Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Món ăn dành cho nam giới: Thịt bò nấu Hoàng kỳ, Khoai tây


Đàn ông đã quá ngán với những món nhiều dầu mỡ như: thịt bò xào, bò kho…Chị em hãy thử chế biến món thịt bò nấu Hoàng kỳ, khoai tây vừa đơn giản lại có ích cho “chuyện ấy” của quý ông.

1. Đặc điểm và công dụng:


Hoàng kỳ ích khí, bổ hư, từ thận, tráng dương, có tác dụng điều chỉnh khí hư suy nhược, gân cốt yếu ớt, nâng cao thể lực và kéo dài thời gian sinh hoạt, giúp những bệnh nhân thận hư, liệt dương khỏe mạnh và tự tin.
 

Hoàng kỳ ích khí, bổ hư, từ thận, tráng dương...

Thịt bò là thực phẩm rất lành, cường gân, kiện cốt, giúp nâng cao thành phần Abumin và các axit amin thiết yếu cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt tình dục. 


Thịt bò là thực phẩm rất lành, cường gân, kiện cốt...

2. Thành phần thực phẩm:


-   Thịt bò 500g
-   Cà chua 2 quả
-    1 củ khoai tây lớn
-   1/3 suplơ xanh
-   Gừng tươi, gia vị mỗi thứ một ít

3. Thành phần dược liệu: Hoàng kỳ 25g

4. Phương pháp chế biến:

-   Thịt bò thái miếng, luộc sơ loại sạch huyết tương, rửa lại để ráo, Hoàng kỳ rửa sạch để ráo.
-   Cà chua rửa sạch, thái miếng; Suplơ xanh rửa sạch, tách nhánh nhỏ.
-   Cho thịt bò, cà chua, suplơ và Hoàng kỳ vào nồi đất, đổ ngập nước, dùng lửa lớn đun sôi bùng rồi hạ nhỏ lửa, nấu tiếp chừng 30 phút, nêm gia vị, chờ thấm đều là được.


Món Thịt bò nấu Hoàng kỳ, khoai tây vừa đơn giản lại có ích cho “chuyện ấy” của quý ông (Ảnh minh họa )


Quỳnh Lâm (Sưu tầm)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét