(PLO)- Chùa Giác Viên nằm tọa lạc số 161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM vừa được UBND TP phê duyệt trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí trên 51 tỉ đồng
Chùa Giác Viên thành lập năm 1744 tại đất Gia Định xưa, còn có tên là chùa Hố Đất, là một trong những chùa cổ nhất TP. Năm 1993, chùa được Bộ VH-TT công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Với lịch sử gần 300 năm, chùa Giác Viên đã nhiều lần trùng tu lớn vào những năm 1899, 1908 và gần đây nhất là lần tôn tạo công trình tây lang năm 1991. Giá trị nổi bật của chùa Giác Viên là hệ thống kiến trúc Phật giáo tương đối hoàn chỉnh của một ngôi chùa Nam Bộ gốc còn giữ được đến hôm nay. Diện mạo chùa hiện nay có kiến trúc tương tự như chùa Giác Lâm, Phật điện ở giữa chùa, hai bên có hai dãy nhà. Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có những dãy nhà phụ làm lớp học, trai đường, nhà bếp,... và khu tháp mộ.
Hiện tại, chùa Giác Viên sẽ được tu bổ sáu hạng mục: Chánh điện, Đông lang, Tây lang, nhà nối, tháp xá-lợi, sân (sân trong, trước, sau và lan can); bốn hạng mục tôn tạo: nhà trù, nhà mát (nhà cốt), hàng rào, nhà vệ sinh và sáu hạ tầng kỹ thuật: san lấp mặt bằng, kè chống xói lở, sân, đường nội bộ, điện mạng ngoài, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy.
Chùa có tất cả 153 pho tượng lớn nhỏ (đa số bằng gỗ), 57 bao lam (cửa võng) và 60 phù điêu. Hầu hết các cổ vật này được chạm khắc vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố duyệt cho dự án trên 51,1 tỉ đồng với thời gian thực hiện trong vòng hai năm, từ năm 2015 đến 2016.
Chủ đầu tư là Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM; Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH thiết kế kiến trúc PA; chủ trì kiến trúc: KTS Phạm Bích Liên.
Khu nhà hoàng cho những người nghèo khổ vừa được tháo dỡ do xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: HOÀNG GIANG
Trùng tu ngôi chùa cổ nhất Sài Gòn
(PLO)- Kinh phí UBND TP.HCM phê duyệt trùng tu, tôn tạo lại chùa cổ Giác Viên (quận 11) là 51 tỉ đồng.
Sáng nay (8-9), chùa Giác Viên (quận 11, TP.HCM) đã chính thức làm lễ khởi công trùng tu, tôn tạo lại chùa.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch (PCT) UBND TP.HCM nhận định di tích chùa Giác Viên được xem là công trình quý hiếm trong kho tàng văn hóa của dân tộc, là một ngôi chùa đã hơn 200 năm tuổi. Công trình chùa còn giữ được nét cổ kính, mang đậm phong cách dân gian đặc sắc nên cần được tu bổ, gìn giữ.
PCT UBND TP.HCM cho biết hàng trăm di tích được xếp hạng và tu bổ trong những năm qua đã thể hiện nỗ lực to lớn của các cấp chính quyền thành phố và toàn xã hội trong việc chăm lo và bảo vệ di tích. “Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người trong chúng ta” - bà nhấn mạnh.
Bà Thu chỉ đạo việc tùng tru chùa cần đảm bảo tiến độ, thời gian cũng như an toàn lao động, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
Chùa Giác Viên sẽ được tu bổ sáu hạng mục là chính điện, Đông lang, Tây lang, nhà nối, tháp xá lợi, sân; bốn hạng mục tôn tạo là nhà trù, nhà mát (nhà cốt), hàng rào, nhà vệ sinh và sáu hạ tầng kỹ thuật: san lấp mặt bằng, kè chống xói lở, sân, đường nội bộ, điện mạng ngoài, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy.
Một số hình ảnh về chùa ngôi chùa cổ hiếm có:
Chùa Giác Viên thành lập năm 1744 tại đất Gia Định xưa, còn có tên là chùa Hố Đất, là một trong những chùa cổ nhất TP. Năm 1993, chùa được Bộ VH-TT công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia.
Giá trị nổi bật của chùa Giác Viên là hệ thống kiến trúc Phật giáo tương đối hoàn chỉnh của một ngôi chùa Nam Bộ gốc còn giữ được đến hôm nay.
|
THANH TUYỀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét