Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Du lịch “bụi” ở Bình Phước


Quảy ba lô du lịch "bụi" cùng chiếc xe gắn máy, chúng tôi lên đường khám phá những khám phá núi rừng hoang sơ, những thôn làng  bình yên giữa đại ngàn, thâm nhập đời sống người dân miền sơn cước. Băng qua núi đồi nhấp nhô, những thung lũng xanh của ngô, của sắn, của điều, cao su…
Bình Phước là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Nam Bộ. Đây là tỉnh có nhiều rừng. Ở Đông Bắc có ngọn núi Bà Rá cao 733 m và dãy núi thấp quanh Lộc Ninh, còn lại là rừng bạt ngàn. Rừng rậm nhưng đất khá bằng phẳng. Phần lớn là đất đỏ nên trồng cây công nghiệp rất tốt. Bình Phước là nơi có nhiều rừng cao su lớn, vườn cây cà phê, điều, tiêu...
Bình Phước có rừng Tây Cát Tiên nằm trên địa phận huyện Bù Đăng và Đồng Phú, thuộc quần thể Khu dự trữ sinh quyển Vườn quốc gia Cát Tiên được công nhận năm 1998.
 
 Khám phá những con thác không tên giữa núi rừng hoang sơ.
Với xe gắn máy, có thể khám phá nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập, có nhiều loại động thực vật quý hiếm; Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm thấp lớn nhất Việt Nam, có cảnh quan đẹp, phong phú về hệ động, thực vật; Rừng văn hóa lịch sử môi trường núi Bà Rá, có thảm thực vật xanh tươi, trên núi có nhiều hang động kỳ thú và các suối nước thơ mộng; hồ Suối Cam (thị xã Đồng Xoài) và hồ Suối Lam (huyện Đồng Phú) là 2 hồ tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch của tỉnh; hồ Thác Mơ (huyện Phước Long), thác số 4 (huyện Bình Long), Trảng Bù Lạch (huyện Bù Đăng). 
Ngoài ra, Bình Phước còn có các khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như Ban Chỉ huy Quân sự Miền (huyện Lộc Ninh) là cơ quan đầu não của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; nhà Giao Tế Lộc Ninh...
Phước Vĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét