Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Người giữ hồn múa bồng Triều Khúc


Làng Triều Khúc còn có tên gọi là Kẻ Đơ, nay thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Kẻ Đơ xưa kia vốn đã là một vùng quê nổi tiếng với nghề làm nón quai thao, nên còn gọi là làng Đơ Thao. Làng cổ Triều Khúc nằm giữa hai triền sông Tô và sông Nhuệ, cho đến nay vẫn mang những sắc thái đậm nét của một làng cổ ven đô với mái đ́nh, mái chùa, cây đa, giếng nước.


http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/best_2131514696-1-Nguoigiuhonmuabongtrieukhuc-2x.JPG.jpeg

Theo dòng chảy của cuộc sống mưu sinh, người dân làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội vẫn miệt mài với những công việc thủ công truyền thống như dệt chiếu, nhuộm sợi,…Thế nhưng ít ai biết được rằng đằng sau cuộc sống bộn bề những lo toan ấy, người dân ở đây vẫn lưu giữ cho mình một nét văn hóa độc đáo đã được lưu truyền từ bao đời nay - múa Bồng.

Vietbao.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét