Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Nghề mộc ở Hữu Bằng

Cách Hà Nội khoảng 40km, làng mộc Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến của nhiều khách hàng khi lựa chọn những sản phẩm gia dụng làm từ gỗ. Nghề mộc của xã Hữu Bằng phát triển đã góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình và đẩy nhanh sự phát triển kinh tế ở khu vực này.
Chúng tôi về Hữu Bằng khi mà không khí mua bán tấp nập những tháng cuối năm với những chuyến xe ô tô lớn nhỏ ra vào làng chở sản phẩm mộc đi tiêu thụ. Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến Công ty TNHH Hoàng Phát có quy mô xưởng sản xuất 50ha với 150 công nhân đang liền tay ở các khâu để hoàn thiện sản phẩm theo đơn đặt hàng.

Anh Phan Đức Vượng, Trưởng phòng thiết kế Công ty TNHH Hoàng Phát cho biết, nguyên liệu gỗ được sử dụng để chế tạo ở Hữu Bằng là gỗ Lim, gỗ Hương được nhập khẩu từ Nam Phi, gỗ sồi nhập khẩu từ Nga, Đức hay gỗ xẻ được nhập từ Indonesia và Malaysia… Sau khi nguyên liệu được nhập về, trải qua các công đoạn xẻ gỗ, sấy khô, gia phôi, đánh giấy ráp cho nhẵn, phun sơn và hoàn thiện của người thợ mộc lành nghề tạo thành những sản phẩm đa dạng và phong phú về chủng loại, mẫu mã.


Xưởng sản xuất sản phẩm giá để sách của Công ty TNHH Hoàng Phát ở làng Hữu Bằng.


Công đoạn ghép ván gỗ và tạo bề mặt nhẵn cho một sản phẩm mộc.


Công đoạn phun sơn cho các sản phẩm gỗ.


Làng Hữu Bằng là nơi chuyên sản xuất những sản phẩm gia dụng từ gỗ.


Những chiếc giá sách thông minh do Công ty TNHH Hoàng Phát sản xuất đang được lắp ráp để phục vụ đơn hàng xuất khẩu.


Xưởng đục hoa văn bằng máy của gia đình anh Nguyễn Ngọc Thái ở làng Hữu Bằng.




Những hoa văn, họa tiết của sản phẩm mộc được tạo bằng máy.


Những chiếc máy đục hoa văn giúp giảm chi phí sản xuất nghề mộc cho người dân.


Một cơ sở bán sản phẩm gia dụng của làng mộc Hữu Bằng.


Một số sản phẩm gia dụng của làng mộc Hữu Bằng.

Nghề mộc hiện đã trở thành nghề chính để các hộ dân ở Hữu Bằng phát triển kinh tế gia đình. Tùy vào công việc cụ thể mà mỗi người thợ sẽ được hưởng những mức lương khác nhau, bình quân thu nhập từ 5-7 triệu đồng/ người/ tháng.

Với các mặt hàng đa dạng về chủng loại và mẫu mã những sản phẩm gỗ gia dụng của người dân Hữu Bằng đã và đang chiếm lĩnh thị trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, những sảm phẩm tinh xảo, chất lượng còn được xuất khẩu sang một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Indonesia…

Ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho biết, nhiều hộ dân trong xã đã lập thành doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ. Hiện tại xã có khoảng 30 doanh nghiệp và 700 - 800 hộ làm nghề sản xuất đồ gỗ gia dụng, bình quân thu nhập khoảng 500 - 600 triệu đồng/ hộ/ năm./.

 
Bài: Ngân Hà - Ảnh: Tất Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét