Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Điểm tham quan mới: Bình An Đường


Nhân khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Festival Huế 2012, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chính thức khai trương điểm tham quan di tích Bình An Đường. Đây là công trình duy nhất hiện còn ở di tích Huế liên quan đến đời sống của các cung tần mỹ nữ và y học cổ truyền dưới thời Nguyễn.
Tại đây, du khách sẽ được giới thiệu các hoạt động y học truyền thống thông qua các bức tranh, ảnh, các loại cây thuốc Nam dùng để chữa bệnh, các loại dược liệu quý đã được các lương y dày công nghiên cứu… Đến với Bình An Đường, du khách còn có thể thưởng thức hương vị của các loại trà mang đậm chất cung đình như trà Quý phi, trà Dũng sĩ, trà Mỹ nữ…. Tọa lạc cạnh Hoàng cung Huế, liền kề các con đường nổi tiếng đã đi vào thơ ca như đường Phượng bay (đường Đoàn Thị Điểm), đường Thành Nội (đường Đặng Thái Thân), di tích rất thuận tiện cho du khách ghé thăm di tích. Không gian kiến trúc cổ kính, thoáng đãng, cùng với trà thơm và hương sen từ các Hộ thành hào sẽ níu chân du khách khi đến với Bình An Đường - nơi mà các cung tần mỹ nữ ngày xưa khi “ngã bệnh” được đến đây điều trị. Khu vực di tích này sẽ trở thành nơi trưng bày, quảng bá các loại sản phẩm đông dược, các lương y khám chữa bệnh bằng đông y cho khách đoàn có đặt trước và một số dịch vụ trà, cà phê giải khát..., kết hợp trưng bày những gì liên quan đến cuộc sống của các cung nữ ngày xưa.
Đ.T (st)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét