Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Đấu vật, đua thuyền tại lễ hội Vua Mai

Tại Nam Đàn (Nghệ An), lễ hội đền Vua Mai diễn ra trong không khí long trọng và sôi động
Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức Vua Mai Hắc Đế cùng các tướng lĩnh trong cuộc khởi nghĩa đánh bại quân xâm lược phương Bắc, xây dựng nước Vạn An độc lập (722 - 726).
 
Đây cũng là sự kiện văn hóa mở đầu cho chuỗi những hoạt động tâm linh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mở đầu lễ hội Vua Mai  là màn trống hội và múa lân thể hiện sức mạnh và tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc của cha ông. Ngay sau màn trống hội, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện đã dâng hương tưởng niệm tới công đức to lớn của Ngài.
Lễ yết cáo...
Lễ vật dâng vua
Hàng ngàn người vui hội Vua Mai.
 
Sau phần lễ, phần hội sôi động với hàng loạt trò chơi dân gian và các môn thể thao hấp dẫn, sôi động như đấu vật, đua thuyền, bóng chuyền, đẩy gậy, chọi gà, ném bi sắt,...
 
Hội đua thuyền cũng vô cùng sôi động
... xao động cả một khúc sông.
Theo Dân Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét