Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Tham quan di tích đình Mỹ Khê ở Hải Phòng

Nguồn: haiphong.gov.vn
Đình Mỹ Khê nằm trên địa bàn phường Đồng Hòa, quận Kiến An. Đình thờ duy nhất vị Cao Sơn Quốc chủ Đại vương.

Tương truyền, thời vua Hùng Duệ Vương thứ 18, đất nước gặp nạn giặc ngoại xâm, vua Hùng Duệ Vương truyền lệnh Cao Sơn đại vương cùng hai tướng Sơn Trách và Quý Minh cầm quân dẹp giặc. Đạo quân của Cao Sơn đi hướng Bắc, khi đi qua hai trại Hoa Khê và Mỹ Khê, thấy nơi đây cảnh đẹp, sông nước hữu tình, nên cho quân sĩ dừng chân nghỉ và tuyển thêm quân. Sau khi dẹp xong giặc ngoại xâm, Cao Sơn Quốc chủ Đại vương dẫn quân về hai trại mở tiệc đãi nhân dân và xin vua ban ruộng đất, lương thực, dạy nhân dân cấy lúa, trồng dâu nuôi tằm. Sau khi ông mất, để tưởng nhớ công ơn vị anh hùng, nhân dân Mỹ Khê xây dựng đình thờ.
Thời kỳ đầu, đình Mỹ Khê được dựng bằng tranh, tre, nứa. Năm 1820, triều Tự Đức, đình được xây dựng lại bằng gỗ theo kiến trúc đầu đời Nguyễn, bố cục theo kiểu chữ “Đinh”. Hiện, đình Mỹ Khê lưu giữ những di vật có giá trị lịch sử: 6 sắc phong của các đời vua, nhiều đồ tế khí cổ như lọng, long đình bát biểu, trống, chiêng, bộ kiếm của danh tướng Cao Sơn. Đặc biệt, đình lưu giữ được bản Thần phả ghi công trạng của Cao Sơn Quốc chủ Đại vương. Năm 2001, đình Mỹ Khê được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố. Hằng năm, vào ngày 10, 11 và 12 tháng 2 âm lịch, người dân Đồng Hòa và quận Kiến An tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công đức to lớn của vị danh tướng Cao Sơn Quốc chủ Đại vương. Ngoài phần tế lễ, lễ hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: đi cầu khỉ, tổ tôm điếm, chọi gà…, thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.
Những năm gần đây với sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, cùng sự đóng góp của người dân và các nhà hảo tâm, đình Mỹ Khê được trùng tu khang trang hơn, góp phần xây dựng khu di tích lịch sử đình Mỹ Khê trở thành điểm đến tham quan du lịch văn hóa lịch sử trên địa bàn quận Kiến An./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét