Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Vùng đất ngập nước tự nhiên cuối cùng của Đồng Tháp Mười

(PLO)- Khu vực ngập nước Láng Sen vừa được công nhận là khu Ramsar thứ bảy của Việt Nam và thứ 2.227 của thế giới.

Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng, Long An) vừa đón quyết định công nhận là khu Ramsar, khu vực ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về sinh học và bảo tồn.

Ngoại trừ QG Tràm Chim (Đồng Tháp), khu Ramsar thứ tư của Việt Nam đang xúc tiến cho hoạt động du lịch, Láng Sen Long An là nơi cuối cùng còn giữ được nét đặc trưng tự nhiên của hệ sinh thái đất ngập nước.
Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được UBND tỉnh Long An ra quyết định thành lập từ năm 2004. Đến nay Láng Sen có tổng diện tích hơn 4.800 ha, gồm ba khu chính là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm như sếu đầu đỏ, cá tra dầu, cá hô...
Dự kiến lễ đón quyết định khu Ramsar sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11-2015. 

 Ramsar là công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý ở các vùng đất ngập nước, nhằm mục đích công nhận các chức năng sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng.

Một số hình ảnh về Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen
 Ong rừng tại khu bảo tồn
Một góc cánh đồng lúa ‘‘ma’’ bất tận. Đây là loài lúa trời tự nhiên, trổ bông theo con nước, chín từng hạt và dễ rụng
Người Nhật đã từng đến đây để nghiên cứu bảo tồn nguồn gien quý của loài lúa nà
 Những ‘‘cư dân’’ của Láng Sen
 Nhân viên khu bảo tồn làm nhiệm vụ
 Phần lớn diện tích mặt nước phủ kính bởi những cánh đồng sen



Láng Sen - đến là... khen

Láng Sen là tên gọi thông dụng của Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen tọa lạc tại xã Vĩnh Lợi (Tân Hưng – Long An), trải rộng 4.802ha trên hình thái địa mạo đa dạng và là vùng sinh thái tiêu biểu cho kiểu đầm lầy Đồng Tháp Mười, với nhiều quần thể động thực vật phong phú mang tính đặc trưng.
Quy mô đàn của các loài chim nước ở đây rất lớn.
Đến đây du khách không chỉ được thỏa mắt ngắm nhìn trên 150 loài thực vật khoe sắc màu trên những đồng cỏ bạt ngàn ngập nước theo mùa, với hình ảnh đặc trưng của lung, trấp và đặc biệt là tràm, là sen, là súng... mà còn có dịp thả hồn theo những cung đường chao liệng của 148 loài chim nước, trong đó có trên chục loài có tên trong Sách đỏ.
Ngoài những cò ốc, giang sen, quắm đen, điêng  điểng..., còn có Sếu đầu đỏ, loài chim có tên trong Sách đỏ thế giới.
Năm 2015, Láng Sen được công nhận là Khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng toàn cầu) thứ 7 của Việt Nam và thứ 2.227 trên thế giới, tuy nhiên từ nhiều năm qua, nơi đây là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước. Và dù đến từ nhiều quốc gia, nói nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung: Đến Láng Sen là khen...
Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen tọa lạc trên địa phận xã Vĩnh Lợi, Tân Hưng,
Long An.
Trải rộng trên vùng đất trũng thấp nên phương tiện đẹp nhất để khám phá
Láng Sen chính là xuồng...
Địa mạo đặc thù của đầm lầy đã khai sinh cho Láng Sen sinh cảnh đặc trưng...
Điển hình nhất là những cánh đồng cỏ bạt ngàn ngập theo mùa
Những cánh đồng Lúa Ma hiếm thấy trong tự nhiên bên ngoài khu bảo tồn.
Nhưng đặc sắc nhất vẫn là những cánh đồng sen bản địa tự nhiên
Nơi đây còn được xem là thủ phủ của chim nước với gần 150 loài.
Cò ốc có tên trong Sách đỏ Việt Nam
Và có trên chục loài thuộc vào hàng quý hiếm, như: Giang Sen
Quắm đầu đen...
Đây cũng là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam được Sếu đầu đỏ chọn làm bãi ăn
vào thời điểm mùa khô.

Theo Lục Tùng\laodong.com.vn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét