Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Khánh thành chánh điện đẹp nhất Đồng bằng sông Cửu Long


Sau hơn 4 năm (2007 -2011) xây dựng, ngày 21/4 Ban quản trị chùa Pitu Khôsa Răngsây (chùa Viễn Quang), tọa lạc trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Cần Thơ tổ chức đại lễ Kiết giới Sima (khánh thành ngôi chánh điện) - ngôi chánh điện được xem là đẹp nhất Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 12 tỷ đồng do các nhà tài trợ, phật tử trong và ngoài nước đóng góp.
Đệ nhất chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngôi chánh điện vừa được khánh thành cao 50m, tổng diện tích sử dụng 800m2. Kết cấu xây dựng bằng bêtông vĩnh cửu, chót tháp đổ cốt thép, mái lợp ngói. Kiến trúc hoa văn trang trí theo phong cách đặc trưng của chùa Khmer như Rồng Ăngkor cách điệu uốn lượn ở các bao lam mặt trước chánh điện, đầu rồng Ăngkor, chim thần Krud, phù điêu thần chằn Hanuman, nữ thần Teppanom…

12 cửa sổ của ngôi chánh điện ba tầng được các nghệ nhân nổi tiếng ở Việt Nam khắc chạm bằng 12 đức phù điêu tuyệt hảo, mỗi bức mang nội dung về các truyền thuyết dân gian, sự tích phật giáo, tích truyện Riênkê, 16 bức tranh vẽ minh họa lại cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Đản sanh đến nhập niết bàn.

Vách ngoài tầng ba đắp hoa văn Đos-chanh Ăngkor giữ được nét kiến trúc độc đáo đặc thù của bản sắc văn hóa Khmer vừa cách điệu hiện đại với hòa điệu giữa Ăngkor và Khmer Nam Bộ. Trong chánh điện có nhiều tượng phật to cao gần 2m, nhiều tượng Phật nhỏ do phật tử cúng dường với nhiều tư thế nằm, ngồi...

Báo cáo quá trình 65 năm hình thành và phát triển chùa Pitu Khôsa Răngsây, Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự phật giáo thành phố Cần Thơ, Phó Hội trưởng Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa bày tỏ lòng biết ơn đối với Thành ủy, chính quyền, ban, ngành các cấp của thành phố Cần Thơ đã quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để các chùa Khmer được trùng tu, xây cất khang trang, trong đó có chùa Pitu Khôsa Răngsây.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, Chùa Pitu Khôsa Răngsây là địa chỉ đỏ từng nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng hoạt động trong lòng địch. Trong hòa bình, xây dựng đất nước, chùa là nơi tập trung sinh hoạt tín ngưỡng của bà con Khmer, nơi tổ chức các nghi lễ của Phật giáo nam tông Khmer ở thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều. Chùa thường xuyên mở lớp học miễn phí dạy chữ Khmer, dạy đàn nhạc Ngũ âm cho con em của đồng bào Khmer. Nơi đây còn là mái ấm ăn ở miễn phí cho khoảng 50 tăng sinh, sinh viên dân tộc Khmer các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trọ học đại học, cao đẳng tại thành phố Cần Thơ.
Theo TTXVN
Pitu Khôsa Răngsey - Ngôi chùa Khmer đẹp nhất đồng bằng Cửu Long
Chùa Pitu Khôsa Răngsey tại TP Cần Thơ được xem là ngôi chùa Khmer đẹp nhất miền Tây. Tháp chùa cao vút giữa trời trong xanh và lung linh về đêm.
Ngôi chùa tổ chức lễ Kiết giới Sima (khánh thành ngôi chánh điện) 21/4 vừa rồi, với tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng. Các Phật tử trong và ngoài nước đã chung tay đóng góp kinh phí để xây chùa từ hơn 4 năm qua.

Ông Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương giáo Hội phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Pitu Khôsa Răngsey, cho biết: Ngôi chánh điện được xây dựng một trệt 3 lầu với chiều cao 50 m, tổng diện tích 800 m2.

Chùa xây bằng bêtông cốt thép tường gạch, chót tháp đổ bê tông mái lợp ngói. Kiến trúc hoa văn trang trí rồng Ăngkor cách điệu uốn lượn ở các bao lam mặt trước chánh điện, đầu rồng Ăngkor, tiên nữ Keynor - chim thần Krud, phù diêu thần chằn Hanuman, nữ thần Teppanom…

Cả ba tầng chùa có 12 cửa sổ bằng gỗ được các nghệ nhân Việt Nam khắc chạm bằng 12 đức phù điêu tuyệt xảo. Mỗi bức mang nội dung về một truyền thuyết dân gian như sự tích Phật giáo, tích truyện Riênkê.

Các cột trụ trong chánh điện tầng một và tầng hai, phần chân và phần đầu đỡ sàn đều đắp hoa văn Phanhi lửa, cột trụ tầng ba đắp nổi hoa văn Ăngkor toàn thân. Riêng tầng ba, hai bên tường đều gắn phù điêu nữ thần Têpanon - Phanhites cộng với Phanhi Phlong. Ngoài ra còn trang trí bằng 16 bức tranh vẽ minh họa lại cuộc đời của đất Phật từ đản sanh đến nhập niết bàn.

Vách ngoài tầng 3 đắp hoa văn Đos chanh Ăngkor. Sư Lý Hùng cho rằng nhìn chung, chùa vừa giữ được nét kiến trúc độc đáo đặc thù của bản sắc văn hóa Khmer vừa cách điệu hiện đại với hòa điệu giữa Ăngkor và Khmer Nam bộ.

Chùa Pitu Khôsa Răngsây mỗi năm còn giúp đỡ miễn phí cho con em dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long ăn học; nơi ở cho hơn 45 tăng sinh và sinh viên đang học đại học.
 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Pitu Khôsa Răngsey  ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Tháp chùa vươn cao giữa trời xanh.
 

 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Pitu Khôsa Răngsey  ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Hoặc lung linh trong đêm tối.
 
 
 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Pitu Khôsa Răngsey  ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long

 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Pitu Khôsa Răngsey  ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Hàng trăm người dân Khmer, Phật tử ở đồng bằng sông Cửu Long
đến viếng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi chùa.
 

 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Pitu Khôsa Răngsey  ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Phật tử thắp hương cúng dường.
 

 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Pitu Khôsa Răngsey  ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Làm lễ khánh thành ngôi chánh điện chùa hôm 21/4.
 

 Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui  Pitu Khôsa Răngsey  ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Sư Lý Hùng chủ trì chùa, cũng là nhà thiết kế xây dựng ngôi chùa.

Theo: Gia Bảo / Vnexpress.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét