi về Thuận An trốn cái nóng hầm hập từ thành phố.

So với vài năm trước, bờ biển cách Huế 12km này có phần khang trang hơn nhờ một số hạng mục hạ tầng vừa được đầu tư xây dựng. Theo thống kê sơ bộ từ UBND thị trấn Thuận An, những ngày hè nắng nóng, bãi biển này thu hút hàng vạn du khách tắm biển, chủ yếu là người dân địa phương, góp phần tạo thu nhập và việc làm cho một bộ phận lao động tại chỗ. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất của lãnh đạo thị trấn là đến nay, dù nối tiếng có bãi biển đẹp và gần trung tâm nhưng Thuận An hầu như chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn.

Cách T.P Huế gần 70km về phía Nam, biển Lăng Cô đã thực sự sôi động với các dịch vụ du lịch biển. Các doanh nghiệp du lịch tại đây cho biết, thời điểm này, công suất buồng phòng của các khách sạn, nhà nghỉ ở Lăng Cô đạt từ 70-80%. Riêng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua đạt gần 100%.

Thu hút trên 30 dự án đầu tư lớn, Lăng Cô đang trở thành điểm du lịch “hot” của Huế. Ngoài hệ thống biệt thự tiện nghi trước đây của Công ty CP Du lịch Hương Giang, Công ty TNHH du lịch dịch vụ Thanh Tâm, hiện Công ty CP du lịch Đảo Ngọc đang hoàn thiện hệ thống nhà nổi trên đầm Lập An với kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Đặc biệt, khu du lịch Lagunna Huế-một dự án du lịch lớn nhất từ trước đến nay với vốn đầu tư 875 triệu USD của tập đoàn Banyan Tree (Singapore) đang gấp rút hoàn thành những hạng mục đầu tiên, chuẩn bị đi vào hoạt động đón khách vào tháng 9/2012.

Ngoài quy mô và tầm vóc, du lịch biển phát triển từng bước hình thành một số dịch vụ du lịch phong phú tại Lăng Cô, như sản phẩm lưu niệm, mắm sò, các món ăn chế biến từ hàu, một đặc sản biển đặc biệt ngon và bổ dưỡng riêng có tại vùng vịnh Lăng Cô.

Trong khuôn khổ các sản phẩm của Năm du lịch Quốc gia 2012, tỉnh chủ trương tập trung phát triển mạnh du lịch biển và đầm phá với lợi thế các bãi biển đẹp như Thuận An, Cảnh Dương, Tư Hiền, Lăng Cô và tiềm năng vùng đầm phá Tam Giang, Cầu Hai. Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, mùa du lịch biển năm nay được khởi động sớm bằng các lễ hội biển được đầu tư công phu. Sau lễ hội Thuận An biển gọi diễn ra từ 28-29/4 thu hút hàng vạn du khách và người dân, huyện Quảng Điền đang gấp rút hoàn tất chuẩn bị cho lễ hội “Sóng nước Tam Giang” sẽ diễn ra từ 18-19/5 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Đặc biệt, lễ hội “Lăng Cô huyền thoại biển” tiếp tục hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng thương hiệu tầm quốc gia và quốc tế cho vịnh đẹp thế giới Lăng Cô. Với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm, hội chợ ẩm thực, lễ hội cầu ngư, đua ghe truyền thống, bóng chuyền bãi biển, các hoạt động nghệ thuật, lễ hội dự kiến sẽ thu hút lượng khách đến Lăng Cô tăng cao vào giữa tháng 6 tới, với mục tiêu đón từ 80.000 đến 1 triệu lượt du khách chính thống, góp phần đưa chỉ tiêu đón từ 2 đến 2,5 triệu lượt du khách của ngành du lịch trong năm 2012 đạt hiện thực./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét