Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Cương Sơn khánh thành chùa làng Vườn


Xã Cương Sơn (Lục Nam) vừa cắt băng khánh thành chùa làng Vườn. Chùa làng Vườn có tên chữ là "An viên tự" có 5 gian được xây dựng vào năm Bảo Đại thứ 12, thời Lê Trung Hưng. Chùa được xây theo hình chữ "đinh" toạ lạc trên khu đất thuộc vườn Cầu Thông, trong chùa có nhiều tượng phật và đồ thờ quý hiếm.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa làng Vườn là căn cứ quan trọng che giấu cán bộ, vũ khí và huấn luyện quân du kích địa phương. Năm 1962, cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã về thăm động viên phong trào trồng cây gây rừng xã Cương Sơn cũng đã vào thăm vãn cảnh chùa làng Vườn. Trải qua những biến cố thăng trầm của chiến tranh và thời gian, chùa làng Vườn đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Tuy đã được nhân dân địa phương trùng tu, tôn tạo ngôi chùa 5 gian xưa nay chỉ còn 3 gian. Với những giá trị về lịch sử và hiện vật hiện có trong chùa, ngày 30-1-2004, chùa làng Vườn đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là "di tích lịch sử văn hoá" cấp tỉnh. Để tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng đến lễ phật, sinh hoạt tâm linh, năm 2007, được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của Sở VHTT cùng nguồn ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp, xã Cương Sơn đã tiến hành trùng tu, tôn tạo lại ngôi chùa Vườn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng.
Tống Thắng

1 nhận xét: