Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Anh hùng LLVTND trong chiến tranh biên giới phía Bắc

Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Xuân Kim



Đồng chí Nguyễn Xuân Kim sinh năm 1952, sinh quán tại xã Lạc Long, huyện Kinh Môn. Dân tộc Kinh. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Hy sinh ngày 17 tháng 2 năm 1979 tại mặt trận phía Bắc, khi đó đồng chí là thượng sĩ, quyền đại đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 192 bộ đội địa phương Hoàng Liên Sơn, Quân Khu 2.

Từ tháng 6 năm 1972 đến tháng 4 năm 1975, đồng chí chiến đấu ở chiến trường Trị- Thiên, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Tháng 2 năm 1979, đơn vị đồng chí được giao nhiệm vụ giữ chốt Cốc San ở huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Ngày 17 tháng 2, địch cho một tiểu đoàn có pháo binh, xe tăng yểm trợ, chia làm nhiều mũi, từ nhiều hướng đánh phá ác liệt vào trận địa của ta, Nguyễn Xuân Kim vẫn bình tĩnh chỉ huy đơn vị, chờ địch đến gần mới nổ súng, tiêu diệt nhiều tên địch. Đồng chí bị thương lần thứ nhất, tự băng bó, tiệp tục chiến đấu. Bị thương lần thứ hai, đồng chí bị ngất, khi tỉnh lại, đồng chí tiếp tục chỉ huy đơn vị, tổ chức lực lượng đánh vào sườn và phía sau lưng địch. Bị thương lần thứ ba, do vết thương quá nặng, bị ngất nhiều lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, đồng chỉ vẫn chỉ huy đơn vị chiến đấu. Khi thấy địch đến gần, đồng chí mang hết sức còn lại, gượng dậy, dùng lựu đạn, tiểu liên AK đánh thẳng vào đội hình địch. Trong trận chiến đấu này, đơn vị đồng chí đã bẻ gẫy 8 đợt tiến công của địch, diệt trên 200 tên, riêng đồng chí diệt 60 tên. Nguyễn Xuân Kim đã khi sinh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí được thưởng một Huân chương quân công hạng III, một Huân chương chiến công hạng II, 2 lần được tặng Danh hiệu dũng sĩ. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, đồng chí được Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam truy tăng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.


.


Anh hùng liệt sĩ Phạm Xuân Huân



Đồng chí Phạm Xuân Huân sinh năm 1948. Sinh quán tại xã Việt Hoà, huyện Cẩm Giàng, nay thuộc phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương. Dân tộc Kinh. Nhập ngũ tháng 4 năm 1968. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hy sinh ngày 28 tháng 2 năm 1979 tại biên giới phía Bắc, khi đó đồng chí là trung uý, đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 148, sư đoàn 316 Quân khu 2.

Từ năm 1968 đến năm 1975, Phạm Xuân Huân tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào, sau đó là chiến trường miền Nam, lập nhiều thành tích xuất sắc. Tháng 2 năm 1979, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng chí chỉ huy đơn vị diệt 250 tên địch, riêng đồng chí diệt 45 tên.

Ngày 22 tháng 2 năm 1979, địch huy động số quân khá đông, có pháo binh yểm trợ, đánh phá vào trận địa của đơn vị, Phạm Xuân Huân vẫn bình tĩnh, chỉ huy mưu trí, linh hoạt, vừa đánh địch phía chính diện, vừa đánh bên sườn và sau lưng, đơn vị đồng chí tiêu diệt hàng trăm tên địch, đánh lui nhiều đợt tiến công, giữ vững trận địa

Đến ngày 23 tháng 9 năm 1979, địch huy động một tiểu đoàn, có pháo binh yểm trợ, đánh vào trận địa của đồng chí, Phạm Xuân Huân, bình tĩnh, dũng cảm, chỉ huy đơn vị chiến đấu quyết liệt, giành giật từng mét giao thông hào, từng công sự chiến đấu, khi hết đạn, đồng chí đã dùng dao găm đánh giáp lá cà. Trong trận này, đồng chí diệt 45 tên địch.

Ngày 28 tháng 2, năm 1979, sau nhiều lần thất bại nặng nề, địch huy động một lực lượng lớn, chia làm nhiều hướng, nhiều mũi đánh vào trận địa ta. Đồng chí chỉ huy đơn vị chiến đấu suốt từ sáng đến chiều, đánh lui nhiều đợt tiến công của địch và anh dũng hy sinh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí được tặng thưởng 1 Huân chương quân công hạng III, 3 Huân chương chiến công hạng III và một danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Phạm Xuân Huân đã được Chủ tịch Nước cộng hoà XHCN Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 


.Anh hùng liệt sĩ Đỗ Chu Bỉ



Đồng chí Đỗ Chu Bỉ sinh năm 1952. Dân tộc Kinh. Sinh quán tại xã An Lâm, huyện Nam Sách. Nhập ngũ....... Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Hy sinh ngày 1 tháng 3 năm 1979. Khi tuyên dương anh hùng, đồng chí ở đại đội 6 công an vũ trang tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 1 tháng 3 năm 1979, Đỗ Chu Bỉ trực tiếp chỉ huy giữ chốt A1, vị trí án ngữ tuyến đầu, cách biên giới 300m, cách đồn biên phòng Hoành Mô 400m. Ở vị trí quan trọng như vậy, để chiếm vị trí chốt A1, địch đã tập trung pháo binh các loại, bắn liên tiếp suốt 1 tiếng đồng hồ. Pháo vừa dứt, 4 tiểu đoàn địch ào ạt xông lên. Trong tình huống đó, Đỗ Chu Bỉ vẫn bình tĩnh chờ cho địch đến gần rồi mới hạ lệnh cho đơn vị đồng loạt nổ súng, bắn mãnh liệt vào đội hình của địch, hàng chục tên bị tiêu diệt, sau đó tiếp tục đánh bại hàng chục lần tiến công của địch. Bị thất bại nặng nề, chúng lùi lại cho pháo binh bắn cấp tập vào trận địa, khi pháo chuyển làn, bộ binh lại ào ạt xông lên. Lần này chúng chiếm được giao thông hào bên phải chốt, Đỗ Chu Bỉ vẫn bình tĩnh chỉ huy phân đội dùng lưỡi lê, lựu đạn, báng súng đánh giáp lá cà, đẩy địch ra khỏi chiến hào.

Sau thất bại của 2 lần tiến công, địch tăng viện một tiểu đoàn, chia thành 2 mũi: Một mũi đánh đồn biên phòng Hoành Mô, một mũi đánh chốt A1. Đỗ Chu Bỉ chỉ huy cả đơn vị đánh địch cả hai hướng, diệt 20 tên. Đồng chí bị thương vào tay, vào sườn, vẫn không rời trận địa. Cuộc chiến đấu kéo dài, ngày càng ác liệt, trời lại mưa, chiến hào lầy lội, đồng chí tổ chức đưa thương binh, tử sĩ sang chốt A2, tiếp tục bảo vệ chốt A1. Địch liên tiếp phản công, đồng chí vẫn bình tĩnh chỉ huy đơn vị chiến đấu và đã hy sinh tại mặt trận.

Với thành tích chiến đấu liên tục, ngoan cường, dũng cảm, đồng chí cùng đơn vị lập công xuất sắc, được truy tặng Huân chương chiên công hạng nhât và thăng quân hàm trung uý.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đỗ Chu Bỉ được Chủ tịch nước cộng hoà XHCN Việt Nam truy tăng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.


.


Anh hùng Đào Văn Quân



Đồng chí Đào Văn Quân sinh năm 1950. Sinh quán tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ. Dân tộc Kinh. Nhập ngũ tháng 2 năm 1971. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi tuyên dương Anh hùng, đồng chí là trung uý chính trị viên bộ đội đặc công, tiểu đoàn 45 Bộ tư lệnh đặc công.

Từ năm 1972-1974, đồng chí chiến đấu ở chiến trường Trị - Thiên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 1979, trong cuộc chiếu đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng chí cùng đại đội trưởng chỉ huy đơn vị chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, có nhiều cách đánh táo bạo, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Đại đội của đồng chí đã tiêu diệt 640 tên địch, phá huỷ 18 xe, 2 dàn hoả tiễn, 5 tấn đạn, 1 khẩu đại liên. Riêng đồng chí Quân đã diệt 90 tên địch, bắt sống 1 tên, phá huỷ 1 dàn hoả tiễn H12, bắn cháy 8 xe quân sự, thu 1 súng.

Ngày 21 tháng 2 năm 1979, đơn vị đồng chí trên đường hành quân vào thị xã Cao Bằng, bị địch phục kích, địch tập trung hoả lực bắn ác liệt vào đội hình của ta. Trong tình huống bị động, đồng chí rất bình tĩnh, động viên đồng đội, nhanh chóng tổ chức đội hình chiến đấu, đánh địch liên tục suốt từ sáng đến chiều, diệt 130 tên, bắt sống 4 tên, phá huỷ 1 đại liên. Trong trận này, riêng Đào Văn Quân diệt 10 tên, bắt sống 1 tên, phá huỷ một đại liên, thu một súng.

Ngày 10 tháng 3 năm 1979, sau 2 ngày kiên trì bí mật phục kích một đoàn xe 18 chiếc, chở đầy lính lọt vào trận địa phục kích của đơn vị. Khi nổ súng, đồng chí đã nhanh chóng diệt chiếc xe đi đầu, cả đoàn xe ùn lại, Đào Văn Quân cùng đại đội trưởng chỉ huy đơn vị đánh mãnh liệt vào đội hình địch. Bị tấn công bất ngờ và thương vong lớn, địch hốt hoảng bỏ chạy, đơn vị đồng chí đã nhanh chóng truy kích, diệt hoàn toàn đoàn xe 18 chiếc, phá 2 giàn hoả tiễn H12, diệt 50 tên.

Đồng chí được thưởng 1 Huân chương quân công hạng III. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, được Chủ tịch nước cộng hoà XHCN Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.


.Anh hùng Nguyễn Duy Nhất



Đồng chí Nguyễn Duy Nhất sinh năm 1958, dân tộc Kinh. Quê xã Liên Minh, Võ Nhai, Bắc Thái. Nhập ngũ tháng 2-1977. Khi được tuyên dương đồng chí là hạ sĩ, y tá C2, D8 BCHQS huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Đoàn viên TNCS HCM.

Ngày 17-2-1979, địch mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới phía bắc. Tại điểm cao 499 (Xuất Lễ, Cao Lộc, Lạng Sơn) địch mở nhiều đợt tiến công bắn phá ác liệt, quyết tâm chiếm điểm cao để khống chế xung quanh. Trận địa C2, D8 mù mịt khói đạn. Vượt qua mọi nguy hiểm, Nguyễn Duy Nhất nhanh chóng cơ động tìm kiếm, cấp cứu, băng bó chuyển được 2 thương binh về nơi an toàn. Xong đồng chí khẩn trương trở lại trận địa cùng đồng đội chiến đấu. Nguyễn Duy Nhất đã dùng AK, trung liên, lựu đạn của đồng đội thương vong để diệt địch. Cậy thế đông, địch hò nhau ồ ạt xông lên trận địa. Bình tĩnh chờ chúng đến gần đồng chí mới nổ súng. Lợi dụng công sự và địa hình, Nguyễn Duy Nhất nhanh chóng cơ động, nhiều lúc đứng thẳng trên mặt công sự bắn vào đội hình địch.

Trưa 17, địch lại tập trung hoả lực bắn phá ác liệt vào trận địa và cho quân ồ ạt tấn công. Được lệnh rút, Nguyễn Duy Nhất đã bắn 1 loạt AK và ném 2 quả lựu đạn còn lại vào đội hình địch, bảo vệ đồng đội hết đạn rút lui an toàn.

Nguyễn Duy Nhất đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cấp cứu, chuyển thương binh về phía sau an toàn, đồng thời dũng cảm chiến đấu diệt gần 30 tên địch. Đ/c đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng 3.

Ngày 20-12-1979, Nguyễn Duy Nhất được Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.


Anh hùng Trương Hữu Đem



Đồng chí Trương Hữu Đem sinh năm 1932, dân tộc Tày. Quê xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nhập ngũ tháng 1-1954, xuất ngũ tháng 4-1960, tái ngũ tháng 1-1966, nghỉ hưu năm 1977. Dân quân xã.

Từ tháng 1-1966 đến tháng 11-1977, đ/c công tác chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Trong đợt chiến đấu tháng 2-1979, Trương Hữu Đem nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, tích cực đánh địch bảo vệ quê hương, diệt 125 tên địch, thu 1 cối 82mm, 1 ĐKZ 82mm, 2 B-40, 4 hòm đạn.

Ngày 18-2-1979, dù mới ốm dậy nhưng thấy địch đánh vào xã, Trương Hữu Đem vận động mọi người ở lại bám đất chiến đấu. Đồng chí đến đơn vị công an vũ trang xin được 1 khẩu súng bắn tỉa. Từ 18 đến 20-2 đồng chí luôn bám sát địch, tìm địa hình có lợi bắn tỉa diệt gần 100 tên địch.

Ngày 21-2, đạn còn ít, mỗi lần bắn Trương Hữu Đem nhằm vào những tên chỉ huy, tên giữ đại liên, súng cối, diệt 25 tên. Ban đêm đồng chí đến chỗ có xác địch để lấy vũ khí, thu được 1 cối, 1 đại liên và 4 hòm đạn mang về trang bị cho dân quân đánh địch.

Ngày 22-2, Trương Hữu Đem và em ruột Trương Hữu Trí quân nhân phục viên dùng súng cối bắn hàng chục quả đạn vào đội hình địch, diệt nhiều tên.

Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng 3 và danh hiệu Dũng sĩ giữ nước.

Ngày 20-12-1979, Trương Hữu Đem được Chủ tịch nước CHXHCNVN tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. 


.Anh hùng Lý Trung Phẩm



Đồng chí Lý Trung Phẩm sinh năm 1956, dân tộc Sán Chỉ. Quê xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc. Nhập ngũ năm 1978. Khi được tuyên dương đồng chí là binh nhất, C10, D3, E460, F338 QK1. Đảng viên ĐCSVN.

Lý Trung Phẩm là thanh niên dân tộc ít người chất phác, thật thà. Thời gian vào bộ đội chịu khó rèn luyện quân sự, chính trị, tìm hiểu sử dụng các loại súng bộ binh, luôn xung phong gương mẫu trong mọi công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tháng 2-1979, tiểu đội Lý Trung Phẩm được giao nhiệm vụ chốt giữ điểm cao 538 (Đình Lập, Lạng Sơn).

Ngày 2-3-1979, địch bắn pháo ác liệt rồi cho bộ binh tràn vào điểm chốt. Tiểu đội đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường chống trả nhiều đợt xung phong của địch. Dựa vào hầm hào chiến đấu suốt 1 ngày, đơn vị diệt gần 200 tên địch, riêng Lý Trung Phẩm diệt 76 tên.

Trong chiến đấu bị thương vào mắt phải, đồng chí dùng mắt trái chiến đấu tiếp. Bị thương lần thứ 2, thứ 3, đồng chí vẫn không rời trận địa. Khi tiểu đội bị thương và hy sinh hết, chỉ còn lại một mình, Lý Trung Phẩm sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí như AK, B-40, trung liên, lựu đạn đánh lui nhiều đợt tấn công. Đồng chí chiến đấu cho tới khi hết đạn rồi tìm cách đưa thương binh và vũ khí về nơi an toàn.

Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng 3 và huy hiệu Tuổi trẻ anh hùng.

Ngày 20-12-1979, Lý Trung Phẩm được Chủ tịch nước CHXHCNVN tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.Anh hùng La Văn Tiến



Đồng chí La Văn Tiến sinh năm 1955, dân tộc Nùng. Quê xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Nhập ngũ năm 1972. Khi được tuyên dương đồng chí là binh nhất, tiểu đội phó, C3, D1, E123 Lạng Sơn, QK1.

Ngày 17-2-1979, địch cho lực lượng lớn có pháo binh yểm hộ bắn phá ác liệt điểm cao 421 (Lộc Bình). Đơn vị của La văn Tiến chiến đấu dũng cảm, đẩy lùi hết đợt tiến công này đến đợt tiến công khác. Sau 1 giờ chiến đấu, đơn vị có 1 số thương vong được đưa về phía sau. La Văn Tiến và 2 đồng chí khác ở lại tiếp tục chiến đấu. Các đồng chí đã mưu trí, cơ động, nghi binh lừa địch, tuỳ số lượng địch và khoảng cách xa gần mà dùng AK, B-40, lựu đạn, làm địch tưởng lực lượng ta còn nhiều không dám xông lên. La Văn Tiến đã diệt gần 100 tên địch, bảo vệ 2 thương binh. Đêm 17-2, khi hết đạn La Văn Tiến rời trận địa sang phối hợp với C4 chiến đấu.

Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng 3.

Ngày 20-12-1979, La Văn Tiến được Chủ tịch nước CHXHCNVN tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. 


.


Anh hùng liệt sĩ Phan Bá Mạnh



Đồng chí Phan Bá Mạnh sinh năm 1952, dân tộc Kinh, quê xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Nhập ngũ năm 1972. Khi hy sinh đồng chí là trung uý, đại đội trưởng C10, D3, E2, F3, QĐ14, QK1, đảng viên ĐCSVN.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Phan Bá Mạnh chiến đấu ở chiến trường QK5, lập được chiến công xuất sắc, được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng 3.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc năm 1979, Phan Bá Mạnh đã nêu cao tinh thần dũng cảm, chỉ huy mưu trí linh hoạt, dù địch đông đến mấy cũng kiên quyết chiến đấu. Đơn vị đ/c diệt hàng trăm tên địch, đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn. Quá trình chiến đấu đ/c đã dùng 4 loại súng AK, trung liên, B-40, M-79 diệt 35 tên địch.

Ngày 20-2, địch chiếm đồi Chậu Cảnh, chúng dùng hoả lực mạnh bắn chặn ta rất ác liệt. Đồng chí chỉ huy đơn vị tiến công hướng chủ yếu của tiểu đoàn, nhanh chóng thọc sâu chia cắt đội hình địch, diệt gần 100 tên, thu 8 súng và 1 máy thông tin vô tuyến điện.

Ngày 23-2, địch bắn pháo dữ dội để yểm trợ bộ binh chúng tiến công trận địa của đại đội Phan Bá Mạnh. Đồng chí đã bình tĩnh chờ địch đến gần mới cho đơn vị đồng loạt nổ súng diệt hết lớp địch này đến lớp địch khác, đánh bại nhiều đợt tiến công của chúng. Riêng đồng chí diệt 20 tên địch.

Ngày 27-2, địch cho 1 tiểu đoàn được pháo binh yểm trợ tiến công vào chốt đồi phía nam Bản Phân. Phan Bá Mạnh chỉ huy đơn vị chiến đấu dũng cảm diệt gần 100 tên, đánh lui nhiều đợt tiến công. Riêng đồng chí diệt 10 tên địch. Phan Bá Mạnh đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với kẻ thù.

Đồng chí đã được truy tặng Huân chương Quân công hạng 3.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Phan Bá Mạnh được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.Anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Yểng



Đồng chí Phạm Ngọc Yểng sinh năm 1953, dân tộc Kinh. Quê xã Việt Hoà, huyện Châu Giang, tỉnh Hải Hưng. Nhập ngũ tháng 8-1971. Khi hy sinh đồng chí là trung uý, chính trị viên C2, D4, E12, F3, QĐ14, QK1, đảng viên ĐCSVN.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, đại đội của Phạm Ngọc Yểng được giao nhiệm vụ chốt giữ đồi Thâm Mô. Địch muốn chiếm Đồng Đăng phải chiếm được đồi này nên chúng dùng pháo bắn phá rất ác liệt và hàng chục lần cho bộ binh với số lượng đông chia làm nhiều mũi tấn công lên chốt.

Phạm Ngọc Yểng động viên mọi người kiên quyết giữ chốt, chiến đấu dũng cảm, giành giật quyết liệt với địch từng mỏm đồi, từng hầm hào, công sự. Từ ngày 17 đến ngày 26-2, đồng chí cùng đại đội trưởng chỉ huy đơn vị diệt hơn 800 tên địch. Riêng đồng chí dùng AK, M-79 diệt hàng chục tên.

Ngày 19 và 20-2, thấy lực lượng ta ít, địch tập trung hoả lực và bộ binh có xe tăng yểm trợ liên tiếp mở những đợt tiến công lên chốt. Khu vực chốt có 6 mỏm núi, địch chiếm được 5, Phạm Ngọc Yểng vẫn bình tĩnh động viên mọi người kiên quyết chiến đấu. Đơn vị diệt hàng trăm tên, giữ vững mỏm đồi thứ 6. Riêng đồng chí diệt 10 tên địch.

Ngày 26-2, địch lại dùng pháo binh bắn phá dữ dội và cho bộ binh tiến công lên chốt. Sau khi diệt được một số địch thì hết đạn, 2 tên địch xông đến bắt. Phạm Ngọc Yểng đã dũng cảm vật lộn với 2 tên địch, được 1 chiến sĩ đến hỗ trợ, đồng chí và người chiến sĩ đã quật chết 2 tên địch. Sau đó đồng chí tiếp tục chiến đấu và đã anh dũng hy sinh.

Đồng chí đã được truy tặng Huân chương Quân công hạng 3.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Phạm Ngọc Yểng được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.


Anh hùng liệt sỹ Trần Ngọc Sơn



Đồng chí Trần Ngọc Sơn sinh năm 1958, dân tộc Kinh, quê phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhập ngũ tháng 5-1978. Khi hy sinh đồng chí là binh nhất, tiểu đội phó C16 công binh, E12, F3, QĐ14, QK1, đoàn viên TNCS HCM.

Ngày 17-2-1979, địch được pháo binh yểm trợ bắn phá dữ dội vào trận địa ta, sau đó dùng lực lượng bộ binh tiến công chiếm trận địa chốt của đại đội. Trần Ngọc Sơn chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, biết cơ động, nghi binh lừa địch, chờ quân địch đến gần mới nổ súng, khi dùng lựu đạn, khi dùng tiểu liên bắn. Đồng chí bị thương vẫn tiếp tục ở lại chiến đấu, đến khi chỉ còn 1 quả lựu đạn, Trần Ngọc Sơn dũng cảm chờ địch đến gần mới ném vào giữa đội hình địch. Trận này đồng chí đã diệt 70 tên địch và anh dũng hy sinh.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Trần Ngọc Sơn được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng 3. 


.


Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Linh



Đồng chí Phan Đình Linh sinh năm 1953, dân tộc Kinh. Quê xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nhập ngũ tháng 8-1971. Khi hy sinh đồng chí là trung uý, học viên trường Sĩ quan chính trị, thực tập tại C10, D6, E677, F346, QK1, đảng viên ĐCSVN.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, Phan Đình Linh là học viên trường SQ chính trị đi thực tế ở đơn vị cơ sở. Nhưng đồng chí đã nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, chỉ huy mưu trí, linh hoạt, chỗ nào khó khăn, nguy hiểm đều có mặt, kịp thời động viên đơn vị giữ vững quyết tâm, kiên quyết đánh địch.

Ngày 19-2-1979, địch cho lực lượng lớn đánh phá ác liệt và tấn công vào đội hình của đơn vị. Cuộc chiến đấu mỗi lúc một ác liệt hơn. Đến 10 giờ địch đã chiếm được một số đoạn giao thông hào. Đại đội chỉ còn 4 người, đạn dược ít dần. Phan Đình Linh chỉ huy đơn vị bám sát địch, cướp súng địch đánh địch. Khi hết đạn đồng chí dùng lưỡi lê đâm chết 1 tên. 1 tên khác xông đến, đồng chí khôn khéo quật ngã tên này. Địch ném lựu đạn về phía đồng chí, Phan Đình Linh nhặt ném trả lại, diệt nhiều tên, buộc chúng phải lui về phía sau. Trận này đồng chí diệt hàng chục tên địch và đã anh dũng hy sinh ngay trên trận địa.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Phan Đình Linh được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng 3.


.Anh hùng liệt sỹ Trần Trọng Thường



Đồng chí Trần Trọng Thường sinh năm 1958, dân tộc Kinh. Quê xã Thanh Sơn, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng. Nhập ngũ tháng 6-1977. Khi hy sinh đồng chí là hạ sĩ, tiểu đội trưởng C51, D5, E12, F3, QĐ14, QK1, đoàn viên TNCSHCM.

Trong đợt chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, Trần Trọng Thường chiến đấu ở tây bắc Đồng Đăng (Lạng Sơn). Mặc dù lực lượng địch đông được pháo bắn yểm trợ đánh phá ác liệt, Trần Trọng Thường đã bình tĩnh chờ địch đến gần mới nổ súng, diệt 7 tên, chỉ huy tiểu đội diệt nhiều địch.

Từ ngày 25 đến 28-2, địch sử dụng lực lượng lớn đánh phá vào khu vực trận địa của đơn vị. Trần Trọng Thường động viên tiểu đội giữ vững quyết tâm đánh địch. Riêng đồng chí diệt 39 tên, thu 1 súng, cùng tiểu đội diệt nhiều tên khác.

Ngày 2-3-1979, sau khi diệt một số địch thì súng hết đạn, địch xông đến, đồng chí dùng báng súng đập chết 1 tên.

Ngày 3-3-1979, trong lúc đang dẫn đầu một bộ phận tiến công vào đội hình địch thì đồng chí bị trúng đạn và anh dũng hy sinh.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Trần Trọng Thường được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng 3. 


.


Anh hùng liệt sỹ Hoàng Quý Nam



Đồng chí Hoàng Quý Nam sinh năm 1950, dân tộc Kinh. Quê xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Nhập ngũ tháng 1-1973. Khi hy sinh đồng chí là thiếu uý, đại đội trưởng C42, D4,, E12, F3, QĐ14, QK1, đảng viên ĐCSVN.

Từ ngày 17 đến 25-2-1979, Hoàng Quý Nam chiến đấu ở khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn). Đ/c đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, chỉ huy đơn vị đánh địch diệt hơn 400 tên, phá hủy 6 xe quân sự, 3 xe tăng. Riêng đồng chí diệt 2 xe tăng và hàng chục tên địch.

Từ ngày 17 đến 19-2, tuy bị mất liên lạc với tiểu đoàn, Hoàng Quý Nam vẫn chỉ huy đơn vị kiên quyết bám trụ pháo đài sát thị trấn Đồng Đăng, đánh địch quyết liệt, giàng giật với địch từng công sự, hầm hào, đẩy lùi hàng chục đợt tiến công. Đơn vị đồng chí đã diệt hơn 300 tên, riêng đồng chí diệt 2 xe tăng và hơn chục tên địch.

Ngày 20-2, địch thấy lực lượng ta ít nên dùng pháo bắn phá ác liệt và cho xe tăng, bộ binh ồ ạt tấn công. Chúng dùng bộc phá phá sập cửa hâm, vây quanh gọi hàng. Hoàng Quý Nam chiến đấu kiên cường, bị thương vẫn không rời trận địa.

Ngày 23-2-1979, địch lại mở liên tiếp nhiều đợt tiến công vào trận địa ta. Đồng chí chỉ huy đơn vị chiến đấu quyết liệt, diệt gần 100 tên, đánh lui nhiều đợt xung phong. Đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi đang chỉ huy đơn vị chiến đấu.

Đồng chí được tặng danh hiệu Dũng sĩ giữ nước.

Ngày 20-12-1979, liệt sĩ Hoàng Quý Nam được Chủ tịch nước CHXHCNVN truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng 3.


.


Anh hùng Nguyễn Nho Bông



Đồng chí Nguyễn Nho Bông sinh năm 1945, dân tộc Kinh. Quê xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Nhập ngũ tháng 9-1969. Khi được tuyên dương đồng chí là trung uý, đại đội trưởng C1 công binh, D15, F3, QĐ14, QK1, đảng viên ĐCSVN.

Trong đợt chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, đ/c đã mưu trí, linh hoạt, chiến đấu dũng cảm, chỉ huy đại đội diệt 270 tên địch, phá huỷ 3 xe tăng, thu 40 súng các loại. Riêng đồng chí diệt 39 tên, bắn cháy 1 xe tăng, thu 6 súng.

Ngày 19-2, 1 tiểu đoàn địch đóng trên điểm cao 438 (tây Đồng Đăng) để ngăn chặn bước tiến công của ta. Đồng chí chỉ huy đơn vị chiến đấu dũng cảm, linh hoạt, đánh nhanh, đánh mạnh vào đội hình địch, diệt 1 đại đội địch, chiếm lại điểm cao này.

Ngày 20-2, địch cho 2 tiểu đoàn có hoả lực mạnh được pháo binh chi viện bắn phá ác liệt hòng chiếm lại điểm cao 438. Tuy quân số đại đội có hao hụt, Nguyễn Nho Bông cùng chính trị viên động viên bộ đội đánh địch, kiên quyết giữ vững trận địa. Đơn vị đã diệt gần 100 tên địch, thu 8 súng.

Ngày 1-3, Nguyễn Nho Bông chỉ huy đại đội cùng đơn vị bạn diệt 1 đại đội địch, đánh lui các đợt tiến công của địch. Trong quá trình chiến đấu, Nguyễn Nho Bông dũng cảm, mưu trí, giật súng B-40 trong tay địch, đập chết 1 tên. 1 tên khác dùng lê xông đến, đồng chí nhanh chóng dùng súng ngắn bắn hắn bị thương rồi dùng lê diệt tên này. Thấy địch bỏ chạy, đồng chí liền đuổi theo, dùng lựu đạn, súng địch diệt địch. Trận này riêng đồng chí diệt 29 tên, bắn cháy 1 xe tăng địch.

Ngày 20-12-1979, Nguyễn Nho Bông được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng 3.


.


Anh hùng Nguyễn Chí Cương



Đồng chí Nguyễn Chí Cương sinh năm 1950, dân tộc Kinh. Quê xã Hải Triều, huyện Phù Tiên, tỉnh Hải Hưng. Nhập ngũ tháng 9-1972. Khi được tuyên dương đ/c là thượng sĩ, chính trị viên phó C1, D1, E567 bộ đội địa phương Cao Bằng, đảng viên ĐCSVN.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc, Nguyễn Chí Cương đã nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, chỗ nào khó khăn đều có mặt, đi sát bộ đội động viên mọi người giữ vững quyết tâm, góp phần chỉ huy đơn vị diệt hàng trăm tên, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Riêng đồng chí diệt 60 tên, bắn cháy 3 xe tăng, bắn đứt xích 1 chiếc khác, thu 2 tiểu liên, 2 súng trường.

Ngày 17 và 18-2, địch dùng lực lượng lớn có xe tăng, pháo binh yểm trợ mở nhiều đợt tiến công ác liệt vào trận địa chốt của đơn vị. Nguyễn Chí Cương chiến đấu rất dũng cảm, diệt 30 tên, bắn cháy 3 xe tăng, thu 2 súng trường và 5 quả đạn B-41.

Ngày 22-2, 2 tiểu đoàn địch mở nhiều đợt tiến công đánh chiếm đèo Khâu Chỉa (Cao Bằng), đ/c cùng đơn vị chiến đấu rất dũng cảm, nhiều lần dẫn đầu bộ đội xuất kích đánh vào sườn địch, làm chúng hoang mang, rối loạn. Đêm Nguyễn Chí Cương trực tiếp chỉ huy 1 trung đội và 3 dân quân tập kích vào điểm co cụm của địch, lấy lại được khu vực địch đã chiếm ban ngày. Kết quả trận này đơn vị diệt 150 tên địch, phá huỷ 3 súng cối, riêng đồng chí diệt 12 tên địch.

Ngày 20-12-1979, Nguyễn Chí Cương được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng 3.


.


Anh hùng Phan Văn Thắng



Đồng chí Phan Văn Thắng sinh năm 1956, dân tộc Kinh. Quê xã Hương Thọ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Nhập ngũ tháng 5-1974. Khi được tuyên dương đồng chí là thượng sĩ, học viên Học viện Hậu cần đi thực tập ở D4, E12, F3, QĐ14, QK1, đảng viên ĐCSVN.

Từ tháng 12-1978, Phan Văn Thắng là học viên Học viện Hậu cần đi thực tập ở đơn vị. Trong cuộc chiến đấu ở biên giới phía Bắc, đồng chí đã dũng cảm, mưu trí đánh địch. Đơn vị đồng chí đã diệt hàng trăm tên địch, phá 2 xe kéo pháo, thu 1 xe đạn và lựu đạn, 2 súng trường, 1 tiểu liên. Riêng đồng chí diệt 30 tên, thu 1 tiểu liên.

Ngày 17-2, vị trí chỉ huy tiểu đoàn 4 ở điểm cao 423 (Đồng Đăng) bị bộ binh địch bao vây và nhiều lần tiến công lên chốt. Đồng chí cùng 2 trinh sát bám địch về phía mình để tạo điều kiện cho sở chỉ huy rút về phía sau an toàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí được chỉ định thay thế đại đội trưởng C2 đã hy sinh, chỉ huy đơn vị chiến đấu liên tục từ 17 đến 21-2. Đ/c luôn bình tĩnh, mưu trí, linh hoạt chỉ huy chiến đấu, dũng cảm đánh địch, giành giật từng công sự, mỏm đồi, khi dùng B-40, khi dùng súng trường, lựu đạn đánh địch. Địch 3 lần ném lựu đạn vào chỗ đồng chí, đồng chí nhanh chóng nhặt ném trả lại diệt địch. Khi hết đạn đồng chí cùng đồng đội đến chỗ những tên bị diệt lấy súng, lựu đạn để tiếp tục chiến đấu, phá vòng vây đưa thương binh về phía sau an toàn.

Kết quả trong 4 ngày chiến đấu, đồng chí chỉ huy đơn vị diệt hơn 100 tên địch.

Ngày 20-12-1979, Phan Văn Thắng được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng 3. 


.


Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh


Lê Đình Chinh sinh năm 1960, quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trú quán tại nông trường Sông âm, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. Khi hy sinh đồng chí là thượng sĩ, tiểu đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 12, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ở gia đình Lê Đình Chinh là người con ngoan, ở trường phổ thông Lê Đình Chinh là học sinh giỏi toàn diện, là đội viên tốt. Lê Đình Chinh luôn luôn gương mẫu, hăng hái phấn đấu, rèn luyện tốt, được mọi người rất quý mến. Được vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, Lê Đình Chinh học tập, rèn luyện hăng say, luôn luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trưởng thành nhanh chóng và vững chắc.

Lê Đình Chinh đã tham gia chiến đấu nhiều trận chống quân Pôn Pốt - Iêng-xa-ri gây chiến tranh biên giới Tây Nam. Đồng chí đã diệt và làm bị thương nhiều tên địch, góp phần tích cực bảo vệ vũng chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an minh biên giới của Tổ quốc.

Ngày 26 tháng 8 năm 1978, hàng chục tên côn đồ đã vượt biên giới sang đất ta hành hung cán bộ, phụ nữ và nhân dân địa phương. Lê Đình Chinh đã mưu trí tấn công địch, bằng tay không đánh gục hàng chục tên côn đồ góp phần tích cực cùng đơn vị và nhân dân biên giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng ải Bắc.

Lê Đình Chinh đã anh dũng hy sinh, nêu gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã kịp thời tuyên dương công trạng và truy tặng đồng chí Huy hiệu "Vì thế hệ trẻ" ; phát động trong thế hệ trẻ Việt Nam phong trào "Sống, chiến đấu rực lửa anh hùng như Lê Đình Chinh".

Ngày 31 tháng 10 năm 1978, liệt sĩ Lê Đình Chinh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.Anh hùng liệt sĩ Đỗ Sĩ Hoạ


Đỗ Sĩ Họa sinh năm 1946, dân tộc Kinh, quê ở xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hải Hưng. Khi hy sinh đồng chí là thượng úy, phó đồn trưởng Đồn 209, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Ninh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đỗ Sĩ Họa đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, lập công xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Chiến công, bị thương, sức khỏe giảm sút đồng chí vẫn tình nguyện lên bảo vệ biên giới phía Bắc.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược ồ ạt tấn công, đồn trưởng đi công tác xa. Đỗ Sĩ Họa đã khẩn trương triển khai đội hình chiến đấu theo phương án, trực tiếp phụ trách hướng chính diện. Đồn và các chốt bị pháo và cối của địch bắn cấp tập. Ở vị trí chỉ huy, Đỗ Sĩ Họa bình tĩnh quan sát địch. Khi địch ngừng bắn pháo để bộ binh xông lên, đồng chí đã dũng cảm, mưu trí chỉ huy đơn vị bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, diệt và làm bị thương nhiều tên. Phát hiện hỏa lực lợi hại của ta ở Đồi Quế, địch dùng chiến thuật biển người ào lên. Các chiến sĩ chốt trên Đồi Quế ngoan cường chiến đấu, diệt nhiều tên địch. Nhưng vì lực lượng quá chênh lệch, Đồi Quế đã bị địch chiếm giữ. Quyết giành lại, Đỗ Sĩ Họa đã tổ chức lực lượng tấn công địch, chiếm lại được Đồi Quế. Địch vừa ào lên hết đợt này đến đợt khác, vừa kêu gọi ta đầu hàng Đỗ Sĩ Họa trả lời: người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết".

Đi tới từng ụ súng, đồng chí động viên chiến sĩ quyết tâm chiến đấu bảo vệ đồn, bảo vệ Tổ quốc. Nhìn người chỉ huy mặt bê bết máu, ánh mắt rực lửa căm thù, các chiến sĩ vô cùng xúc động, tin tưởng. Noi gương người chỉ huy, cả đơn vị ngoan cường chiến đấu, tiêu diệt 227 tên địch, giữ vững trận địa.

Đỗ Sĩ Họa bị thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cho đến lúc anh dũng hy sinh cũng không rời trận địa.

Đồn 209 được đề nghị tuyên dương Đơn vị Anh hùng. Đồng chí được truy tặng cấp hàm thượng úy và 1 Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Đỗ Sĩ Họa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân


.


Anh hùng liệt sĩ Lộc Viễn Tài


Lộc Viễn Tài sinh năm 1940, dân tộc Tày, quê ở xã Vĩ Thượng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Khi hy sinh đồng chí là thượng úy, đồn trưởng Đồn 155, Công an nhân dân vũ trang Hà Tuyên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lộc Viễn Tài là cán bộ đã chỉ huy đơn vị đánh nhiều trận xuất sắc, đạt hiệu suất chiến đấu cao, giữ vững được trận địa bảo vệ được dân.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược dồn dập bắn pháo, cối dọn đường, rồi thúc quân ồ ạt tấn công Đồn 155 . Lộc Viễn Tài bình tĩnh quan sát địch, đồng thời đi sát động viên từng chiến sĩ quyết tâm chiến đấu bảo vệ đồn. Chỉ huy mũi chính diện, đồng chí trực tiếp bắn đại liên vào đội hình địch. Phát hiện ba tên chỉ huy của địch, Lộc Viễn Tài đã lệnh cho cối bắn trúng, diệt chúng. Đơn vị bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, tiêu diệt gần 100 tên, tạo điều kiện cho 2 tổ chốt diệt gần 100 tên nữa.

Bị thiệt hại nặng, địch cho bộ binh lui rạ để củng cố đội hình, đồng thời cho pháo bắn cấp tập vào trận địa ta. Nhưng khi bộ binh địch lại xông lên, chúng đã bị cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 155 đánh bật ra.

Ngày 5 tháng 3 năm 1979, địch tập trung lực lượng quyết chiếm Đồn 155 và cao điểm 1379 của ta. Với thủ đoạn cho pháo bắn suốt một tiếng đồng hồ, sau đó dùng bộ binh chia thành nhiều mũi ồ ạt tấn công, nhưng địch vẫn bị đánh bật ra. Địch phải tăng quân. Lợi dụng sương mù, Lộc Viễn Tài đã tổ chức lúc lượng phục kích, đánh dồn địch vào hầm chông, bãi mìn gài sẵn, diệt nhiều tên, buộc địch phải thu quân, củng cố đội hình, rồi mở đợt tiến công mới. Lộc Viễn Tài chỉ huy một tổ chặn đánh địch từ xa, chia cắt đội hình địch ra, tiêu diệt nhiều tên. Quân địch quá đông, đạn sắp hết, đồng chí lệnh cho hai chiến sĩ rút lui, còn mình dùng những viên đạn cuối cùng ghìm chân địch, bảo vệ đồng đội. Trong tay còn hai quả lựu đạn nứa Lộc Viễn Tài chờ địch đến gần, đồng chí giật nụ xòe, ném vào đội hình địch, diệt thêm gần chục tên và đã anh dũng hy sinh.

Tính chung trong các trận chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, riêng Lộc Viễn Tài đã diệt 91 tên. Đồng chí được truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Lộc Viễn Tài được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân


.


Anh hùng liệt sĩ Nông Văn Giáp


Nông Văn Giáp sinh năm 1945, dân tộc Nùng, quê ở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn. Khi hy sỉnh đồng chí là trung úy, đồn phó Đồn 191, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lạng Sơn; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nông Văn Giáp đã qua chiến đấu ở chiến trường miền Nam, thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, đồng chí tình nguyện lên bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đã lập nhiều thành tích chỉ huy đơn vị xây dựng thế trận mới.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược ồ ạt tấn công. Chúng dùng pháo bắn cấp tập vào đồn sau đó cho bộ binh địch xông lên. Với kinh nghiệm dày dạn qua 9 năm chiến đấu chống Mỹ, Nông Văn Giáp bình tĩnh chỉ huy đơn vị bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, diệt 100 tên. Dùng chiến thuật biển người, vừa tấn công chính diện, địch vừa đánh tạt sườn vào trận địa ta. Phát hiện sớm mưu đồ của địch, đồng chí chỉ huy đơn vị chiến đấu linh hoạt, cơ động, ngay từ đầu đã diệt được cụm thông tin, chỉ huy và hai tên thổi kèn. Đội hình địch rối loạn, chúng không dám xông lên, buộc lui quân, tổ chức đợt tấn công mới. Các chiến sĩ tin tưởng ở Nông Văn Giáp - người chỉ huy gan dạ, mưu trí và quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Địch lại cho nhiều tốp, nhiều toán, có hỏa lực yểm trợ, liên tục tấn công. Đồng chí nhảy lên khỏi chiến hào, hô to: xung phong Các chiến sĩ theo người chỉ huy bật dậy, kiên quyết phản kích, đẩy địch xuống chân đồi. Đồng chí bị thương nặng. Đồng chí Rô (tiểu đôi trưởng) băng bó cho cấp trên của mình. Đồng chí Giáp bình tĩnh, cầm tay đồng chí Rô căn dặn: chiến sự còn ác liệt Tôi bị thương. Đồng chí thay tôi chỉ huy phân đội chiến đấu, giữ vững trận địa đến cùng. Nhớ: tiết kiệm đạn, diệt nhiều địch.

Địch lại hò nhau xông lên. Xạ thủ trung liên bị thương. Đồng chí Giáp cố lê người đến thay thế, dùng sức còn lại bắn mãnh liệt vào đội hình địch, diệt nhiều tên, cùng đơn vị bẻ gãy nhiều đợt tấn công của chúng và anh dũng hy sinh.

Tấm gương chiến đấu của đồng chí đã cổ vũ mạnh mẽ toàn đơn vị quyết tâm diệt nhiều địch, trả thù cho đồng đội, bảo vệ Tổ quốc.

Nông Văn Giáp được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Nông Văn Giáp được Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân. 


.


Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Vũ Tráng


Nguyễn Vũ Tráng sinh năm 1948, dân tộc Kinh, quê ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắn Trang. Khi hy sinh đồng chí là trung úy, chính trị viên phó Đồn 1, công an nhân dân vũ trang Lai Châu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong năm 1969, Nguyễn Vũ Tráng đã lập chiến công tham gia chiến đấu ở chiến trường C, đồng chí đã được khen thưởng và kết nạp Đảng tại trận. Sau khóa đào tạo sĩ quan biên phòng, Nguyễn Vũ Tráng về đội công tác của Công an nhân dân vũ trang Lai Châu, đồng chí luôn luôn tận tụy, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, lăn lộn khắp địa bàn, tham gia xây dựng phòng tuyến nhân dân và thế trận mới bảo vệ biên giới.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược bắn hàng ngàn quả pháo, rồi cho bộ binh ồ ạt tấn công Đồn biên phòng số 1 của ta. Theo phương án đã được xây dựng và luyện tập, đồng chí chỉ huy mũi chính diện, chặn bước tiến của địch. Ngay loạt đạn đầu, đơn vị đã diệt nhiều tên, địch hoảng hốt lui quân củng cố đội hình, lại xông lên. Nguyễn Vũ Tráng đã mưu trí dùng đá ném về phía địch, địch lầm tưởng là lựu đạn, chúng dạt ra, chiến sĩ ta có điều kiện lắp đạn tiếp tục chiến đấu.

Địch hò hét xông lên, Nguyễn Vũ Tráng quét 4 loạt súng, diệt 30 tên, cùng đồng đội diệt hàng trăm tên, đẩy lùi 15 đợt tiến công của chúng.

Ngày 6 tháng 3 năm 1979, lợi dụng sương mù, địch cho nhiều mũi tấn công vào đồn và Đại đội 5 của Công an nhân dân vũ trang Lai Châu. Hiệp đồng chặt chẽ với Đại đội 5, Nguyễn Vũ Tráng chỉ huy đơn vị đánh địch quyết liệt tiêu diệt 150 tên. Thấy khẩu 12,7 ly của chốt bạn bị hỏng hóc, đồng chí đã băng qua lưới đạn của địch đến sửa chữa súng cho đồng đội. Bị thương gãy cả hai chân, Nguyễn Vũ Tráng vẫn ngoan cường chỉ huy đơn vị chiến đấu.

Khi có lệnh lùi về phía sau, đồng chí xin ở lại cản giặc. Thấy chỉ còn một mình đồng chí, địch hò hét xông lên. Nguyễn Vũ Tráng dùng lựu đạn và súng AK đánh trả địch, diệt nhiều tên nữa và anh dũng hy sinh.

Nguyễn Vũ Tráng được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Nguyễn Vũ Tráng được Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Đình Thuần


Nguyễn Đình Thuần sinh năm 1953, dân tộc Kinh, quê ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Khi hy sinh đồng chí là trung úy đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, Nguyễn Đình Thuần đã trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu. Ngày 28 tháng 11 năm 1977, bị thương vào đùi, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi trận đánh kết thúc. Về trạm xá điều trị, vết thương chưa lành hẳn, đồng chí đã xin trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu góp phần cùng đơn vị lập công xuất sắc.

Năm 1978, Nguyễn Đình Thuần cùng đơn vị chuyển ra bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 25 tháng 8 năm 1978, đồng chí đã mưu trí, dũng cảm chỉ huy đơn vị bằng tay không đánh đuổi bọn côn đồ gây rối ở cửa khẩu Hữu Nghị.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, một trung đoàn quân xâm lược có xe tăng và pháo yểm trợ, tấn công vào trận địa của đơn vị do đồng chí phụ trách. Hướng chính diện địch có 2 tiểu đoàn. Đồng chí lệnh cho cối và hỏa lực của đơn vị bắn tập trung vào đội hình địch, đẩy lùi đợt tấn công của chúng, 8 chiếc xe tăng địch đang xông lên ở hướng trái. Đồng chí chỉ huy các chiến sĩ dùng súng B40 vận động đón đánh, diệt 3 chiếc, bọn còn lại hoảng sợ tháo chạy. Bị thương gãy nát cánh tay, đồng chí tự băng bó, tiếp tục chỉ huy chiến đấu, đẩy lùi đợt tấn công mới của địch. Lần thứ hai, đồng chí bị thương vào đùi quân y muốn đưa đồng chí về tuyến sau. Đồng chí nói: "Tôi còn đủ sức chiến đấu. Các đồng chí đừng lo cho tôi".

Địch lại ồ ạt xông lên hết đợt này đến đợt khác. Nguyễn Đình Thuần tiếp tục chỉ huy đơn vị đẩy lùi ba đợt tấn công nữa của địch. Nhưng đồng chí lại bị thương vào bụng. Quân y vừa băng bó vừa chuẩn bị đưa đồng chí về tuyến sau. Nguyễn Đình Thuần mỉm cười, nói: 'tôi còn, các đồng chí còn. Chúng ta quyết tâm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc". Nói xong đồng chí gắng gượng dùng súng AK diệt thêm một số tên địch nữa và anh dũng hy sinh.

Nguyễn Đình Thuần được truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Nguyễn Đình Thuần được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng liệt sĩ Võ Đại Huệ


Võ Đại Huệ sinh năm 1952, dân tộc Kinh, quê ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi hy sinh đồng chí là trung úy, đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 16, Công an nhân dân vũ trang, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1969 đến năm 1972, Võ Đại Huệ tham gia chiến đấu chống Mỹ trên các chiến trường Đường 9, Khe Sanh, Tây Nguyên... Đồng chí đã lập nhiều chiến công, được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Võ Đại Huệ tình nguyện sang Công an nhân dân vũ trang và được điều động về Trung đoàn 16.

Sáng 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược cho pháo các cỡ bắn cấp tập, rồi dùng bộ binh có xe tăng yểm trợ ồ ạt tấn công vào khu vực Mường Khương. Do chuẩn bị trước, sẵn sàng thế trận bảo vệ Tổ quốc, đồng chí đã chỉ huy đơn vị đánh trả địch quyết liệt, làm cho bộ binh địch không phối hợp được với xe tăng của chúng, phải ùn lại. Võ Đại Huệ lệnh cho hỏa lực bắn chính xác vào đội hình địch, đồng thời trực tiếp chỉ huy một tổ dùng B40 chặn đánh xe tăng ở ngã ba Mạn Tuyển, diệt liên tiếp 2 chiếc. Nhiều chiếc khác xông vào phía Mường Khương. Đồng chí dẫn tổ B40 chạy tắt đường, đón đánh. Chiếc đi đầu bị bắn cháy. Nhiều chiếc sau ùn lại. Võ Đại Huệ trực tiếp bắn cháy 4 chiếc nữa.

Sáng ngày 18 tháng 2 năm 1979, được pháo yểm trợ, địch cho lực lượng chia thành ba mũi tấn công lên núi Na Khuy. Võ Đại Huệ mưu trí và dũng cảm chỉ huy đơn vị đánh bật địch xuống, giữ vững trận địa. Cuộc chiến đấu ác hệt kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Bị thương vào tay, nhưng đồng chí vẫn bình tĩnh chỉ huy và động viên chiến sĩ quyết tâm chiến đấu, diệt nhiều địch, giữ vững trận địa. 11 đợt tấn công của địch đã bị đẩy lùi. Đơn vị đã diệt 300 tên địch. Riêng đồng chí đã diệt 48 tên, trong đó có tên chỉ huy xe tăng.

Chiều ngày 18 tháng 2 năm 1979, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Võ Đại Huệ chỉ huy đơn vị phá vòng vây dày đặc của địch, di chuyển đến vị trí mới, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Võ Đại Huệ được truy thăng cấp hàm trung úy và truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Võ Đại Huệ được Chủ tịch nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền


Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1950, dân tộc Kinh, quê ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa. Nhập ngũ năm 1969. Khi hy sinh đồng chí là thiếu úy, cán bộ Đồn 33, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1969, tốt nghiệp phổ thông, Nguyễn Văn Hiền xung phong nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu chống Mỹ, cứu nước. Được vào lực lượng Công an nhân dân vũ trang, đồng chí đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Làm chiến sĩ nuôi quân, làm quản lý, Nguyễn Văn Hiền đã thực sự liêm khiết và tận tụy chăm sóc các bừa ăn cho đơn vị. Được giao nhiệm vụ làm công tác cơ sở, đồng chí đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, hết lòng thương yêu đồng bào các dân tộc, tích cực động viên nhân dân đinh canh định cư, cải tiến kỹ thuật, nâng cao dần đời sống vật chất và tinh thần xây dựng phong trào bảo vệ trật tự trị an biên giới. Là một cán bộ gương mẫu mọi mặt, Nguyễn Văn Hiền đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Sáng ngày 1 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược có xe tăng, pháo yểm trợ, ồ ạt tấn công Đồn biên phòng 33, Lai Châu, Nguyễn Văn Hiền chỉ huy một  phân đội dũng cảm chặn đánh địch ở mũi chính diện. Dưới sự chỉ huy của đồng chí, phân đội đã đẩy lùi 15 đợt tấn công hên tiếp của địch, diệt hàng trăm tên, bắn cháy 2 xe tăng. Riêng đồng chí diệt 40 tên.

Địch tăng quân, ồ ạt tấn công. Nguyễn Văn Hiền chỉ huy đơn vị ngoan cường chiến đấu, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Bị thương vào tay, đồng chí tự băng bó, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Lần thứ ba, bị thương gãy cả hai chân, Nguyễn Văn Hiền vẫn không rời vi trí, tiếp tục động viên chiến sĩ phản kích địch quyết liệt. Địch dùng chiến thuật biển người ào lên hết đợt này đến đợt khác. Đạn sắp hết, đồng chí lệnh cho 12 chiến sĩ phá vây, rút về tuyến sau, tiếp tục chiến đấu. Một mình ở lại ghìm chân địch và anh dũng hy sinh.

Nguyễn Văn Hiền được truy tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng liệt sĩ Quách Văn Rạng


Quách Văn Rạng sinh năm 1956, dân tộc Mường, quê ở xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Khi hy sinh đồng chí là trung sĩ, trung đội phó, Đồn 125, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Hoàng Liên Sơn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quách Văn Rạng đã có nhiều công lao trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc ngay ở tuyến đầu do Đồn 125 phụ trách.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược có xe tăng và pháo yểm trợ tấn công vào Đồn biên phòng 125 và khu vực thị xã Lào Cai. Thực hiện quyết tâm chiến đấu của đồn, Quách Văn Rạng đã mưu trí, dũng cảm chỉ huy đơn vị đánh trả quyết liệt, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của chúng, giữ vững trận địa đầu cầu (bên bờ sông Nậm Thi). Chiều hôm đó, đồng chí dẫn hai chiến sĩ vượt khỏi chiến hào tiến đánh xe tăng địch ở khu vực dốc Máng Nước, thị xã Lào Cai, bắn cháy 2 xe tăng của địch, diệt nhiều tên.

Khi đơn vị di chuyển trận địa, tổ Quách Văn Rạng xung phong ở lại chiến đấu chặn địch và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 ngày đêm trong vòng vây của địch, đồng chí cùng đồng đội tìm đường về đơn vị phối hợp chiến đấu. Trong một trận chiến đấu, một chiến sĩ bị lạc, một chiến sĩ bị thương nặng. Quách Văn Rạng vừa cõng đồng đội vừa mang vũ khí gồm B40, AK và lựu đạn luồn lách trong rừng. Địch phát hiện, chúng xông đến quá đông. Đồng chí đưa chiến sĩ bị thương vào chỗ khuất ẩn nấp, nói: "Không thể để cả hai người cùng sa vào tay giặc", rồi nhạy ra, đánh lạc hướng địch. Địch bâu đến. Chúng hò nhau bắt sống. Quách Văn Rạng ném hai quả lựu đạn cuối cùng, diệt nhiều tên, nhưng đồng chí không thoát khỏi trước bọn lính đông đặc Bị địch bắt, chúng tra tấn dã man, ép đồng chí chỉ đường về vị trì mới của đơn vị. Quách Văn Rạng giữ tròn khí tiết, quyết không khai. Địch đã giết hại đồng chí ngay tại trận. Ở nơi ẩn nấp, người đồng đội bị thương đã chứng kiến hành động quả cảm của Quách Văn Rạng.

Trong hơn 5 ngày đêm liên tục chiến đấu, riêng Quách Văn Rạng đã lập công xuất sắc và quên mình để cứu đồng đội.

Quách Văn Rạng đã được truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Quách Văn Rạng đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng liệt sĩ Lê Minh Trường


Lê Minh Trường sinh năm 1960, dân tộc Kinh, quệ ở phố Sơn Tây, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Khi hy sinh đồng chí là binh nhất, chiến sĩ Đại đội 5, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lạng Sơn, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, bộ binh xâm lược có pháo và xe tăng yểm trợ, ồ ạt tấn công vào hướng trận địa của Đại đội 5. Lê Minh Trường cùng đồng đội xông ra, chiếm lĩnh pháo đài Đồng Đăng, đánh trả địch quyết liệt. Thấy 8 xe tăng địch dẫn bộ binh xông lên, đồng chí dùng B40 tiếp cận mục tiêu, bắn cháy chiếc đi đầu. Những chiếc khác hoảng loạn tháo chạy. Lê Minh Trường đã góp phần tích cực cùng đơn vị bẻ gãy đợt tấn công ồ ạt của địch.

Sau khi củng cố đội hình, địch lại xông lên. Đồng chí nhằm thẳng chiếc xe tăng đi đầu, bóp cò. Nhưng quả đạn B40 lần này không nổ. Lê Minh Trường đã nảy ra cách đánh khác: cùng một lúc giật tất cả giây cháy chậm của vài quả lựu đạn rồi tung vào xích xe tăng làm cho xích xe địch hỏng. Địch trong xe lóp ngóp chui ra, đồng chí dùng AK tiêu diệt. Những chiếc đi sau không dám tiến lên nữa. Nhưng bộ binh địch vẫn xông lên. Đồng chí cùng đồng đội bình tĩnh chiến đấu diệt hàng chục tên. Địch cho một bộ phận  luồn sâu vào phía sau trận địa ta, đánh tạt sườn hòng chia cắt đội hình của Đại đội 5. Không sợ nguy hiểm, Lê Minh Trường đã di chuyển linh hoạt, kịp thời chặn địch, góp phần tích cực cùng đồng đội giữ vững pháo đài Đồng Đăng. Lần này đồng chí bị thương, nhưng tự băng bó, rồi tiếp tục chiến đấu cho đến lúc anh dũng hy sinh.

Lê Minh Trường được truy tặng 1 Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, liệt sĩ Lê Minh Trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng Hoàng Văn Khoáy


Hoàng Văn Khoáy sinh năm 1945, dân tộc Nùng, quê ở xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là thiếu úy, đại đội phó Đại đội 3, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Cao Bằng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong những năm từ 1969 đến 1975, Hoàng Văn Khoáy lập nhiều chiến công trong các trận chiến đấu chống Mỹ - ngụy tại chiến trường miền Nam. Là một thương binh, sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đồng chí tình nguyện sang Công an nhân dân vũ trang, trực tiếp nham gia bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc.

Ngày 18 tháng 2 năm 1979, Hoàng Văn Khoáy trực tiếp chỉ huy một trung đội chi viện cho phân đội giữ chốt Chông Mù (thuộc xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh). Phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích, đơn vị đồng chí đã góp phần tích cực đánh đuổi địch khỏi đồi Chông Mù, diệt 77 tên, phá tan kế hoạch bao vây, đánh điểm chốt, đồng thời làm tan rã 1 tiểu hoàn địch.

Ngày 8 tháng 3 năm 1979, địch càn quét qua xã Thắng Lợi, huyện Trùng Khánh. Hoàng Văn Khoáy lại trực tiếp chỉ huy một trung đội, có 18 thanh niên xung phong và 14 dân quân phối hợp, khẩn trương vận động đến bản Lan, bất ngờ tập kích vào đội hình địch, diệt 100 tên. Vừa chỉ huy vừa trực tiếp bắn B40, Hoàng Văn Khoáy đã diệt 10 tên địch.

Ngày 14 tháng 3 năm 1979, đồng chí lại chỉ huy đơn vị gài mìn xung quanh nhà máy thủy điện Thong Cót, thuộc xã Chí Viễn, đề phòng địch phá hoại. Địch kéo đến, đồng chí chỉ huy đơn vị chiến đấu, dồn địch vào bãi mìn, diệt nhiều tên.

Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Hoàng Văn Khoáy chỉ huy đơn vị tập kích bất ngờ vào đội hình địch diệt hàng chục tên. Là một cán bộ gương mẫu mọi mặt, chỉ huy mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả chiến đấu cao, Hoàng Văn Khoáy đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Hoàng Văn Khoáy được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng Lê Khắc Xuân


Lê Khắc Xuân sinh năm 1953, dân tộc Kinh, quê ở xã Thiệu Vận, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tham gia cách mạng năm 1971, năm 1975 nhập ngũ. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là chuẩn úy, đội phó đội cơ sở, Đồn 133, công an nhân dân vũ trang tỉnh Hoàng Liên Sơn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian từ 1971 đến 1974, Lê Khắc Xuân là công nhân công ty cầu đường Thanh Hóa, đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, liên tục được bầu là lao động tiên tiến. Năm 1975, Lê Khắc Xuân nhập ngũ vào Công an nhân dân vũ trang, đồng chí tình nguyện lên bảo vệ biên giới phía Bắc, và cùng đơn vị lập nhiều thành tích trong công tác vận động nhân dân xây dựng thế trận mới bảo vệ Tổ quốc.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Lê Khắc Xuân chỉ huy một tổ chốt chặn địch, đồng chí cùng đồng đội bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, sau đó dẫn cả tổ vượt qua lưới đạn của địch, chiếm giừ điểm cao, và chiến đấu đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. Được giao nhiệm vụ bắt liên lạc với Đại đội 117, bộ đội địa phương, đang đánh địch tại phố Pha Long, Lê Khắc Xuân đã chỉ huy tổ, vận động đến trận địa của đơn vị bạn. Nhưng trận địa này đã bị địch chiếm. Đồng chí chỉ huy tổ chiến đấu diệt nhiều tên địch, rồi chuyển thương binh về tuyến sau.

Ngày 18 tháng 2 năm 1979, địch ồ ạt xông lên chiếm đồn. Lê Khắc Xuân được giao nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu ở mũi chính diện, có lúc đồng chí đã nhảy lên khỏi chiến hào, đánh giáp lá cà với địch, diệt địch, thu vũ khí.

Ngày 19 tháng 2 năm 1979, địch vẫn ồ ạt tấn công, Lê Khắc Xuân chỉ huy tổ phản kích quyết liệt, đẩy lui nhiều đợt tấn công của chúng, làm chủ trận địa. Đêm ấy, được giao nhiệm vụ tìm đường cho đơn vị rút ra ngoài, tiếp tục chiến đấu, Lê Khắc Xuân bị địch phát hiện, bao vây. Nhưng đồng chí đã phá vây, hoàn thành nhiệm vụ. Tổ đồng chí đã cùng đơn vị diệt hàng trăm tên địch. Riêng đồng chí diệt 90 tên, lập công xuất sắc. Lê Khắc Xuân được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huy chương "Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc".

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Lê Khắc Xuân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng Lừu A Phừ


Lừu A Phừ sinh năm 1950, dân tộc Mông, quê ở xã Tà Phình, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là chuẩn úy, tiểu đội trưởng nuôi quân Đồn 1 Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Lừu A Phừ nhập ngũ vào Công an nhân dân vũ trang, từng làm nhiệm vụ quay máy phát vô tuyến điện; tham gia khảo sát biên giới, vượt qua mọi khó khăn, đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm chiến sĩ nuôi quân, Lừu A Phừ tận tụy tìm rau, kiếm măng rừng, săn bắn, đảm bảo đủ thực phẩm, cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Đồng chí còn tranh thủ thời gian được nghỉ để chăn nuôi gà, lợn cho đơn vị.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược bắn pháo cấp tập, rồi ồ ạt tràn sang đánh chiếm Đồn 1. Nhận nhiệm vụ chỉ huy một tổ chốt giữ điểm cao, Lừu A Phừ đã cùng đồng đôi chiến đấu dũng cảm, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch.

Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài, hai chiến sĩ hy sinh, hai chiến sĩ nữa bị thương, đồng chí cũng bị thương vào tay và mặt. Nhưng Lừu A Phừ vẫn cùng chiến sĩ chưa bị thương, cơ động chiến đấu. Phát hiện một tên địch nhảy vào chiến hào có B41 , đồng chí dùng AK diệt ngay và thu vũ khí. Ở một đoạn chiến hào khác có một tên địch chuẩn bị ném lựu đạn về phía mình, Lừu A Phừ giương lê lao tới, cùng 1 chiến sĩ khác diệt được tên địch. Tiếp tục cơ động chiến đấu giữ trận địa, khi thì dùng AK, lựu đạn, khi thì dùng B40, B41, đồng chí đã diệt tiếp nhiều tên địch. Sau đó, đồng chí bị thương nặng. Đêm ấy, đơn vị di chuyển trận địa, Lựu A Phờ dẫn đầu đưa thương binh cùng đi an toàn. Đồng chí luôn luôn thực hiện tốt đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân, giữ nghiêm kỷ luật, gương mẫu toàn diện, được nhân dân và đồng đội tin yêu.

Lừu A Phừ đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Lừu A Phừ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng Tào Văn Tem


Tào Văn Tem sinh năm 1956, dân tộc Thái, quê ở xã Chà Tớ, huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là thượng sĩ, trinh sát viên, Đồn 1, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Là trinh sát viên của đồn, Tào Văn Tem tích cực bám địa bàn, bám dân, vừa công tác tốt, vừa tự học được tiếng nói của các dân tộc: Mông, Hà Nhì, Dao, Quan Hỏa, xây dựng được nhiều cơ sở, luôn luôn chủ động nắm chắc tình hình, đồng chí đã góp phần cùng đơn vị và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn phụ trách. Khi quân xâm lược tràn sang đánh chiếm địa bàn đồn phụ trách, đồng chí đã kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức eho nhân dân sơ tán. Bản thân tích cực tham gia hướng dẫn, bảo vệ cho dân sơ tán an toàn. Được giao nhiệm vụ chỉ huy một tổ chiến đấu, chặn đánh địch Tào Văn Tem vừa mưu trí chỉ huy vừa trực tiếp chiến đấu, cùng đồng đội diệt nhiều tên địch. Riêng đồng chí đã diệt được 10 tên, cùng toàn tổ giữ vững trận địa.

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Tào Văn Tem đã mưu trí, dũng cảm luồn sau lưng địch, vừa nắm chắc tình hình, vừa chủ động phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn mới của chúng. Dựa vào cơ sở, đồng chí đã bắt, xử lý nhiều tên phản động, chỉ điểm thám báo, góp phần đập tan âm mưu nhen nhóm tổ chức phản động, gây bạo loạn cướp chính quyền của địch, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Hoạt động ở sau lưng địch Tào Văn Tem đã kịp thời tổ chức, củng cố đội ngũ dân quân, cùng dân quân bám trụ chiến đấu bảo vệ địa bàn.

Tào Văn Tem đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Tào Văn Tem được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng Tòng Văn Kim


Tòng Văn Kim sinh năm 1956, dân tộc Thái, quê ở xã Noọng I-juống, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là trung sĩ, tiểu đội trưởng công binh, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm 1972, Tòng Văn Kim tham gia thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, đến năm 1975, hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương, đồng chí được bầu làm kế toán đội sản xuất. Tháng 5 năm 1977, nhập ngũ vào Công an nhân dân vũ trang. Sau khóa huấn luyện, đồng chí được điều động về phân đội công binh, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu. Ngày 4 tháng 2 năm 1979, Tòng Văn Kim nhận nhiệm vụ về Đồn 33, cùng đơn vị chuẩn bị trận địa chiến đấu bảo vệ biên giới.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi quân xâm lược ồ ạt tấn công qua biên giới, đồng chí được giao nhiệm vụ chỉ huy một tổ (6 người) vận động gấp từ đồn lên trạm biên phòng phối hợp chặn đánh địch. Lợi dụng địa hình và trận địa vừng chắc, Tòng Văn Kim chỉ huy tổ phối hợp với tổ bạn chiến đấu dũng cảm, đẩy lùi đợt tấn công của địch. Ỷ thế đông quân, có xe tăng, pháo binh yểm trợ, địch xông lên hết đợt này đến đợt khác, đồng chí đã góp phần tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm biên phòng 33 liên tiếp bẻ gãy các đợt tấn công của địch, diệt và làm bị thương hàng trăm tên. Luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và ý chí quyết chiến quyết thắng, đồng chí đã chủ động và tích cực tiêu diệt tịch trong mọi tình huống. Trên đường di chuyển sang vị trí chiến đấu mới, bất ngờ gặp một tên lính xâm lược đang chuẩn bị dùng lựu đạn để ám hại đồng chí, Tòng Văn Kim đã chủ động tiêu diệt địch. Sau đó, phát hiện một toán 5 tên địch khác đang vận động theo bờ hào, đồng chí cũng kịp thời diệt gọn. Phát hiện bọn địch định chiếm khu vực kho của đơn vị, Tòng Văn Kim cùng đồng đội dũng cảm tiếp cận, diệt hàng chục tên, bảo vệ được tài sản của đơn vị. Địch tổ chức bao vây để bắt đồng chí, Tòng Văn Kim mưu trí và dũng cảm diệt địch, rồi thoát vây. Bị sức ép của pháo địch, đồng chí vẫn xung phong cùng đồng đội làm nhiệm vụ đưa thương binh về tuyến sau, và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tòng Văn Kim đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Tòng Văn Kim được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu anh hùng lúc lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng Nông Văn Phiao


Nông Văn Phiao sinh năm 1957, dân tộc Nùng, quê ở xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là binh nhất, chiến sĩ Đại đội 5, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 1 7 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược có pháo và xe tăng yểm trợ ồ ạt tấn công khu vực Đồng Đăng. Nông Văn Phiao đã cùng đồng đội chiến đấu dũng cảm, diệt hàng trăm tên địch, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của chúng. Được giữ súng trung liên, cùng tổ chiến đấu ở hướng chính diện, bảo vệ pháo đài Đồng Đăng, đồng chí đã cơ động linh hoạt, diệt nhiều tên địch, bẻ gãy hàng chục đợt tấn công của chúng. Cuộc chiến đấu ác liệt kéo dài, giữa vòng vây của địch, đơn vị bị thiếu nước nghiêm trọng. Ban đêm, Nông Văn Phiao đã xung phong một mình len lỏi qua vòng vây của địch, lấy nước suối về phục vụ đồng đội. Nông Văn Phiao thường xuyên có mặt ở chiến hào, cảnh giác theo dõi, kịp thời chặn đánh địch, góp phần tích cực tiêu diệt nhiều tên địch bảo vệ pháo đài. Sau một tuần, địch tăng quân, tập trung hỏa lực đánh chiếm pháo đài. Chúng dùng bộc phá đánh sập tầng trên, dùng lựu đạn cay, chất độc hóa học, xăng trút xuống tầng dưới, nơi đơn vị đang cố thủ. Đói và khát, nóng, ngạt thở, Nông Văn Phiao đã cùng đồng đội kiên trì bới đất tìm lối ra. Sau 3 ngày đêm, các đồng chí đã đưa thương binh cùng thoát ra khỏi pháo đài, tìm đường về đơn vị, tiếp tục chiến đấu. Trong một tuần liên tục chiến đấu, riêng đồng chí đã diệt 70 tên địch.

Nông Văn Phao đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huy chương "Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc".

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Nông Văn Phiao được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng Nguyễn Xuân Trường


Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1947 dân tộc Kinh, quê ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 2 năm 1965. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là trung úy, đại đội trưởng đại đội 5, bộ binh, tiểu đoàn 2, trung đoàn 46, sư đoàn 326, Quân khu 2, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ tháng 2 năm 1968 đến tháng 4 năm 1975, Nguyễn Xuân Trường chiến đấu ở chiến trường Bình Trị Thiên, đã lập chiến công xuất sắc được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng ba.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979, Nguyễn Xuân Trường chỉ huy đơn vị chiến đấu dũng cảm, mưu trí, bẻ gãy 21 lần tấn công của địch, diệt 500 tên, giữ vững trận địa. Đồng chí bị thương nặng vào tay vẫn kiên quyết chiến đấu, diệt hơn chục tên địch.

Ngày 20 tháng 2 năm 1979, Nguyễn Xuân Trường giữ chốt ở điểm cao 551 (Lai Châu), một lực lượng lớn quân địch có pháo binh bắn yểm trợ mở nhiều đợt tấn công ác liệt hòng chiếm trận đỉa của ta. Đồng chí chỉ huy linh hoạt, đánh địch phía trước, đồng thời tổ chức lực lượng xuất kích đánh vào sườn, và phía sau địch giành giật với chúng từng công sự. Đơn vị đồng chí đã diệt 150 tên, giữ vững trận địa. Đến tối Nguyễn Xuân Trường tổ chức 2 trung đội đi thu nhặt vũ khí của những tên địch chết bỏ lại tại trận địa để tự trang bị cho mình, nhờ đó đã giải quyết được một phần khó khăn trong việc vận chuyển tiếp tế của trên.

Ngày 21 tháng 2 năm 1979, địch cho lực lượng lớn hơn, có pháo binh yểm trợ bắn phá ác liệt hơn hôm trước, hòng cố chiếm bằng được trận địa của ta. Nguyễn Xuân Trường chỉ huy đơn vị chiến đấu rất kiên cường, bẻ gãy hơn chục đợt tấn công của địch. Kết quả trận này, đơn vị đồng chí đã diệt hơn 300 tên địch, giữ vững trận địa. Gương chiến đấu dũng cảm của Nguyễn Xuân Trường đã động viên cổ vũ mọi người trong đơn vị hăng hái hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Nguyễn Xuân Trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.


.


Anh hùng liệt sỹ Đỗ Duy Phú


Đỗ Duy Phú sinh năm 1958, dân tộc Kinh, quê ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nhập ngũ tháng 5 năm 1978. Khi hy sinh đồng chí là binh nhất, chiến sĩ trinh sát, đại đội 20, trung đoàn 124, sư đoàn 345, Quân khu 2, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979, Đỗ Duy Phú đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, luôn bám sát địch, theo dõi nắm tình hình được kịp thời, báo cáo lên cấp trên được chính xác.

Đặc biệt, ngày 28 tháng 2 năm 1979, đài quan sát của Đỗ Duy Phú bố trí trên điểm cao 598, 433 (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Địch nhiều lần tổ chức lực lượng đánh phá ác liệt hòng chiếm bằng được 2 điểm cao này. Đồng chí cùng tổ vừa làm nhiệm vụ nắm địch, báo cáo kịp thời, chính xác cho pháo binh của ta  bần chính xác vào đội hình địch, vừa dùng súng bộ binh đánh địch. Đỗ Duy Phú bị thương lần thứ nhất vào vai, đồng chí vẫn kiên quyết chiến đấu. Bị thương lần thứ 2, máu chảy ướt đầm áo, sau khi được băng bó, đồng chí vẫn không rời trận địa, tiếp tục chiến đấu dùng lựu đạn, súng AK đánh vào đội hình địch. Quá trình chiến đấu, Đỗ Duy Phú động viên mọi người kiên quyết đánh địch đến cùng. Kết quả trận này Đỗ Duy Phú đã diệt hơn 100 tên xâm lược. Đồng chí đã anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hành động dũng cảm của đồng chí đã động viên cổ vũ tràn đơn vị noi theo.

Đỗ Duy Phú đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, liệt sỹ Đỗ Duy Phú được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng Kiều Xuân Thành


Kiều Xuân Thành sinh năm 1955, dân tộc Kinh, quê ở xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Hà, nhập ngũ tháng 8 năm 1973. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là trung sĩ, trung đội phó bộ binh, đại đội 7, tiểu đoàn 8, trung đoàn 98, sư đoàn 316, Quân khu 2, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ tháng 8 năm 1973 đến tháng 4 năm 1975, Kiều Xuân Thành chiến đấu ở chiến trường miền Nam, đã lập chiến công xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng nhì.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979, Kiều Xuân Thành đã nêu cao tinh thần dũng cảm, tích cực đánh định, diệt 25 tên địch, chỉ huy tiểu đội diệt nhiều tên khác.

Ngày 27 tháng 2 năm 1979, thấy 3 tên thám báo ở trên cây cao đang quan sát trận địa chốt của ta đồng chí bắn chính xác với 3 viên đạn, cả 3 tên trúng đạn  rơi xuống đất. Đồng chí nhanh chóng thu 1 đại liên, 1 trung liên.

Ngày 28 tháng 2 năm 1979, địch cho lực lượng đông mở nhiều đợt tấn công đánh vào chốt 805 (Phong Thổ, Lai Châu). Kiều Xuân Thành bình tĩnh đi sát động viên giữ vững quyết tâm cho anh em trong tiểu đội kiên quyết giữ chốt. Bị thương lần thứ nhất Kiều Xuân Thành vẫn không rời trận dịa, tự băng bó rồi lại tiếp tục chiến đấu. Bị thương lần thứ hai vỡ xương chậu, đồng chí vẫn chiến đấu, khi dùng súng AK, khi dùng lựu đạn, khi dùng B40 đánh địch. Kiều Xuân Thành đã diệt 22 tên, chỉ huy tiểu đội diệt nhiều tên khác, giữ vững trận địa. Hành động dũng cảm của đống chí đã động viên cổ vũ mọi người trong đơn vị noi theo.

Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chi.lững Chiến công Giải phóng hạng nhì.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Kiều Xuân Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng Lê Đình Thịnh


Lê Đình Thịnh sinh năm 1955, dân tộc Kinh, quê ở xã Hướng Đạo, huyện Tanh Đảo, tỉnh Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 11 năm 1974. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là chuẩn úy, trung đội trưởng bộ binh, đại đột 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn 124, sư đoàn 345, Quân khu 1, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ ni.dày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 1979, trung đội Lê Đình Thịnh làm nhiệm vụ chốt giữ điểm cao 498 (Bảo Thắng, Hoàng Liên Sơn). Mặc dù địch đông, được pháo yểm trợ bắn phá ác liệt vào trận địa và mở nhiều đợt tấn công hòng chiếm điểm cao này, đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí, chỉ huy đơn vị đánh địch quyết liệt, giành giật với chúng từng đoạn giao thông hào, công sự. Bản thân luôn cơ động trên trận địa, vừa chỉ từng mục tiêu cho anh em đánh, vừa dùng lựu đạn, súng AK nhằm những nơi địch tập trung đông, những mũi tiến công hiểm yếu của địch để tiêu diệt. Kết quả trận này, trung đội của đồng chí đã diệt 200 tên, đánh lui các đợt tấn công của địch, giữ vững trận địa. Riêng Lê Đình Thịnh diệt 50 tên. Hành động dũng cảm của đồng chí đã động viên cổ vũ mọi người noi theo.

Lê Đình Thịnh đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Lê Đình Thịnh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng Tòng Văn Chô


Tòng Văn Chô sinh năm 1955, dân tộc Thái, quê ở xã Na Càng, huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai, nhập ngũ tháng 9 năm 1576. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là binh nhất, tiểu đội phó, đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 254, bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn, Quân khu 2, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979, Tòng Văn Chỗ đã  nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, không sợ hy sinh, tích cực đánh địch, đã diệt nhiều tên địch và cùng đống đội diệt hàng trăm tên khác.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch đánh phá rất ác liệt vào chốt cua đơn vị. Tuy bị súc ép do hỏa lực địch bắn, đồng chí vẫn bình tĩnh bắn tia diệt 5 tên xâm lược.

Ngày 18 tháng 2 năm 1979, hỏa lực súng cối, đại liên, súng trườngg của địch bắn rất ác liệt vào trận địa của ta. Chúng nhiều lần cho bộ binh với số lượng đông gấp hàng chục lần đánh lên chốt, hòng tiêu diệt lực lượng của ta. Đồng chí bình tĩnh chờ địch đến gần, bắn 1 quả đạn B40 diệt 15 tên, cùng đồng đội dùng súng AK bắn chính xác vào đội hình địch rất dày đặc, đã diệt hàng trăm tên khác.

Ngày 21 tháng 2 năm 1979, đơn vị bố trí trên điểm cao 393. Địch bắn ác liệt vào trận địa, vả cho bộ binh đông tấn công lên chốt. Đồng chí bị sức ép, nhưng vẫn bình tĩnh chờ địch đến gần mới bắn súng, ném lựu đạn. Thấy địch lên lấy xác đồng đội, Tòng Văn Chô nhanh chóng kéo 2 xác địch nhử chúng đèn gần để đánh. Thấy 6 tên lên lấy xác đồng bọn, Tòng Văn Chô bắn diệt được 3 tên, buộc chúng phải lui xuống. 15 phút sau, chúng lại ném lựu đạn, bắn nhiều loại đạn vào chốt và tổ chức đợt xung phong mới vào trần địa. Bọn địch xông vào định bắt sống, Tòng Văn Chỗ diệt ngay 3 tên. Một tên khác ném lựu đạn vào chỗ Tòng Văn Chỗ, đồng chí nhanh chóng chộp quả lựu đạn đang xì khói ném trả lại diệt được một số tên khác. Kết quả trận này, Tòng Văn Chỗ đã diệt 31 tên địch, góp phần cùng đồng đội đánh lui hơn chục đợt tấn công của địch.

Tòng Văn Chỗ đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, được tặng danh hiệu Dũng sĩ giữ nước.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Tòng Văn Chỗ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng Hoàng Minh Phương


Hoàng Minh Phương sinh năm 1950, dân tộc Tày, quê ở xã Phong Du Hạ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhập ngũ tháng 9 năm 1976. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là binh nhất, tiểu đội phó, đại đội 5, tiểu đoàn 64, trung đoàn 741, bộ đội địa phương tỉnh Lai Châu, Quân khu 2, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979, Hoàng Minh Hương đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, lập công xuất sắc, chỉ huy tiểu đội diệt nhiều tên địch, đánh lui 6 đợt tấn công của chúng, giữ vững trận địa. Riêng Hoàng Minh Phương diệt hơn 100 tên địch.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch cho lực lượng đông hơn ta gấp nhiều lần, chia làm nhiều mũi và mở nhiều đợt tấn công lên trận địa chốt của ta, Hoàng Minh Phương chỉ huy tiểu đội súng cối chiến đấu rất dũng cảm, đã góp phần cùng trung đội diệt 150 tên, đánh lui  2 đợt tấn công của địch. Riêng Hoàng Minh Phương trực tiếp bắn 60 quả đạn cối diệt hơn 70 tên địch.

Ngày 18 tháng 2 năm 1979, địch lại cho lực lương đông hơn hôm trước mở nhiều đợt tấn công vào trận địa chốt, Hoàng Minh Phương động viên tiểu đội kiên quyết giữ rừng trận địa. Đến trưa, thấy lực lượng ta còn ít, sau khi bần pháo dữ dội vào trận địa ta, chúng bao váy định bắt sống một số anh em của ta. Hoàng Minh Phương bình tĩnh dùng lựu đạn đánh vào đội hình của địch, diệt nhiều tên, những tên còn lại phải bỏ chạy, trận địa được giữ vững. Sau trận đánh, Hoàng Minh Phương còn đưa được thương binh vế phía sau an toàn.

Hoàng Minh Phương đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quán công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 nấm 1979, Hoàng Minh Phương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng Giàng A Sình


Giàng A Sình sinh năm 1957, dân tộc H' Mông, quê ở xã phèn Hồ, huyện Sình Hồ, tỉnh Lai Châu, nhập ngú tháng 10 năm 1978. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là binh nhất, chiến sĩ nuôi quân đại đội, tiểu đoàn 2, bộ đội địa phương huyện Sình Hồ, tỉnh Lai Châu, Quân khu 2, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979 Giàng A Sình đã nêu cao tinh thần dũng cảm, vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi đưa cơm nước cho bộ đội thì địch đánh vào trận địa, đông chí xin đại đội cho ở lại tiếp tục chiến đấu. Lúc đầu không có súng, Giàng A Sình làm nhiệm vụ lắp đạn B41 cho đồng đội đánh. Sau đó Giàng A Sình trở về chỗ để vũ khí cua đại đội lấy súng. Địch ở xa, Giàng A Sình dùng súng bắn trả diệt 5 tên địch. Thấy địch đến gần, Giàng A Sình dùng súng nhắm bắn vào đội hình của địch và những tên chỉ huy. Một tên địch xông đến định bắt sống, Giàng A Sình ném lựu đạn diệt chết tên này. Mặc dù địch tiến lên càng đông, đạn đã hết, Giàng A Sình vẫn bình tĩnh và nhanh chóng chạy đến những tên địch bị chết nhặt lựu đạn, ném vào đội hình địch. Kết quả trận này, Giàng A Sình diệt được 50 tên xâm lược. Hành động dũng cảm của Giàng A Sình đã động viên lôi kéo toàn đơn vị noi theo.

Giàng A Sình được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Giàng A Sình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng Trần Nghiêm


Trần Nghiêm sinh năm 1927, dân tộc Kinh, quê ở tiểu khu Duyên Hải, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là chính trị viên khu đội tự vệ tiểu khu Duyên Hải, thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơh, Quân khu 2, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979, Trần Nghiêm đã đi sát mọi người trong đơn vị động viên giữ vững quyết tâm, kiên quyết đánh địch. Đồng chi chiến đấu rất dũng cảm, chỉ huy linh hoạt, đơn vị đồng chí đã diệt hơn 100 tên địch, bảo vệ cho dân sơ tán được an toàn.

Đặc biệt trận ngày 17 tháng 2 năm 1979, ngay khi phát hiện địch tấn công, mặc dù chúng đông, được pháo binh, xe tăng yểm trợ bắn phá ác liệt vào thị xã Lào Cai, Trần Nghiêm đã chỉ huy đơn vị bám sát địch, liên tục chiến đấu từ 3 giờ đến 9 giờ sáng. Đơn vị Trần Nghiêm diệt gần 100 địch, ngăn chặn được bước tiến công của chúng, tạo điều kiện tốt cho nhân dân sơ tán kịp thời.

Trần Nghiêm luôn giáo dục cho các cun hăng hái tham gia tự vệ. Trong đợt đánh quân xàtn lược tháng 2 năm 1979 đồng chí cùng 3 người con cùng đánh địch, và đều dũng cảm lập công, cả 3 người được đề nghị tặng thưởng Huân chương. Gương chiến đấu dũng cảm của gia đình đồng chí có tác dụng cổ vũ mọi người noi theo.

Trần Nghiêm được tặng thưởng 1 huân chương Chiến công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Trần Nghiêm đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng Nguyễn Ngọc Hòa


Nguyễn Ngọc Hòa sinh năm 1953, dân tộc Kinh, quê ở tiểu khu Lào Cai, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khi được tuyên dương Anh hùng, đồng chí là tự vệ tiểu khu Lào Cai, thị xã Lào Cai, tỉnh hoàng Liên Sơn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1971, Nguyễn Ngọc Hòa vào bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Năm 1975 đồng chí phục viên và từ đó tham gia tự vệ ở tiểu khu Lào Cai, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược tháng 2 năm 1979, Nguyễn Ngọc Hòa đã nêu cao tinh thần rất dũng cảm, tích cực, chủ động đánh địch, thể hiện vai trò nòng cốt trong đơn trị.

Đặc biệt, ngày 19 tháng 2 năm 1979, bộ binh địch có số lượng rất đông, được xe tăng yểm trợ mở nhiều đợt tấn công đảnh phá ác liệt vào thị xã Lào Cai. Đơn vị không có súng chống tăng, Nguyễn Ngọc Hòa đã dũng cảm, nhanh chóng vượt qua khu hỏa lực địch bắn rất dữ dội đến một đơn vị bộ đội ta mượn được khẩu súng B40, rồi nhanh chóng bám sát địch, đuổi theo xe tăng địch bắn 2 quả đạn diệt 2 xe tăng. Sau đó Nguyễn Ngọc Hòa bò lên mặt đường tìm chỗ có lợi dùng trung liên bắn vào đội hình bộ binh địch, diệt thêm 2 xe tăng và 20 tên địch, tạo điều kiện cho đồng đội diệt nhiều tên khác. Nguyễn Ngọc Hòa đã góp vào thành tích chung của đơn vị diệt gần 70 tên địch, đánh lui nhiều đợt tấn công của chúng. Gương chiến đấu dũng cảnh của đồng chí đã có tác dụng động viên lôi kéo mọi người noi theo.

Nguyễn Ngọc Hòa đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Nguyễn Ngọc Hòa đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.Anh hùng Nguyễn Công Thuận


Nguyễn Công Thuận sinh năm 1951, quê ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Khi được tuyên dương Anh hùng đồng chí là thượng úy, đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 12, Bộ tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Công Thuận đã trực tiếp chiến đấu chống Mỹ - ngụy trên chiến trường miền Nam, lập nhiều chiến công, được thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng ba.

Ngày 26 tháng 8 năm 1978, bọn côn đồ vượt biên giới sang gây rối, hành hung cán bộ phụ nữ Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị. Mặc dù bọn chúng đông và hung hãn, Nguyễn Công Thuận đã ba lần chỉ huy đơn vị đến giải tỏa, bảo vệ được cán bộ, buộc bọn côn đồ và 4.300 người Hoa nằm lại lâu ngày ở đây phải về bên kia biên giới.

Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1919, quân xâm lược sau 1 giờ bắn pháo liên tục, đã cho xe tăng và bộ binh ồ ạt tấn công vào khu vực đơn vị đồng chí chốt giữ. Bình tĩnh, tự tin, Nguyễn Công Thuận động viên các chiến sĩ: "Địch đông, ta ít, các đồng chí phải bắn tiết kiệm đạn để chiến đấu lâu dài. Quyết tâm giữ vững trận địa". Đồng chí đã chỉ huy đơn vị đẩy lùi 11 đợt tấn công của địch, giữ vững trận địa. Địch củng cố đội hình, lại xông lên. Nguyễn Công Thuận bị thương vào đùi, tự băng bó, nén đau, tiếp tục chỉ huy. Cuộc chiến đấu đang diễn ra ác liệt thì xạ thủ cối 60 ly bị thương nặng. Đồng chí vừa chỉ huy vừa trực tiếp bắn cối vào đội hình địch, góp phần cùng đơn vị tiêu diệt, làm bị thương nhiều tên, bắn cháy 3 xe tăng của địch. Riêng Nguyễn Công Thuận vừa chỉ huy đơn vị chiến đấu tiêu diệt địch, giữ vững trận địa, vừa dũng cảm diệt 30 tên.

Nguyễn Công Thuận đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Nguyễn Công Thuận được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Nhâm


Nguyễn Văn Nhâm sinh năm 1946, dân tộc Kinh, quê ở xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Khi hy sinh đồng chí là trung uý, đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 2, bộ đội địa phương huyện Sình Hồ, Lai Châu, đảng viên ĐCSVN.

Từ năm 1965 đến 1975, Nguyễn Văn Nhâm chiến đấu 32 trận ở chiến trường miền Nam, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch có pháo yểm trợ đánh phá ác liệt  và mở nhiều đợt tấn công hòng chiếm điểm cao 1262 (Sình Hồ, Lai Châu). Nguyễn Văn Nhâm chỉ huy đơn vị đánh địch quyết liệt ở phía trước, đồng thời tổ chức lực lượng xuất kích đánh vào sườn, giành giật từng công sự, hầm hào suốt từ sáng đến chiều. Quá trình chiến đấu, đồng chí luôn đi sát động viên mọi người giữ vững quyết tâm, kiên quyết bảo vệ trận địa. Nguyễn Văn Nhâm bị thương vẫn ở lại tiếp tục chiến đấu. Hành động của đồng chí đã động viên cổ vũ mọi người noi theo. Nhiều anh em bị thương vào chân vẫn ngồi tại chỗ nạp đạn, bị thương tay phải vẫn dùng tay trái bắn hoặc ném lựu đạn. Kết quả đơn vị Nguyễn Văn Nhâm đã diệt 100 tên. Đồng chí diệt nhiều tên và đã anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí được tặng thưởng 1 Huân chương quân công hạng ba, 1 Huân chương chiến công giải phóng hạng ba, 2 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, liệt sỹ Nguyễn Văn Nhâm được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


...


Anh hùng liệt sỹ Trần Xuân Vịnh


Trần Xuân Vịnh sinh năm 1957, dân tộc Kinh, quê ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Khi hy sinh đồng chí là chuẩn uý, trung đội trưởng, đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 193 bộ đội địa phương tỉnh Lai Châu, Quân khu 2, đảng viên ĐCSVN.

Trong cuộc chiến đấu tháng 2 năm 1979, Trần Xuân Vịnh đã nêu cao tinh thần chiến đấu, chỉ huy trung đội mưu trí, linh hoạt, kiên quyết đánh trả địch, giữ vững trận địa. Ngày 28 tháng 2 năm 1979, địch có pháo binh yểm trợ tấn công vào trận địa chốt của trung đội, đồng chí đi sát từng người, động viên cổ vũ quyết tâm cho đơn vị, chờ địch đến gần mới nổ súng, giành giật với địch từng đoạn giao thông hào, đánh bất nhiều đợt tấn công của địch. Đến chiều, đơn vị hết đạn, Trần Xuân Vịnh dẫn đầu đơn vị dũng cảm dùng lưỡi lê, báng súng diệt địch. Kết quả trận này, đơn vị Trần Xuân Vịnh đã diệt 100 tên, thu nhiều vũ khí, đẩy lùi các đợt tiến công của chúng, giữ vững trận địa. Riêng đồng chí diệt 10 tên và đã anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hành động chiến đấu dũng cảm của Trần Xuân Vịnh đã được mọi người noi theo.

Đồng chí được truy tặng Huân chương chiến công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, liệt sỹ Trần Xuân Vịnh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.Anh hùng Phan Tiến Dũng


Phan Tiến Dũng sinh năm 1960, dân tộc Tày, quê ở xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Khi được tuyên dương đồng chí là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động, công an tỉnh Lạng Sơn, đảng viên ĐCSVN.

Phan Tiến Dũng xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, vừa học hết lớp 7 phổ thông (10-1978) đồng chí xung phong vào ngành công an và được biên chế vào đại đội 1, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động, công an tỉnh Lạng Sơn. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, Phan Tiến Dũng đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, vừa ngăn chặn địch, vừa hướng dẫn, bảo vệ dân vượt qua vòng pháo kích của địch ở khu vực Đồng Đăng, đồng chí cùng đồng đội diệt nhiều tên, giữ vững trận địa.

Ngày 18, 19 tháng 2, đồng chí cùng đồng đội bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, diệt nhiều tên, bắn cháy xe quân sự chở đạn của địch. Phan Tiến Dũng còn cõng 2 thương binh vượt qua làn đạn địch về phía sau cấp cứu. Đồng chí đã cùng đồng đội cố thủ nhiều ngày trong pháo đài Đồng Đăng, thu chiến lợi phẩm để diệt địch. Tuy phải ăn gạo, mì sống, uống nước vũng hôi thối, thiếu không khí, ánh sáng, đồng chí vẫn chiến đấu dũng cảm, dùng lưỡi lê, tay không bới đường hầm bí mật thoát ra ngoài an toàn khi địch dùng chất hoá học, xăng định tiêu diệt toàn bộ lực lượng ta trong pháo đài.

Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì.

Ngày 13 tháng 8 năm 1980, Phan Tiến Dũng được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.


Anh hùng Triệu Văn Điện


Triệu Văn Điện sinh năm 1959, dân tộc Nùng, quê ở xã Thiên Hoà, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Khi được tuyên dương đồng chí là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động, công an tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tốt nghiệp trường công an Cao Lạng, Triệu Văn Điện được điều về công tác và chiến đấu tại tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động. Đồng chí luôn khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tích cực rèn luyện phấn đấu, thi hành nghiêm mệnh lệnh. Triệu Văn Điện có tình yêu thương đồng đội, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Trong trận chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi địch ồ ạt tiến công vào thị trấn Đồng Đăng, Triệu Văn Điện đã linh hoạt, mưu trí chiếm lĩnh điểm cao, lợi dụng địa hình, địa vật diệt 60 tên, trong đó có 2 tên ngồi trong xe tăng, góp phần bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, giữ vững trận địa. Khi hết đạn, lực lượng chi viện chưa đến, đồng chí lật từng xác giặc thu vũ khí, lương thực phục vụ đơn vị chiến đấu suốt nhiều ngày. Khi bị địch bao vây, Triệu Văn Điện đã dũng cảm mở đường vượt vòng vây, cõng 1 thương binh nặng, dìu 1 đồng chí khác trong 4 ngày đêm vượt hơn chục cây số đường rừng về tuyến sau an toàn.

Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì.

Ngày 13 tháng 8 năm 1980, Triệu Văn Điện được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.Anh hùng liệt sỹ Đặng Văn Khoan


Đặng Văn Khoan sinh năm 1957, dân tộc Kinh, quê ở xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Khi hy sinh đồng chí là đoàn viên, chiến sĩ công an huyện Bát Xát, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Sau khi tốt nghiệp trường hạ sĩ quan công an, Đặng Văn Khoan được phân công công tác tại công an huyện Bát Xát (Hoàng Liên Sơn). Là cán bộ trinh sát phụ trách xã đồng chí đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, lặn lội tới từng bản làng xa xôi xây dựng cơ sở, vận động quần chúng. Đặng Văn Khoan đã làm rõ nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ cho công tác chống gián điệp, biệt kích, thám báo xâm nhập. Đặng Văn Khoan đã phát hiện, bắt giữ 4 tên phản động âm mưu móc nối với bọn xâm lược để gây bạo loạn, bắt 1 tên thám báo đang ẩn nấp trong nhà 1 phần tử xấu.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch ồ ạt đưa quân đánh chiếm địa bàn do đồng chí phụ trách, đồng chí đã dũng cảm chiến đấu góp phần chặn đứng nhiều đợt tấn công của địch, bắn chết 2 tên, bắn bị thương 2 tên khác. Trước tình thế hiểm nghèo, mặc dù bị thương nặng ở ngực, nhưng khi tính mạng đồng bào bị đe doạ, Đặng Văn Khoan đã dũng cảm bật nắp hầm bí mật tiêu diệt tên lính phiên dịch. Do địch quá đông, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Đồng chí được truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất.

Ngày 13 tháng 8 năm 1980, liệt sỹ Đặng Văn Khoan được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.Anh hùng Hoàng Văn Liên


Hoàng Văn Liên sinh năm 1959, dân tộc Nùng, quê ở xã Thiên Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Khi được tuyên dương đồng chí là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động, công an tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tốt nghiệp trường công an Cao Lạng, tháng 1 năm 1979 Hoàng Văn Liên được điều về đại đội 1, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động. Là chỉ huy tiểu đội, đồng chí luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, dũng cảm mưu trí trong chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đồng chí đã trực tiếp diệt 37 tên, bắn cháy 4 xe chở đạn, kéo pháo, thu 1 súng CKC và nhiều đạn dược của địch.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Hoàng Văn Liên cùng đồng đội chiến đấu chặn địch, đưa dân vượt vòng vây về phía sau an toàn. Ngày 19 tháng 2, đồng chí diệt 8 tên, bắn cháy 1 xe chở đạn của địch. Trong cuộc chiến đấu kéo dài nhiều ngày ở pháo đài Đồng Đăng, ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch nhưng bị chúng bao vây, dùng chất độc hoá học, đổ xăng đốt nhằm tiêu diệt lực lượng ta. Hoàng Văn Liên và nhiều anh em khác bị thương nặng, ngất đi tỉnh lại nhiều lần nhưng vẫn kiên quyết chống trả địch, dùng lưỡi lê và tay không đào đường hầm bí mật thoát ra ngoài an toàn. Khi toàn bộ lực lượng ta thoát ra ngoài, phát hiện 1 đồng chí bị thương còn nằm lại bên trong pháo đài, bất chấp pháo địch bắn phá ác liệt, đồng chí vẫn dũng cảm quay trở lại đưa đồng đội ra ngoài an toàn.

Đồng chí được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì.

Ngày 13 tháng 8 năm 1980, Hoàng Văn Liên được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


..


Anh hùng liệt sỹ Hoàng Văn Trai


Hoàng Văn Trai sinh năm 1959, dân tộc Nùng, quê ở xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khi hy sinh đồng chí là tiểu đội trưởng, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động, công an Lạng Sơn.

Sau khi học trường công an Cao Lạng, Hoàng Văn Trai được giao nhiệm vụ công tác ở huyện Bảo Lạc và Quảng Hà. Mặc dù gặp nhiều bỡ ngỡ, địa bàn mới lạ, khó khăn, hiểm trở, đồng chí vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi chiến tranh biên giới sắp nổ ra, đồng chí được điều về tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động, được đề bạt tiểu đội trưởng.

Sáng 17 tháng 2 năm 1979, khi địch tiến công vào khu vực Đồng Đăng, đồng chí đã nhanh chóng chỉ huy tiểu đội bố trí đưa dân đi sơ tán, di chuyển và bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân về nơi an toàn. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, Hoàng Văn Trai đã cùng đồng đội bám chốt đánh lui hàng chục đợt tiến công của địch. Riêng đồng chí diệt 11 tên, bắn bị thương nhiều tên khác. Khi bị thương ở chân, đồng chí vẫn bám trụ và yêu cầu đồng đội “Hãy cắt chân tôi đi cho đỡ vướng” để tiếp tục chiến đấu. Do vết thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh ngay tại chiến hào.

Đồng chí được truy tặng Huân chương chiến công hạng nhất.

Ngày 13 tháng 8 năm 1980, liệt sỹ Hoàng Văn Trai được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.


Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hồng Cao


Nguyễn Hồng Cao sinh năm 1962, dân tộc Tày, quê ở xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên, nhập ngũ tháng 2 năm 1982. Khi hy sinh đồng chí là trung sĩ, trung đội phó, đại đội 1 bộ binh, tiểu đoàn 3, bộ đội địa phương tỉnh Hà Tuyên, Quân khu 2, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nguyền Hồng Cao rất chịu khó đi sâu học tập kỹ thuật, chiến thuật quân sự, phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, trưởng thành từ chiến sĩ lên cán bộ trung đội phó. Trong chiến đấu đồng chí luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, dù khó khăn ác hệt thế nào cũng tích cực đánh địch. Gần 1 năm chỉ huy trung đội chốt giữ trận địa ở hướng chủ yếu của đại đội trên điểm cao 1250 (huyện Yên Minh, Hà Tuyên), mặc dù hàng ngày pháo địch bắn phá vào khu vực đơn vị, bộ binh địch luôn luôn áp sát, Nguyễn Hồng Cao đi sát từng chiến sĩ kiểm tra, hướng dẫn mọi người trong trung đội, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, nắm chắc mọi tình hình hoạt động của địch, báo cáo kịp thời giúp cho trên chỉ huy, chỉ đạo được chính xác, hạn chế được nhiều thiệt hại cho đơn vị.

Từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 1984, địch bắn hàng vạn đạn pháo cối vào khu vực điểm cao 1250. Có ngày chúng bắn hơn 1.000 quả và dùng bộ binh tấn công lên trận địa của ta. Nguyễn Hồng Cao bình tĩnh chờ địch đến gần mới nổ súng, đẩy lùi các đợt tấn công của chúng. Đơn vị Nguyễn Hồng Cao diệt nhiều tên, giữ vững trận địa.

Ngày 30 tháng 4 năm 1984, địch lợi dụng sương mù, dùng nhiều loại pháo bấn dữ dội vào trận địa và cho bộ binh mở nhiều đợt tấn công ác liệt vào trận địa ta. Đồng chí bình tĩnh chỉ huy linh hoạt, có bộ phận bắn thẳng vào đội hình tấn công của địch, có bộ phận xuất kích đánh vào sườn, vào phía sau địch, diệt nhiều tên, đẩy lùi 6 đợt tấn công của chúng, giữ vững trận địa. Riêng Nguyễn Hồng Cao diệt hơn 40 tên. Đồng chí đã anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gương chiến đấu của Nguyễn Hồng Cao có tác dụng động viên cổ vũ mọi người noi theo.

Đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, liệt sỹ Nguyễn Hồng Cao được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Ninh


Nguyễn Viết Ninh sinh năm 1962, dân tộc Mường, quê ở xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 9 năm 1980. Khi hy sinh đồng chí là trung đội trưởng bộ binh, đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 876, Quân khu 2, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Viết Ninh trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu chịu khó rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, qua các lần kiểm tra, đồng chí đều đạt loại giỏi, trong hội thao kỹ thuật do Quân khu 2 tổ chức, Nguyễn Viết Ninh đạt loại xuất sắc được tặng bằng khen.

Tháng 4 năm 1983, Nguyễn Viết Ninh được bổ sung đi chiến đấu ở biên giới Hà Tuyên, đồng chí động viên cả tiểu đội hăng hái lên đường, tới đích đúng thời gian quy định.

Trận ngày 12 tháng 7 năm 1984, Nguyễn Viết Ninh chỉ huy tiểu đội diệt hàng chục tên xâm lược, giữ vững trận địa.

Trong đợt chiến đấu từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 năm 1985, Nguyễn Viết Nình chỉ huy trung đội chiến đấu dũng cảm, mưu trí. Dù khó khăn ác liệt thế nào, địch đông gấp nhiều lần, có hỏa lực mạnh đồng chí vẫn bình tĩnh dũng cảm, xông xáo đi đầu đơn vị trong các lần phản kích bám sát địch để diệt địch.

Ngày 16 tháng 1 năm 1985, Nguyễn Viết Ninh bị thương lần thứ nhất vào tay trái, vẫn chiến đấu diệt nhiều tên; lần thứ hai vào bụng, vẫn không rời trận địa tiếp tục chiến đấu, và đi lại trên trận địa thu nhặt súng, lựu đạn của đồng đội bị thương vong, đi sát động viên cổ vũ mọi người kiên quyết đánh địch, giữ vững trận địa.

5 giờ sáng ngày 18 tháng 1 năm 1985, địch dùng nhiều loại pháo bắn ác liệt và cho bộ binh đông gấp nhiều lần mở nhiều đợt tiến công vào trận địa trung đội đồng chí. Mặc dù vết thương trước còn rất đau, ngay phút đầu của trận đánh, Nguyễn Viết Ninh bị 3 viên đạn vào ngực, bụng và chân, anh em định đưa về phía sau. Thấy trước tình huống ác liệt đồng chí kiên quyết ở lại tiếp tục chỉ huy trung đội chiến đấu đến gần trưa, đánh lui 6 lần phản kích của địch, diệt hàng trăm tên. Bọn địch bị thiệt hại nặng phải rút, đơn vị Nguyễn Viết Ninh giữ vững trận địa. Vì vết thương quá nặng, đồng chí Nguyễn Viết Ninh đã hy sinh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí có tác dụng động viên cổ vũ đơn vị noi theo.

Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, liệt sỹ Nguyễn Viết Ninh được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.Anh hùng liệt sỹ Lê Trần Mẫn


Lê Trần Mẫn sinh năm 1961, dân tộc Kinh, quê ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 3 năm 1979. Khi hy sinh đồng chí là thượng sĩ, y tá, đại đội 7 bộ binh, tiểu đoàn 5, trung đoàn 153, sư đoàn 356, Quân khu 2, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Lê Trần Mẫn luôn nêu cao tinh thần tích cực tận tụy công tác, có nhiều biện pháp tích cực tổ chức phòng tránh bệnh cho đơn vị. Mỗi khi đơn vị có người ốm đau, đồng chí rất tận tình chăm sóc, được anh em yêu mến.

Trong đợt chiến đấu ở Vị Xuyên từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 năm 1985, sau khi bắn hàng nghìn đạn pháo, địch liên tiếp tổ chức tấn công vào điểm cao 685. Sau mỗi lần thất bại, địch lại tăng quân và bắn phá dữ dội hơn. Đơn vị bị thương vong nhiều, Lê Trần Mẫn kịp thời lên thay thế chỉ huy đơn vị chiến đấu giành giật với địch từng đoạn giao thông hào. Có ngày đánh lui 7 đợt tấn công của chúng.

Ngày 24 tháng 12 năm 1985, thấy đơn vị đồng chí còn ít người, chúng càng tập trung hỏa lực và quân đông mở 8 đợt tấn công lên chốt. Sau khi cùng 3 người khác diệt hơn 100 tên địch, thì đạn gần hết. Thấy địch cắm cờ lên điểm chốt, Lê Trần Mẫn chỉ huy 3 chiến sĩ tập trung hỏa lực diệt địch tại đây và nhổ được cờ của chúng. Đồng chí bị thương nặng và đã anh dũng hy sinh tại điểm cao 685. Gương chiến đấu của Lê Trần Mẫn được anh em trong đơn vị phát động học tập.

Lê Trần Mẫn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, liệt sỹ Lê Trần Mẫn được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Anh hùng liệt sỹ Hoàng Hữu Chuyên


Hoàng Hữu Chuyên sinh năm 1952, dân tộc Kinh, quê ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây, nhập ngũ tháng 4 năm 1970. Khi hy sinh đồng chí là đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 bộ binh, trung đoàn 174, sư đoàn 316, Quân đoàn 29, Quân khu 2, đảng viên Đảng CSVN.

Hoàng Hữu Chuyên đã tham gia 5 chiến dịch lớn, chiến đấu 32 trận, 6 lần bị thương, Sau khi chữa khỏi, mặc dù sức khỏe giảm nhiều, trên cho về phía sau, đồng chí đều tha thiết xin ở lại đơn vị chiến đấu.

Trong trận chiến đấu tháng 12 năm 1970 ở Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) mặc dù địch đông, Hoàng Hữu Chuyên vẫn chỉ huy phân đội chiến đấu diệt nhiều tên, bảo vệ được nhân dân. Bạn rất ca ngợi bộ đội tình nguyện Việt Nam.

Tháng 12 năm 1971, đồng chí chỉ huy trung đội bí mật luồn rừng, leo núi trong mấy ngày liền đánh điểm cao 1663 ở bắc Phú Long Chẹng (Lào) diệt gọn 1 đại đội địch ở đây. Tháng 10 năm 1972, Hoàng Hưu Chuyên chỉ huy trung đội chiến đấu ở Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) mặc dù địch đông gấp nhiều lần, đồng chí vẫn kiên quyết đánh, chỉ huy linh hoạt, mưu trí, diệt hơn 100 tên.

Trận chiến đấu ngày 10 tháng 3 năm 1975, đánh cao điểm Chư Duê ở Buôn Ma Thuột, mặc dù máy bay, pháo binh bán phá dữ dội vào đội hình tiến quân của đơn vị, Hoàng Hữu Chuyên vẫn bình tĩnh chỉ huy đại đội đánh nhanh, đánh mạnh. Sau 30 phút chiến đấu ác liệt đại đội đồng chí chiếm được điểm cao và cắm cờ trên sở chỉ huy của sư đoàn 23 nguy.

Đặc biệt trận chiến đấu ngày 12 tháng 7 năm 1984 ở điểm cao 233 Hà Tuyên. Địch ở thế có lợi, có hỏa lực mạnh bắn ác. liệt ngăn chặn đường tiến quân của ta, Hoàng Hữu Chuyên bình tĩnh, xông xáo chỉ huy tiều đoàn nhanh chóng đánh nhanh, đánh mạnh, kiên quyết tấn công tiêu diệt địch. Kết quả chỉ sau 20 phút, đơn vị đã đánh chiếm được mục tiêu và diệt hàng trăm tên. Địch tập trung hỏa lực bắn hàng ngàn đạn pháo và nhiều loại súng, đồng thời tổ chức lực lượng mở nhiều đợt tấn công, hòng đánh chiếm lại trận địa. Hoàng Hữu Chuyên nêu cao tinh thần dũng cảm bình tĩnh chỉ huy linh hoạt, mưu trí tiêu diệt địch ở từng đoạn giao thông hào, công sự đánh bật các đợt tấn công của chúng. Đồng chí đã anh dũng hy sinh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba và được truy tặng Huân chương Quân công hạng nhì.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, liệt sỹ Hoàng Hữu Chuyên được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Bá Lại


Nguyễn Bá Lại sinh năm 1949, dân tộc Kinh, quê ở thôn Quảng Nạp, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Khi hy sinh đồng chí là đảng viên, trưởng phòng kỹ thuật, trung đội trưởng tự vệ đoàn địa chất 305, liên đoàn địa chất 3, tổng cục mỏ và địa chất.

Từ năm 1972 đến 1979, Nguyễn Bá Lại sống và làm việc ở đoàn địa chất 305 vùng biên giới. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch cho pháo bắn dồn dập và dùng lực lượng lớn vượt 2 cầu phao bắc qua sông Hồng, chiếm các điểm cao và bao vây khu vực đoàn bộ đoàn địa chất 305. Trung đội Nguyễn Bá Lại chiến đấu ở hướng chính diện của địch tấn công từ Sulí Sin Quyền. Nguyễn Bá Lại đã diệt 7 tên, thu 1 súng AK. Trung đội của anh đã đánh lui 7 đợt tiến công của địch. Địch dùng cối bắn cấp tập rồi ồ ạt xông lên điểm chốt của ta. Nguyễn Bá Lại nhảy lên khỏi hầm dùng AK bắn vào đội hình địch. Noi gương đồng chí, nhiều anh em trong hầm cũng đứng lên chiến đấu. Bất ngờ 1 tên địch vào cách hầm 2m, trên tay cầm quả lựu đạn đang xì khói. Nguyễn Bá Lại nổ súng bắn nó ngã gục, quả lựu đạn văng vào trong hầm. Đồng chí lập tức nằm đè lên quả lựu đạn, nhận sự hy sinh về mình để cứu sống 6 đồng đội trong hầm. Nguyễn Bá Lại đã cùng đơn vị bẻ gãy tất cả các đợt tiến công của địch, diệt nhiều tên, bảo vệ an toàn tài liệu địa chất và hơn 300 cụ già, cháu nhỏ.

Đồng chí được truy tặng Huân chương chiến công hạng ba.

Ngày 29 tháng 1 năm 1996, liệt sỹ Nguyễn Bá Lại được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

-----

Và 1 bài viết trên báo QĐND

Quên mình vì đồng đội

Lâm Phương

Trên biên giới phía bắc năm ấy, ở hướng Lào Cai, những người lính tự vệ địa chất sát cánh cùng bộ đội, dân quân và bà con các dân tộc, kiên cường bảo vệ từng tấc đất biên cương. Và có một người con của địa chất đã ngã xuống, hy sinh thân mình để cứu đồng đội. Đó là Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Bá Lại. Anh Trần Dự, kỹ sư địa chất, bạn chiến đấu của người anh hùng kể : "Những ngày cuối năm 1978 đầu 1979, tiểu đoàn tự vệ địa chất được lệnh tăng cường luyện tập, đào hào đào công sự chiến đấu. Khi đó, tôi là khẩu đội trưởng đại liên, anh Nguyễn Bá Lại là trung đội trưởng tự vệ kỹ thuật. Rạng sáng ngày 17-2, chúng tôi chuẩn bị thay ca trực chiến, bỗng đất trời như vỡ ra trong tiếng nổ của các loại vũ khí. Cuộc chiến bắt đầu. Anh Nguyễn Bá Lại có vị trí chỉ huy chiến đấu trong một hầm chữ A trong có 6 người (2 nữ tự vệ). Tôi cũng ở trong số đó vì không kịp chạy về khẩu đội nên nhập luôn vào đây. Chúng tôi đã chống trả được các đợt tấn công của đối phương cho đến 14 giờ ngày hôm đó. Mắt như mờ đi, tai ù và miệng thì đắng ngắt vì khói súng. Bất ngờ, một quả lựu đạn của đối phương “đánh lỗ đáo” đúng vào hầm. Rất nhanh, anh Nguyễn Bá Lại nằm đè lên và một tiếng nổ nhức óc. Tôi đứng cạnh, bị ngã xuống và ngất đi. Tỉnh lại, mới hay 6 người đã được anh Lại cứu sống.Anh Dự ngừng lời, cố nén xúc động và mắt thì hoe đỏ". Tôi hỏi : "6 người đó giờ ở đâu ?", anh Dự kể tiếp : "Ngoài tôi ra, là Chu Bá Đảng, kỹ sư địa vật lý, nay đã nghỉ hưu ở Hà Tây. Phạm Viết Hùng, trung cấp địa vật lý, chiến sĩ thi đua toàn quốc, nghỉ hưu ở Phủ Lý, Hà Nam. Kiều Như Thiện, trung cấp địa vật lý, nghỉ hưu ở Phú Thọ. Nguyễn Thị Nhuần, trung cấp họa đồ, nghỉ hưu cùng quê anh Hùng. Nguyễn Thị Sang, trung cấp địa vật lý, nay ở Phổ Yên, Thái Nguyên". - Khi đó anh Lại đã có gia đình chưa ? - Có rồi, vợ anh là Nguyễn Thị Hồng, quê ở Thụỵ Trình, Thái Thụỵ, Thái Bình. Lúc đó, anh chị đã có một cháu gái 3 tuổi, chị là giáo viên cấp 2 dạy ở xã và cháu trai ngày ấy mới 2 tháng tuổi, nay học Trường đại học Mỏ-địa chất để nối nghiệp bố. Anh Lại khi đó đã có giấy nghỉ phép, nhưng xảy ra chiến sự, anh chiến đấu rồi hy sinh nên chưa biết mặt con trai. Hằng năm, ngày giỗ anh, chúng tôi vẫn thắp hương tưởng nhớ. Chúng tôi như được sinh ra lần thứ hai vậy. Tôi thường về thăm quê anh. Thời gian càng lùi xa, chúng tôi càng thấy hành động của anh thật anh hùng (anh được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân năm 1996). Và thật đúng phẩm chất con người anh trước đó-sinh ra trong một gia đình cách mạng (có chị và anh hy sinh trong kháng chiến) được đào tạo ở nước ngoài. Khi về nước, anh đã tình nguyện lên Tây Bắc, vượt mọi khó khăn thiếu thốn, vừa làm, vừa học, tranh thủ dạy văn hóa, ngoại ngữ cho đồng nghiệp. Anh trưởng thành rất nhanh, là Trưởng phòng kỹ thuật trẻ, là bí thư chi đoàn và 4 năm liền là Chiến sĩ thi đua”. Bây giờ, trên con đường vào mỏ đồng Sinh Quyền, mỏ đồng lớn nhất của nước ta, nơi năm xưa anh Nguyễn Bá Lại chiến đấu và hy sinh, có một tấm bia tưởng niệm các liệt sĩ là những cán bộ, công nhân Liên đoàn địa chất Tây Bắc đã ngã xuống trong sự nghiệp điều tra thăm dò địa chất và bảo vệ mỏ. Trong danh sách này, có tên anh hùng-liệt sĩ Nguyễn Bá Lại. Tại quê hương, tên anh đã được đặt cho những cánh đồng, những con đường, đội thiếu niên, cho trường học. Anh sống mãi với quê lúa Thái Bình, sống mãi trong lòng những người địa chất Việt Nam. 


.


. Các đơn vị Anh hùng LLVTND.


CANDVT tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu có biên giới chung với hai nước Lào và Trung Quốc. Khu vực biên phòng Lai Châu là địa bàn rừng núi trùng điệp, hiểm trở, là nơi cư trú của đồng bào nhiều dân tộc. 

Từ năm 1961 đến năm 1972, địch đã cho nhảy dù hoặc vượt biên xâm nhập nhiều toán gián điệp biệt kích, đặc vụ. Đơn vị đã cùng nhân dân và các lực lượng kịp thời phát hiện, bắt nhanh, diệt gọn 19 toán gián điệp biệt kích gồm 72 tên, thu nhiều vũ khí, phương tiện, tài liệu, phục vụ tốt cho kế hoạch đánh địch lâu dài; kịp thời phát hiện và bắt 85 tên đặc vụ Tưởng xâm nhập qua biên giới hoạt động phá hoại. Đi sâu vào công tác nghiệp vụ, đơn vị đã lập hồ sơ đưa đi tập trung cải tạo hàng trăm tên đối tượng, cải tạo tại chỗ 109 tên.

Trong cuộc chiến tranh biên giới, 10 đồn biên phòng đã nổ súng đánh trả quyết liệt diệt 2.434 tên, thu nhiều vũ khí trang bị. Các đồn biên phòng 1, 3, 33 đã kiên cường chiến đấu, đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của địch, diệt 250 tên. Đồn biên phòng Ba Nậm Cúm có 60 đồng chí, đã đánh lùi 40 đợt tấn công của địch. Đồn biên phòng Si Lờ Lầu, 60 đồng chí đã đẩy lùi 12 đợt tấn công của các địch. 

Vừa chiến đấu đánh địch ở phía trước, đơn vị vừa phối hợp trấn áp bọn phản động toan bạo loạn ở phía sau, đã bắt 49 tên phản động, phá 2 tổ chức phản cách mạng, ổn định được trật tự trị an ở tuyến sau.

Thực hiện nhiêm vụ quốc tế, đơn vị đã cử tám đội công tác gồm 100 cán bộ, chiến sĩ sang giúp bạn (Lào) tiễu phỉ, chống gián điệp biệt kích, mở rộng và bảo vệ vùng giải phóng, đã diệt, bắt 60 tên, gọi hàng 77 tên, thu nhiều vũ khí, tài liệu đồng thời vận động nhân dân bạn xây dựng cơ sở chính trị, phát triển sản xuất, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Đơn vị đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý: 1 cờ thi đua luân lưu của Hồ Chủ tịch; 7 cờ thi đua của Bộ; 244 Huân chương Quân công và Chiến công. Năm đơn vị và hai cá nhân được tuyên dương Anh hùng.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


CANDVT tỉnh Quảng Ninh


20 năm, Công an nhân dân vũ trang Quảng Ninh luôn luôn kết hợp chặt chẽ công tác vận động quần chúng đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới với công tác xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ biên giới bờ biển. Cán bộ, chiến sĩ trong các đội công tác, ngay từ những ngày đầu đơn vị mới thành lập đã hăng hái đến các vùng biên giới, bờ biển, hải đảo, bền bỉ, kiên trì vận động quần chúng xây dựng cơ sở. Chỉ sau 4 năm (từ 1959 đến 1963) hàng chục xã đã đổi mới nhiều mặt, dân thực hiện định canh định cư.

Quảng Ninh là khu vực tập kết 300 ngày của thực dân Pháp, trước khi rút khỏi miền Bắc. Địch đã cài lại địa bàn biên phòng nhiều tên gián điệp, phản động. Được nhân dân và các ngành giúp đỡ, đơn vị đã phá 130 vụ án chính trị và hình sự ở khu vực biên phòng, diệt hàng chục tên, gọi hàng, cải tạo tại chỗ hàng trâm tên, ổn định tình hình.

Công an nhân dân vũ trang Quảng Ninh phát hiện, tiêu diệt và bát gọn 9 toán gián điệp biệt kích của Mỹ - ngụy và của Tưởng xâm nhập với 90 tên, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện, tài liệu của chúng.

Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đơn vị đã mưu trí, dũng cảm bảo vệ tốt các mục tiêu phụ trách, đồng thời dùng súng bộ binh bắn rơi 8 máy bay Mỹ. Cán bộ, chiến sĩ tận tình cứu dân bị sập hầm, cứu tài sàn Nhà nước, tài sản nhân dân khỏi bị cháy, cứu thủy thủ nước ngoài gặp nạn trong lúc máy bay Mỹ đánh phá. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh đã dũng cảm, mưu trí đi đầu rà phá bom, mìn, thủy lôi do giặc Mỹ thả xuống phong tỏa cửa biển, cửa lạch, mở đường, thông luồng, đưa dân ra khơi sản xuất.


Trong cuộc chiến tranh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang Quảng Ninh đã kịp thời đánh trả quyết liệt, kìm chân, tiêu hao sinh lực địch, tiêu diệt 1.735 tên, phá hủy 2 xe vận tải. Đồn Pò Hèn, Đồn Hoành Mô, Đồn Bắc Luân, c5 và c6... kiên cường bám trụ, chiến đấu dũng cảm, diệt nhiều địch, bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc.

Đơn vị đã được tặng thưởng 4 Huân chương quân công, 1 cờ thi đua của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cờ thi đua của Bộ, 166 Huân chương Chiến công cho các đơn vị và cá nhân, hai đơn vị được tuyên dương Anh hùng.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân


.Trung đoàn 12 CANDVT


Tiền thân là Tiểu đoàn 12, được thành lập từ năm 1954, đến năm 1978, đơn vị phát triển thành trung đoàn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ nào đơn vị cũng hoàn thành xuất sắc.

Cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì bám dân, bám địa bàn, bắt nhiều toán gián điệp biệt kích, tiễu trừ thổ phỉ, thu nhiều vũ khí, phương tiện và tài liệu quan trọng.

Chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đơn vị đã độc lập và phối hợp chiến đấu, bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay Mỹ. Đơn vị đã đào tạo 1.000 cán bộ, chiến sĩ chi viện kịp thời cho An ninh vũ trang miền Nam; đã cử 4 đại đội và một phân đội trinh sát tình nguyện sang giúp cách mạng Lào 4 năm liền, xây dựng cơ sở chính trị giúp bạn ở 30 bản, chiến đấu 13 trận, phá tan một cụm phỉ lớn, bức rút một cụm phỉ khác, diệt hàng trăm tên, bắt 10 tên, gọi hàng 500 tên, thu nhiều vũ khí, tài liệu, giải phóng 3.000 dân, mở rộng và bảo vệ vùng giải phóng cho Bạn.

Năm 1977, nhận nhiệm vụ chi viện cho các đồn 5, 7 và 8 ở Đắc Lắc, đơn vị đã chiến đấu nhiều trận, diệt nhiều địch, thu vũ khí, ngăn chặn nhiều đợt tấn công của lính Pôn Pốt.

Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đơn vị đã cùng với nhân dân địa phương, bằng tay không, đánh trả hơn ba trăm tên côn đồ hành hung cán bộ ta, giải tỏa 4.300 người Hoa tập trung ở cửa khẩu Hữu Nghị, phá tan âm mưu gây bạo loạn của chúng.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến 20 tháng 3 năm 1979, đơn vị đã đánh 23 trận, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, bắn cháy 6 xe tăng, thu nhiều vũ khí, bắt nhiều tên phản động, ổn định tình hình phía sau. Đơn vị cứu được hàng trăm người dân, bảo vệ an toàn một kho lương thực lớn 150 tấn, cấp cứu, chăm sóc 200 thương binh của các đơn vị khác.

Đơn vị đã được tặng thưởng 21 huân chương các loại, được Chủ tịch nước tặng lẵng hoa, 1 tiểu đoàn và 1 cá nhân được tuyên dương Anh hùng.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, trung đoàn 12 CANDVT được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.Đồn biên phòng Hữu Nghị Quan (đồn 193) CANDVT tỉnh Lạng Sơn
(Tuyên dương lần thứ hai)


Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đồn Hữu Nghị Quan đã lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bảo vệ biên giới.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, lúc 5 giờ 15 phút, địch cho pháo bắn suốt một giờ vào đồn và các chốt của đồn. Pháo vừa ngừng, bộ binh địch có xe tăng yểm trợ,
từ ba hướng tấn công ồ ạt bao vây đồn. Cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra ác liệt. Đồn và sáu chốt bị địch chia cắt. Cán bộ, chiến sĩ đồn Hữu Nghị quan dũng cảm chiến đấu, đánh trả địch quyết liệt.

Tồng cộng, đơn vị đã diệt hàng trăm tên địch, bắn cháy 1 xe tăng, 2 xe quân sự,
thu nhiều vũ khí của địch, bảo vệ 200 người dân sơ tán an toàn.

Đơn vị đã được tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công cho tập thể và cá nhân.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đồn 193 (Hữu Nghị Quan) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đồn biên phòng Pò Mã (đồn 187) CANDVT tỉnh Lạng Sơn


Đồn Pò Mã phụ trách đoạn biên giới thuộc hai xã Quốc Khánh và Đội Cấn của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Trong cuộc chiến tranh biên giới, ngày 17 tháng 2 năm 1979, lúc mờ sáng, địch bắn pháo cấp tập vào cáe chốt của đồn và quân chia thành nhiều hướng ồ ạt tấn công, bao vây đồn. Cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch, diệt và làm bị thương nhiều tên. Tại hướng chính diện của đồn, địch tập trung hỏa lực rồi xua quân ồ ạt tấn công. Đồn Pò Mã đánh trả mãnh liệt, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch, diệt 124 tên, làm bị thương nhiều tên.

Đơn vị phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân tổ chức 10 chốt chiến đấu bảo vệ dân, bảo vệ biên giới, từ mốc 16 đến Lũng Phầy và từ mốc 21 đến Lũng Phầy.

Đồn Pò Mã đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng khác.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đồn 187 (Pò Mã) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đồn biên phòng Tà Lùng (đồn 179) CANDVT tỉnh Cao Bằng


Phụ trách đoạn biên giới thuộc 4 xã của huyện Hà Quảng, Đồn Biên phòng Tà Lùng đã lập nhiều thành tích xuất sắc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng 17 tháng 2 năm 1979, địch cho pháo bắn phá liên tục vào đồn, sau đó bộ binh địch có xe tăng, pháo binh yểm trợ, ồ ạt tấn công, bao vây đồn. Đơn vị đã mưu trí, dũng cảm đánh trả quyết liệt, bẻ gãy 11 đợt tấn công của địch, diệt và làm bị thương nhiều tên, bắn cháy 3 xe tăng. Sau một ngày kiên cường chiến đấu, đơn vị đã luồn sau lưng địch, diệt địch, truy quét bọn phản động, chỉ điểm, bắt 22 tên bảo vệ hàng ngàn dân và các cơ quan sơ tán an toàn.

Đơn vị đã được tặng thưởng Huân thương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đồn 179 (Tà Lùng) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Cao Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đồn biên phòng Pha Long (đồn 133) CANDVT tỉnh Hoàng Liên Sơn


Đồn Pha Long phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung, thuộc hai xã Tả Ngải Chồ và Pha Long. Trong địa bàn có nhiều núi đá, đồi trọc. 20 năm bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới, đồn đã lập được nhiều thành tích xuất sắc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng 17 tháng 2 năm 1979, địch có pháo binh dọn đường chia thành 3 mũi xông lên chiếm đồn. Chúng đã bị Đồn biên phòng Pha Long đánh trả quyết liệt. Ba ngày đêm liền, cán bộ chiến sĩ ta kiên cường chiến đấu, giữ vững trận địa. Sau đó, Đại đội 3 Công an nhân dân vũ trang tỉnh đến chi viện. Đồn đã phối hợp với Đại đội 3 và tự vệ lâm trường chiến đấu phản công địch, chặn đứng các mũi tấn công của chúng.

Sau nhiều ngày liên tục chiến đấu, đơn vị đã phá vây, đưa thương binh và công nhân lâm trường về tuyến sau, khẩn trương phối hợp với địa phương tập hợp hàng trăm dân quân xây dựng căn cứ, tiếp tục chiến đấu. Đơn vị đã tiêu diệt, làm bị thương hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí.

Đơn vị đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công.

Ngày 19 tháng 12 năm 19 79, Đồn 133 (Pha Long) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Hoàng Liên Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đồn biên phòng Si Lờ Lầu (đồn 1) CANDVT tỉnh Lai Châu


Đồn Si Lờ Lầu phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung phía bắc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Trong địa bàn có 8 xã với 9 dân tộc ít người, thuộc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng 17 tháng 2 năm 1979, địch có pháo yểm trợ tấn công đồn. Đồn Si Lờ Lầu ngoan cường chiến đấu, đánh trả quyết liệt, diệt nhiều tên địch, đẩy lui các đợt tấn công của chúng.

Cùng ngày, tổ công tác cơ sở của đồn đã phối hợp với 1 trung đội dân quân của hai xã Si Lờ Lầu và Vàng Ma Chải liên tục chặn đánh địch, diệt 45 tên, phá tan âm mưu của chúng định cấu kết với bọn phản động địa phương gây bạo loạn.

Ngày 6 tháng 3 năm 1979, đồn đã phối hợp với đơn vị bạn chiến đấu, đánh trả quyết liệt 1 trung đoàn địch ở khu vực Dào San, đẩy lùi hàng chục đợt tấn công của chúng, diệt 100 tên.

Đơn vị đã kịp thời tổ chức lực lượng luồn sau lưng địch, hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng địa phương trấn áp bọn phản động, diệt 5 tên, giữ được địa bàn, bảo vệ được dân.

Đơn vị đã diệt và làm bị thương nhiều tên, thu nhiều vũ khí.

Đơn vị 3 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng Huân chương Chiến công.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đồn 1 (Si Lờ Lầu) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đồn biên phòng Ma Lù Thàng (đồn 33) CANDVT tỉnh Lai Châu


Đồn Ma Lù Tháng phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung qua 4 xã thuộc
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Địa bàn núi rừng hiểm trở, có đường số 12 chạy qua biên giới.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch có pháo và xe tăng yểm trợ, chia thành nhiều mũi tấn công đồn. Đơn vị đã ngoan cường chiến đấu, giữ đồn, giữ vững trận địa, đấy lùi 12 đợt tấn công của địch, diệt và làm bị thương nhiều tên, bắn cháy 2 xe tăng, thu nhiều vũ khí.

Đơn vị đã luồn sau lưng địch để diệt chúng. Một phân đội của đồn phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh địch ở cao điểm 805, diệt 125 tên, đập tan âm mưu chiếm đóng lâu dài của địch.

Đồn Ma Lù Tháng đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đồn 33 (Ma Lù Thàng) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đồn biên phòng Pò Hèn (đồn 209) CANDVT tỉnh Quảng Ninh


Đồn Pò Hèn phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung qua hai xã Pò Hèn và Thán Phún, thuộc huyện Hải Ninh. Nhân dân trong địa bàn hầu hết là người Hán và người Dao.

20 năm liên tục, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Pò Hèn đã lập nhiều thành tích trong vai trò làm tham mưu cho cấp ủy địa phương.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch có pháo và xe tăng yểm trợ bình thành thế bao vây đồn nhiều vòng, tấn công vào đồn và các chốt của đồn. Cán bộ, chiến sĩ bình tĩnh chờ địch vào gần, đồng loạt nổ súng, diệt nhiều địch, bẻ gãy đợt tấn công của chúng. Bị đánh bại đợt này, địch lại ào lên đợt khác. Cuộc chiến đấu ác hệt diễn ra nhiều giờ, thương vong nhiều nhưng đơn vị không hề nao núng, vẫn chiến đấu ngoan cường, đánh giáp lá cà với địch, đẩy lùi 10 đợt tấn công của chúng.

Đơn vị đã tiêu diệt, làm bị thương nhiều tên, thu nhiều vũ khí.

Đồn Pò Hèn đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ngày 19 tháng 12 năm 19 79, Đồn 209 (Pò Hèn) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đồn biên phòng Lũng Làn (đồn 155) CANDVT tỉnh Hà Tuyên


Đồn Lũng Làn phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung qua hai xã Sơn Vĩ và Sìn Cái của huyện Mèo Vạc. Địa hình hiểm trở, 6 dân tộc ít người cư trú ở đây Đông nhất là người Mông.

Đồn Lũng Làn đã lập thành tích xuất sắc trong những năm chống địch gây tình hình căng thẳng, lấn chiếm đất đai thuộc địa bàn phụ trách.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, sáng 17 tháng 2 năm 1979, một trung đoàn bộ binh có pháo yểm trợ, chia thành ba mũi tấn công vào đồn, đơn vị đã bình tĩnh, dũng cảm đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch, giữ vững trận địa.

Ngày 5 tháng 3 năm 1979, địch lại cho một trung đoàn có pháo yểm trợ tấn công vào đồn. Đơn vị cùng dân quân anh dũng chiến đấu, bẻ gãy 12 đợt tấn công của địch, diệt nhiều tên, bảo vệ dân sơ tán ra khỏi vòng vây.

Sau 20 ngày đêm chiến đấu, đơn vị đã diệt, làm bị thương hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, giữ vững trận địa, bảo vệ dân, đồng thời trấn áp bọn phản động, ổn định được tình hình.

Đồn biên phòng Lũng Làn đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đồn 155 (Lũng Làn) Công an nhân dân vũ trang tỉnh Hà Tuyên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trạng nhân dân.


.


Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 16 BTL CANDVT


Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 16 được thành lập tháng 12 năm 1978, đến ngày 1 tháng 2 năm 1979, đơn vị nhận nhiệm vụ tăng cường cho khu vực Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn, bảo vệ biên giới.

21 giờ, ngày 16 tháng 2 năm 1979, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đơn vị cử ngay một trung đội chi viện cho Đồn Công an nhân dân vũ trang Mường Phương.

Sáng 17 tháng 2 năm 1979, địch cho bộ binh có xe tăng và pháo yểm trợ, ồ ạt tấn công khu vực Mường Khương. Đơn vị đã triển khai đội hình chiến đấu theo phương án. 21 xe tăng địch theo đường 8, qua cửa khẩu tiến vào Mường Phương. Ngay từ những loạt đạn đầu, đơn vị đã diệt 3 xe tăng của địch. Những chiếc xe tăng khác lùi lại. Cán bộ, chiến sĩ vận động, đánh tiếp, diệt thêm 6 chiếc buộc chúng phải tháo chạy về biên kia biên giới.

Sáng 18 tháng 2 năm 1979, bộ binh địch có pháo yểm trợ, ồ ạt tấn công các điểm cao của ta, đồng thời tấn công lên núi Nà Khuy là nơi đơn vị chốt giữ. Đơn vị phản kích quyết liệt đẩy lùi 11 đợt tấn công của địch, diệt nhiều tên.

Đại đội 11 đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 16 Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đại đội 5 CANDVT tỉnh Lạng Sơn


Đại đội 5 là đơn vị chuyên trách đăng ký, kiểm soát hành chính, bảo vệ các đoàn tàu hỏa liên vận quốc tế qua lại cửa khẩu Đồng Đăng. Đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều thành tích.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, đơn vị đã kịp thời chuyển hướng làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu, phản kích địch quyết liệt ở khu vực thị trấn và đã chiếm lĩnh pháo đài Đồng Đăng, cùng các lực lượng đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch.

Địch vây hãm pháo đài nhiều ngày đêm. Đơn vị tổ chức đánh lấn mở đường đưa thương binh ra và lấy thêm vũ khí, thức ăn, nước uống, bám trụ chiến đấu lâu dài. Địch dùng bộc phá, hơi ngạt hòng buộc cán bộ, chiến sĩ ta phải đầu hàng. Nhưng đơn vị vẫn kiên cường chiến đấu, và đã bền bỉ mở đường thoát vây, luồn sau lưng địch tiếp tục chiến đấu.

Tổng cộng, đơn vị đã diệt hàng trăm địch, bắn cháy 3 xe tăng, phá hủy 3 xe vận tải quân sự, một xe chỉ huy, thu nhiều vũ khí của địch.

Đại đội 5 đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công và 2 Huân chương Chiến công.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đại đội 5 Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.

Đại đội 6 CANDVT tỉnh Quảng Ninh


Đầu năm 1979, Đại đội 6 làm nhiệm vụ chốt giữ khu vực biên phòng Hoành Mô, chiến đấu, bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Ngày 1 tháng 3 năm 1979, lúc 5 giờ 45 phút, địch tập trung hỏa lực bắn cấp tập vào trận địa của đơn vị. Sau 1 đợt pháo kích, địch cho bộ binh tấn công. Đại đội 6 đã dũng cảm mưu trí chiến đấu, bẻ gãy 12 đợt tấn công của địch, diệt nhiều tên. Liên tục 9 tiếng đồng hồ, cuộc chiến đấu xảy ra hết sức ác liệt. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 không hề nao núng. Hết đạn, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6 vọt lên, dùng báng súng, lưỡi lê và lựu đạn địch, đẩy lùi chúng xuống chân đồi.

Đơn vị đã tiêu diệt, làm bị thương hàng trăm tên, chặn đứng mũi tấn công của địch vào Hoành Mô.

Đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba và nhiều phần thưởng khác.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đại đội 6 Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Trạm Cửa Khẩu thuộc đồn Trà Lĩnh (đồn 171) CANDVT tỉnh Cao Bằng


Nhiều năm kiểm soát cửa khẩu đường trục qua biên giới Việt - Trung. Cán bộ, chiến sĩ luôn luôn bám địa bàn, bám dân, tuyên truyền giáo dục, vận động nhấn
dân đẩy mạnh sản xuất, củng cố phong trào bảo vệ trị an, xây dựng xã, bản.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ trạm cửa khẩu đồn Trà Lĩnh đã kiên cường bám trụ báo vệ 'từng tấc đất Tổ quốc.

Sáng 17 tháng 2 năm 1979, sau một giờ cho pháo bắn cấp tập vào trạm, bộ binh địch chia thành ba mũi ồ ạt tấn công trạm biên phòng Trà Lĩnh. Cán bộ, chiến
sĩ dũng cảm chiến đấu, đánh lùi hàng chục đợt tấn công của địch, diệt nhiều tên,
giữ vừng trận địa trong nhiều giờ. Nhiều đồng chí bị thương nặng không rời trận địa vẫn ngoan cường chiến đấu.

Trạm Trà Lĩnh được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Trạm Cửa Khẩu thuộc đồn Trà Lĩnh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân.


.Đồn biên phòng Sóc Giang (đồn 167) CANDVT tỉnh Cao Bằng


Nhiều năm liên tục bảo vệ một đoạn biên giới Việt - Trung, dài 20km trong địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cán bộ, chiến sĩ luôn luôn bám địa bàn, bám dân, tuyên truyền, giáo dục nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tham mưu cho cấp ủy địa phương, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào bảo vệ trị an, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng xã, bản.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc, sáng 17 tháng 2 năm 1979, địch cho pháo bắn cấp tập vào đồn, sau đó dùng bộ binh có xe tăng và pháo yểm trợ, chia thành nhiều mũi ồ ạt tấn công. Đồn Sóc Giang kiên cường chiến đấu, bẻ gãy 12 đợt tấn công của địch, diệt hơn 100 tên, giữ vững trận địa.

Sáng 21 tháng 2 năm 1979, địch lại cho bộ binh xông lên đánh, cán bộ, chiến sĩ đã hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng, dũng cảm chiến đấu, đánh lui đợt tấn công của địch, diệt và làm bị thương nhiều tên, giữ vững trận địa, bảo vệ được dân.

Đồn Sóc Giang đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì và 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Đồn Sóc Giang, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Cao Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Trung đoàn bộ binh 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2
(Tuyên dương lần thứ hai)


Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị chiến đấu ở chiến trường Lào, Tây Nguyên, lập nhiều chiến công xuất sắc, đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đơn vị đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, tích cực chủ động đánh địch, có nhiều cách đánh linh hoạt, vận động tấn công, phản kích, tập kích đều đạt hiệu quả cao. Trung đoàn đã việt 2.300 tên địch, phá hủy 3 xe quân sự, 18 khẩu pháo cối, 2 dàn H.12. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giừ vững trận địa, đánh lui các đợt tấn công của 1 sư đoàn địch.

Trung đoàn đã được tặng thưởng  Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Trung đoàn 148 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Tiểu đoàn bộ binh 3, trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị hoạt dộng ở khu vực Sóc Giàng (Hà Quảng, Cao Bằng). Cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí, có nhiều cách đánh tốt, phòng ngự kiên cường, tân công kiên quyết. Tiểu đoàn đã diệt 1.200 tên địch, bắt 2 tên, đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn địch; phá hủy 13 xe tăng, 2 khẩu ĐKZ75, 2 đại liên, bắn cháy 2 xe ô tô chở đạn, thu 8 súng cối.

Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Tiểu đoàn 3 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 567, bộ đội địa phương tỉnh Cao Bằng


Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn 1 chiến đấu ở khu vực Tà Lùng, Khâu Chỉa (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao- Bằng). Đơn vị chiến đấu
rất dũng cảm, mưu trí, vận dụng nhiều hình thức chiến thuật: vận động tấn công kết hợp chốt, tập kích v.v... đã diệt 2.300 tên địch, bắt sống 4 tù binh (trong đó diệt gọn 1 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 7 tiểu đoàn); bắn cháy 15 xe tăng; đánh lui 17 đợt tấn công của địch có xe tăng, pháo binh yểm trợ.

Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì.

Ngày 20 tháng 12 nărn 1979, Tiểu đoàn 1 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Re: Anh hùng LLVTND trong chiến tranh biên giới phía Bắc
Gửi bởi: chiangshan trong 01 Tháng Mười Một, 2007, 03:46:45 PM

Tiểu đoàn bộ binh 7, trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2


Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị hoạt động ở chiến trường Lào và Tây Nguyên, đã diệt hơn 700 tên địch, thu hơn 500 súng các loại, lập được chiến
công xuất sắc đã được tặng thưởng 2 huân chương Chiến công hạng ba.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ờ biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ở khu vực Phong Thổ (Lai Châu), đã nêu cao tinh thần dũng cảm, tích cực đánh địch, chốt giữ kiên cường, tấn công kiên quyết, đã diệt 950 tên địch, thu 25 súng; phá huỷ 5 súng cối 60 ly, 1 ĐK. 82 ly, 4 đại liên.

Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Tiểu đoàn 7 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Tiểu đoàn đặc công 45, BTL Đặc công


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ở khu vực thị xã Cao Bằng, đã nêu cao tinh thần tích cực, chủ động đánh địch, tấn
công kiên quyết, đánh giỏi, đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Tiểu đoàn đã diệt 1.930 tên địch, bắt sống 12 tên (trong đó có 1 đại đội trưởng); thu 21 súng các loại, 70 kg thuốc nổ, 1 máy thông tin và một số tài liệu quan trọng; phá hủy 1 súng cối, 2 dàn phóng hỏa tiễn H12, 18 xe Ô tô, 15 tấn đạn , 1 đại liên.

Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Tiểu đoàn 45 đặc công được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vu trang nhân dân.


.


Tiểu đoàn bộ binh 6, trung đoàn 677, Sư đoàn 346, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bào vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ờ khu vực huyện Quảng Hòa, huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, vận dụng binh hoạt nhiều cách đánh tốt: vận động tấn công kết hợp chốt, tập kích, phục kích, đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Tiểu đoàn đã diệt 2.500 tên địch dành thiệt hại 2 trung đoàn, diệt gọn 1 đại đội; phá hủy 8 xe quân sự, 17 khẩu pháo cối.

Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Tiểu đoàn 6 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Tiểu đoàn pháo binh 23, trung đoàn 166, Quân khu 1


Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiểu đoàn chiến đấu ờ chiến trường Trị Thiên, Đường 9 - Nam Lào, lập nhiều chiến công xuất sác; đã được tặng thưởng
Huân chương Quân công hạng ba, các đại đội trong tiểu đoàn đều được khen thưởng Huân chương Chiến công, có 1 đại đội được tặng danh hiệu Anh hùng.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ở khu vực Đồng Đăng (Lạng Sơn). Đơn vị đã nêu cao tinh thân dũng cảm, tổ chức chỉ huy tốt, đánh giỏi, bắn trúng, 217 lần bắn trúng các mục tiêu. Riêng những trận đánh độc lập, đơn vị đã phá hủy 76 khẩu pháo, cối (gồm 8 khẩu pháo 85 ly, 16 khẩu pháo 122 ly, 26 cối 82 ly, 4 cối 120 ly, 22 khẩu ĐKZ, 1 dàn ra-đa, 7 xe tăng, 8 xe ô tô, 1 sở chỉ huy sư đoàn, 1 sở chỉ huy tiểu đoàn địch; diệt gần 2.000 tên.

Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Tiểu đoàn 2 pháo binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đại đội bộ binh 61, tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1
(Tuyên dương lần thứ hai)


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; cứu nước đơn vị đã lập nhiều chiến công xuất sắc, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ ngày 17 tháng 2 năm 1 979 đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, đơn vị chốt giữ ở điềm cao 339 (Đồng Đăng, Lạng Sơn). Tuy gặp rất nhiều khó khán, đơn vị ờ xen
kẽ với địch, nhiều ngày mất liên lạc với tiểu đoàn, việc vận chuyển tiếp tế đạn, lương thực phải tự lực giải quyết lấy, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao quyết tâm, chiến đấu dũng cảm, đánh địch phía trước, đống thời linh hoạt tổ chức nhiều bộ phận nhỏ xuất kích tấn công đánh vào sườn, và phía sau, chia cắt đội hình địch để diệt. Đại đội đã bẻ gãy các đợt tấn công của địch, diệt hàng trăm tên. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bám trụ đứng vững ở khu vực được phân công.

Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 61 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội bộ binh 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đầu bảo vệ biên giới phía Bắc, đơn vị đã nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, bám trụ kiên cường tích cực đánh địch, kiên quyết giữ vững địa bàn được phân công. Đại đội đã diệt hàng trăm tên địch (trong đó diệt gọn 1 trung đội, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn), phá hủy 4 xe tăng, 2 xe quân sự, thu một số vũ khí, đạn dược.

Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 nam 1979, Đại đội 2 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đại đội bộ binh 42, tiểu đoàn 4, trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ở khu vực pháo đài Đồng Đăng (Lạng Sơn) . Trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, pháo địch đánh phá rất ác hệt, lực lượng bộ binh địch đông gấp nhiều lần, có xe tăng yểm trợ mở nhiều đợt tấn công vào trận địa. Cán bộ, chiến sĩ chiến đấu rất dũng cảm. Có lúc mất liên lạc với tiểu đoàn, vẫn kiên quyết đánh địch, bám trụ vững ở địa bàn được phân công. Đại đội đã diệt hàng trăm tên địch; phá hủy 3 xe tăng, 5 xe quân sự, 2 khẩu pháo 85 ly.

Đại đội đã được tặng thường Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 42 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội bộ binh 51, tiểu đoàn 5, trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ.Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ở khu vực tây bắc Đồng Đăng (Lạng Sơn). Cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu rất dũng cảm, mưu in, diệt hàng trăm tên địch, bắt 1 tù binh, thu 24 súng, 3 máy thông tin; phá hủy 6 xe quân sự (có 5 xe tăng, xe bọc thép), 1 pháo 85 ly, 1 ĐKZ.

Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 51 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội bộ binh 53, tiểu đoàn 5, trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị đánh 6 trận ở khu vực Dộng Đăng. Cán bộ, chiến sĩ chiến đấu dũng cảm, mưu trí, tích cực đánh
địch, đạt hiệu suất chiến đấu cao, đã diệt hàng trăm tên địch, phá hủy 5 xe tăng, xe bọc thép, 2 đại liên; thu 1 xe tăng, 13 súng (trong đó có 1 súng 12,7 ly, 2 đại liên, 3 ĐKZ).

Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 53 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đại đội bộ binh 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn 851, Sư đoàn 346, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị đánh địch ở khu vực Hòa An (Cao Bằng). Cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần dũng cảm, tích cực chủ động đánh địch, tấn công kiên quyết, đã diệt hàng trăm tên địch; bắt 4 tên, 1 xe tăng; phá hủy 12 xe tăng, một số khẩu súng cối; thu 2 đại liên, 13 AK, 2 K54, 1 súng phun lửa; cùng đại đội bạn phá hủy 12 xe tăng khác.

Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 10 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.


Đại đội bộ binh 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 567, bộ đội địa phương tỉnh Cao Bằng


Trong cuộc chiến đấu bào vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ở khu vực Tà Lùng và Khâu Chìa (Cao Bằng). Trong các trận đánh, đơn vị thường được giao nhiệm vụ ở hướng chủ yếu của tiểu đoàn. Cán bộ, chiến sĩ luôn có quyết tâm cao, chiến đấu rất dũng cảm, giữ chốt kiên cường, tập kích táo bạo, lập được nhiều công xuất sắc. Đại đội đã diệt hàng trăm tên địch, trong đó đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn, bắn cháy 8 xe tăng, thu 30 súng AK và CKC.

Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 1 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đại đội bộ binh 2, tiểu đoàn 5 bộ đội địa phương huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, tích cực chủ động dù địch đông gấp nhiều lần hôa lực mạnh cũng kiên quyết đánh.

Đơn vị đã vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiến thuật chiến đấu đạt hiệu suất cao. Đại đội 2 đã tiêu diệt hàng trăm tên, giữ vững trận địa.

Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 2 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội bộ binh 11, tiểu đoàn 5, trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tích cực, chủ động đánh địch, có nhiều cách đánh linh hoạt: chốt chặn, tập kích, phản kích, vận động tấn công đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Tính chung trong 7 ngày đêm từ 23 đến ngày 28 tháng 2 năm 1979, đã diệt 270 tên địch; phá hủy 4 súng cối 82 ly, 2 DKZ 75 ly, thu 16 súng. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, kỷ luật chiến trường.

Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 nam 1979, Đại đội 11 bộ binh được chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.Đại đội bộ binh 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 46, Sư đoàn 326, Quân khu 2


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giơi phía Bắc, đơn vị chốt giữ ở điểm cao 551 (Lai Châu). Mặc dù địch đông gấp nhiều lần. có pháo binh yểm trợ, nhiều lần đánh vào trận địa rất ác liệt. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chiến đấu rất kiên cường, vừa đánh địch ở phía trước, vừa tổ chức lực lượng xuất kích tấn công đánh vào sườn, vào phía sau, chia cắt đội hình địch để diệt, giành giật quyết liệt với dịch từng đoạn chiến hào, công sự...

Kết quả đơn vị đã diệt hàng trăm tên địch, thu 1 đại liên, 1 ĐKZ, giữ vững trận địa.

Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 5 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội bộ binh 3, tiểu đoàn 907, trung đoàn 741 bộ đội địa phương tỉnh Lai Châu


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đại đội 3 làm nhiệm vụ chốt giữ ờ khu vực Trung Chung Vảng Mù Sang, Tà Phin (Lai Châu). Cán bộ, chiến sĩ đơn vị chiến đấu với 1 trung đoàn dịch, đã nêu cao tinh thần dũng cảm, tích cực chủ động đánh địch kiên quyết giữ vững trận địa, đánh lui 40 đợt tấn công của địch, diệt hàng trăm tên, phá hủy 5 súng cối 82 ly, 10 đại liên. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách kỷ luật chiến trường.

Đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 3 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội pháo binh 5, tiểu đoàn 12, trung đoàn 68, Sư đoàn 3, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tuy bị nhiều lần pháo địch đánh phá ác liệt vào trận địa, nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chiến đấu rất dũng cảm, đánh giỏi, bắn trúng, đánh độc lập, đánh chi viện cho bộ binh đều tốt. Riêng những trận đánh độc lập, đơn vị đã phá hủy 17 xe quân sự, trong đó có 8 xe tăng, diệt 2 trận địa pháo - có 8 khẩu 122 ly và 85 ly, 230 tên bộ binh địch. Trong những trận đánh hiệp đồng, đơn vị đã bắn trúng đội hình quân địch, chi viện đắc lực cho bộ binh chiến đấu.

Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1 979, Đại đội 5 pháo binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội 14 (súng cối 82 ly), trung đoàn 567 bộ đội địa phương tỉnh Cao Bằng


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu ở khu vực xã Quy Thuận (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) . Cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần dũng cảm, đánh giỏi, bắn trúng, diệt hàng trăm tên địch, thu 2 súng cối 60 ly. Khi địch đánh vào trận địa, đơn vị đã dùng B40 diệt được 1 xe tăng, phá hủy 5 xe quân sự.

Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 14 súng cối 82 ly được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội công binh 1, tiểu đoàn 15, Sư đoàn 3, Quân khu 1


Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đơn vị chiến đấu ở chiến trường Khu 5, đã lập nhiều chiến công xuất sắc được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nêu cao tinh thần dũng cảm, bảo đảm chiến dấu và chiến đấu tốt. Đại dội đã diệt 270 tên địch, phá hủy 3 xe tăng, thu 40 súng các loại và hơn 100 quả lựu đạn.

Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 1 công binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trùng Khánh


Huyện Trùng Khánh gồm 24 xã, 1 thị trấn, có 96 km đường biên giới với Trung Quốc. Lực lượng vũ trang huyện có 1 tiểu đoàn, 2 đại đội và 10.377 dân quân.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, lực lượng vũ trang nhân dân huyện đã kiên cường bám đất, tích cực chủ động đánh địch, càng đánh càng trưởng thành, vận dụng nhiều cách đánh linh hoạt: tập kích, phục kích, bắn tỉa... đánh địch ở phía trước, vào sườn, ở sau địch, ở đâu, lúc nào có điều kiện là tích cực đánh đã diệt hàng trăm tên; phá hủy 6 xe quân sự; thu hơn 2 tấn
đạn và thuốc nổ. Hạn chế được nhiêu thiệt hại về người và của cho nhân dân .

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trước đây, đã có hơn 6.000 thanh niên tham gia quân đội.

Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trùng Khánh đã được tặng thưởng Huân chương.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trùng Khánh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.Dân quân xã Minh Tâm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng


Xã Minh Tâm ở cách huyện lỵ Nguyên Bình 24 km, dân số có 1.064 người, dân quân có 87 người có 59 nam, 28 nữ.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, dân quân xã Minh Tâm đã kiên cường bám đất, bám dân, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, tích cực chủ động đánh địch, diệt nhiều tên, thu 1 khẩu ĐK.82, 1 súng cối 82 ly, 1 đại liên, 2 trung liên, 2 B40, 1 AK, 3 CKC, 1 tấn đạn. Ngày 13 tháng 3 năm 1979, đã bí mật bám sát địch đánh nhanh, đánh mạnh góp phần cùng bộ đội địa phương bắt được hơn 100 tù binh.

Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, đơn vị còn tích cực vận chuyển vũ khí, đạn dược cho bộ đội đánh địch, và vận chuyển thương binh, tử sĩ về phía sau được an toàn.

Đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1 979, Dân quân xã Minh Tâm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.Dân quân xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng


Xã Hoàng Tung ở cách huyện ly Hòa An 6 km, dân số có 2.214 người, dân quân có 170 người (116 nam và 54 nữ).

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc dân quân xã Hoàng Tung đã kiên cường bám đất, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, tích cực, chủ động đánh địch, diệt nhiều tên địch, bắt 20 tên - có 4 sĩ quan.

Quá trình chiến đấu dân quân xã đã giúp bộ đội vận chuyển đạn, gạo và mai táng tử sĩ được chu đáo.

Dân quân xã Hoàng Tung đã được tặng thưởng Huân chương quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12, nam 1979, dân quân xã Hoàng Tung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Trung đội 1 dân quân, đại đội 2, xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng


Trung đội dân quân có 30 người (17 nam, 13 nữ), có 5 quân nhân phục viên. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đơn vị đã chiến đấu rất dũng cảm, tích cực chủ động đánh địch, diệt nhiều tên địch, thu 2 súng trung liên, 2 AK, 10 CKC, 1 B41, 3 hòm đạn AK, 32 viên đạn B41 và nhiều đạn khác. Ngoài nhiệm vụ chiến đấu, đơn vị còn tích cực vận chuyển đạn, tiếp tế lương thực cho bộ đội ở trận địa.

Trung đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Trung đội 1 dân quân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Trung đội 1 dân quân, xã Hồng Phong, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn


Xã Hồng Phong ở phía tây nam thị trấn Đồng Đăng cách cửa khẩu Hữu Nghị 1,5 km, trung đội 1 dân quân có 3 tiểu đội ở 3 xóm: Cồn Khoang, Song Áng và Côn Làng.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, đơn vị chiến đấu rất dũng cảm, đánh địch để bảo vệ dân, đã diệt nhiều tên địch, thu 3 súng phun lửa, 1 súng B40, 13 súng CKC, 1 súng ngắn, bảo vệ an toàn cho 400 người dân.

Trung đội đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Trung đội 1 dân quân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Tự vệ tiểu khu Duyên Hải, thị xã Lào Cai


Đơn vị có 73 người (61 nam 12 nữ), tổ chức thành 3 trung đội. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đơn vị đã dũng cảm chặn đánh địch đông gấp hàng chục lần, diệt nhiều tên, thu 1 súng trung liên và một số đồ dùng quân sự, góp phần cùng bộ đội đánh nhiều trận, diệt hàng trăm tên địch, phá hủy 3 xe tăng.

Đơn vị đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Tự vệ tiểu khu Duyên Hải, thị xã Lào Cai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


.


Trung đoàn bộ binh 567, Sư đoàn 322, Quân đoàn 26, Quân khu 1


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ 17 đến 28 tháng 2 năm 1979, trung đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên, bắn cháy 34 xe tăng, 25 xe quân sự, phá huỷ 13 khẩu pháo cối, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.

Từ tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1985, đơn vị tham gia chiến đấu ở Vị Xuyên. Địch đánh phá rất ác liệt, bắn hàng vạn quả đạn pháo vào khu vực bố trí của trung đoàn và tổ chức nhiều đợt tiến công vào các cứ điểm do đơn vị đảm nhiệm. Đơn vị đã đánh lui tất cả các đợt tiến công của địch, diệt hàng trăm tên, giữ vững trận địa.

Trung đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương chiến công.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, trung đoàn 567 bộ binh được Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. 


.


Tiểu đoàn bộ binh 4, trung đoàn 153, Sư đoàn 356, Quân khu 2


Từ ngày 24 tháng 12 năm 1984 đến năm 1985, tiểu đoàn 4 tham gia chiến đấu ở khu vực Vị Xuyên tỉnh Hà Tuyên. Đơn vị đã nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, tổ chức nhiều bộ phận từ nhiều hướng bao vây, tích cực tiến công địch. Ngày 24 tháng 12 năm 1984 chiếm được điểm cao 685, sau đó nhanh chóng xây dựng trận địa phòng thủ kiên cố vững chắc.

Đặc biệt từ 15 đến 19 tháng 1 năm 1985, địch bắn hàng vạn đạn pháo vào trận địa của đơn vị và 30 lần tổ chức lực lượng có pháo binh chi viện phản kích hòng chiếm điểm cao 685. Đơn vị đã diệt hàng trăm tên, cùng đơn vị bạn đánh thiệt hại nặng 1 sư đoàn địch, buộc chúng phải rút về phía sau và đưa sư đoàn khác lên thay thế.

Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương chiến công hạng nhất.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, tiểu đoàn 4 bộ binh được Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. 


.Tiểu đoàn 901, Binh chủng Hoá học


Tiểu đoàn 901 thành lập ngày 19 tháng 4 năm 1958, được trang bị và sử dụng súng phun lửa, chất hoá học khói mù.

Trong kháng chiến chống Mỹ, tiểu đoàn chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Khe Sanh, Tây Nguyên, đường 9 Nam Lào, đã diệt hơn 200 tên địch, phá huỷ nhiều hầm ngầm, lô cốt, ụ súng, diệt 3 xe M113.

Trong nhiệm vụ thả khói mù nghi binh, đơn vị đã thu hút hơn 300 lần máy bay, kể cả B52 ném hàng ngàn tấn bom vào trận địa nghi binh, hạn chế được nhiều thiệt hại cho đơn vị bạn đánh địch giành thắng lợi.

Ngày 13 tháng 4 năm 1984, 1 phân đội của tiểu đoàn đã cùng bộ đội đặc công vượt núi cao hiểm trở, bất ngờ tiếp cận điểm cao 235 (Hà Giang) dùng súng phun lửa diệt hàng chục ụ súng, hầm ngầm và hàng trăm tên địch.

Tiểu đoàn đã được tặng 1 Huân chương quân công hạng ba, 1 đồng chí được tuyên dương Anh hùng LLVTND.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, tiểu đoàn 901 được Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.


.Đại đội bộ binh 5, tiểu đoàn 5, trung đoàn 982, Quân khu 1


Đại đội 5 là 1 đơn vị thuộc Quân khu 1 được chuyển hướng từ biên giới Cao Bằng sang Hà Tuyên, phối thuộc chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 313, Quân khu 2.

Đại đội được giao nhiệm vụ tiến công điểm cao A6B. Sau 30 phút tấn công, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt tại chỗ 25 tên địch, bắt sống 1 tù binh, thu 4 máy thông tin, 1 đại liên, 3 trung liên, 3 B41, 4 AK, 3.000 lựu đạn và nhiều đồ dùng quân trang, quân dụng, tài liệu.

Sau đó đại đội đã đẩy lùi 3 đợt phản kích với đội hình tiểu đoàn của địch, tiêu diệt 50 tên. Liên tục trong 2 ngày đêm tiếp theo địch bắn phá trận địa, song cán bộ, chiến sĩ đại đội 5 đã đánh lui 9 đợt phản kích, giữ vững trận địa.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, đại đội 5 bộ binh được Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

--------------------------------

Đơn vị này là đại đội 5, tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 567, Sư đoàn 322, Quân đoàn 26, Quân khu 1, khi vào thay phiên lấy phiên hiệu đơn vị phòng ngự cũ là trung đoàn 982, Sư đoàn 313, Quân khu 2.


.


Đồn biên phòng Bạch Đích (đồn 105) BCHQS tỉnh Hà Tuyên, Quân khu 2


Suốt từ năm 1965 đến năm 1985, Đồn biên phòng 105 làm nhiệm vụ quản lý 25km đường biên giới, thuộc địa phân 4 xã Bạch Đích, Na Khe, Phú Lũng, Thắng Nổ huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên. Địa bàn hoạt động có nhiều khó khăn phức tạp, địa hình hiểm trở, kẻ địch tăng cường phá hoại bằng nhiều thủ đoạn. Cán bộ, chiến sĩ tích cực vận động giác ngộ quần chúng củng cố cơ sở chính trị ở các xã, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán cho địa phương, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đường biên, bám sát địch, tìm hiểu nắm tình hình hoạt động của địch. Đã bắt gọn 1 tổ gián điệp nằm vùng hoạt động, đập tan âm mưu phá hoại của địch, giữ vững an minh ở biên giới.

Đặc biệt ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1984 địch dùng lực lượng lớn công ác liệt vào nhiều địa điểm chốt của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 105 chiến đấu rất dũng cảm, ngoan cường suốt từ sáng đến tối đã diệt và làm bị thương nhiều tên, giữ vững trận địa, bảo vệ được đất, được dân.

Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Đồn biên phòng 105 (Bạch Đích) được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đồn biên phòng Tả Gia Khâu (đồn 231) bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai



Đồn Tả Gia Khâu được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1983, có nhiệm vụ bảo vệ một đoạn biên giới qua hai xã Tả Gia Khâu và Dân Chín, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Địa bàn đồn phụ trách có nhiều núi cao, đồi trọc, giao thông khó khăn; đồng bào dân tộc ít người cư trú lâu đời quan hệ thân tộc, dòng họ với bên kia biên giới còn khá sâu nặng, nên địch lợi dụng hoạt động phá hoại... Đồn Tả Gia Khâu đã làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần đưa các tổ chức dân quân, công an và các đoàn thể ở cơ sở vào nền nếp xây dựng phong trào tự quản của các tổ chức quần chúng. Phong trào ở Tả Gia Khâu từ yếu đã vươn lên thành xã lá cờ đầu của tỉnh; xã Dân Chỉn từ yếu đã vươn lên khá.

Ngày 2 tháng 12 năm 1988, địch tập trung lực lượng 120 tên địch bất ngờ tập kích vào khu vực Đồn biên phòng Tả Gia Khâu. Cán bộ chiến sĩ ta đã cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, triển khai lực lượng chiến đấu theo phương án, tiêu diệt 18 tên buộc địch phải rút chạy về bên kia biên giới.

Đồn Tả Gia Khâu 5 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công.

Ngày 17 tháng 8 năm 1990, Đồn 231 (Tả Gia Khâu) Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đồn biên phòng Nghĩa Thuận (đồn 191) bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tuyên


Đồn Nghĩa Thuận được thành lập ngày 3 tháng 3 năm 1959, phụ trách đoạn biên giới năm xã: Nghĩa Hòa, Nghĩa Thuận, Tả Ván, Cao Mã Pờ, Bát Đại Sơn huyện Quản Bạ, địa hình núi rừng hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.

Từ những ngày đầu mới thành lập, đơn vị đã trực tiếp chiến đấu, tham gia tiễu phỉ, góp phần tiêu diệt nhiều tên đầu sỏ, ngoan cố, làm tan rã bọn phỉ Vàng Chín Cáo, đập tan âm mưu gây bạo loạn của chúng ở địa bàn Quản Bạ.

Từ tháng 2 năm 1979 đến năm 1984, đơn vị đã chiến đấu 7 trận, diệt 110 tên địch, bắt 5 tên, thu nhiều vũ khí địch. Từ năm 1985 đến năm 1989, cán bộ chiến sĩ hợp đồng chặt chẽ với các lực lượng, phối hợp có hiệu quả với dân quân, tổ chức chiến đấu, diệt 63 tên, làm bị thương nhiều tên, thu vũ khí phương tiện của địch.

Đơn vị đã phá vụ án NT81, bắt 15 đối tượng nguy hiểm, vô hiệu hóa mạng lưới cơ sở ngầm của địch tại địa bàn phụ trách và khu vực phụ cận.

Năm năm liền đồn là Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công.

Ngày 17 tháng 8 năm 1990, Đồn 191 (Nghĩa Thuận) Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tuyên được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Trung đoàn bộ binh 246, Sư đoàn 346, Quân đoàn 26, Quân khu 1


Trong kháng chiến chống Pháp, đơn vị diệt và bắt 9.500 tên địch.

Từ năm 1955 đến 1959, làm nhiệm vụ tiễu phỉ ở Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, đã tiêu diệt và bắt toàn bộ bọn phỉ ở đây (1.600 tên).

Trong kháng chiến chống Mỹ, từ 1960 đến 1967 làm nhiệm vụ huấn luyện quân, đã bổ sung cho chiến trường 23 tiểu đoàn, 28 đại đội có chất lượng tốt. Từ 1968 đến 1970 chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, diệt hàng ngàn tên địch, bắn rơi 283 máy bay, bắn cháy 108 xe tăng, xe quân sự.

Từ năm 1971 đến 1978 làm nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng kinh tế.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ 17 tháng 2 đến 5 tháng 3 năm 1979, trung đoàn đã tiêu diệt 4.300 tên địch, bắt 137 tên, bắn cháy 33 xe tăng, 2 xe quân sự.

Trung đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương quân công hạng nhì, 1 Huân chương quân công hạng ba, 2 tiểu đoàn và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, trung đoàn 246 bộ binh được Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.   


.


Đồn biên phòng Vạn Hòa (đồn 206) cửa khẩu Lào Cai, BCHQS tỉnh Hoàng Liên Sơn, Quân khu 2


Đồn biên phòng 206 được thành lập năm 1959. Trước là đồn cửa khẩu Lào Cai, làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đăng ký giấy tờ, hàng hóa phương tiện, người qua lại và bảo đảm an mình cho các đoàn tàu qua lại biên giới Việt - Trung. Cán bộ, chiến sĩ đã nhận rõ tình hình nhiệm vụ, thường xuyên bám sát địa bàn, xây dựng cơ sở ngày càng vững vàng, tổ chức tuần tra canh gác, nắm chắc mọi diễn biến, tình hình. Đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác, giải quyết cho hơn 6 vạn lượt người Hoa về nước an toàn.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch đánh phá ác liệt trận địa. Đơn vị chiến đấu dũng cảm, kiên cường suốt 2 ngày (17 và 18 tháng 2 năm 1979) đã diệt nhiều tên, bắn cháy 1 xe tăng.

Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Đồn biên phòng 206 (Vạn Hòa cửa khẩu Lào Cai) được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Tiểu đoàn bộ binh 6, trung đoàn 41, BCHQS tỉnh Quảng Ninh


Tiểu đoàn 6 thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1976, làm nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ chốt giữ biên giới thuộc khu vực huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh với chiều dài 13km.

Trong 8 ngày đêm từ 1 tháng 3 đến 7 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn đã tổ chức lực lượng, kiên quyết tiến công địch, kiên cường bám trụ, lấy lại cửa khẩu Hoành Mô bị địch chiếm ngày 17 tháng 2 năm 1979, tiêu diệt nhiều tên, thu 15 AK, 1 trung liên, 1 B41, đẩy địch về bên kia biên giới, chốt giữ và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Ngày 13 tháng 12 năm 1989, tiểu đoàn 6 bộ binh được Chủ tịch Hội đồng nhà nước CHXHCNVN tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.   


.


Đồn biên phòng Quảng Đức (đồn 19) Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh


Đồn biên phòng 19 (Quảng Đức), trước đây là Đồn 14 Quảng Năm Châu, thành lập ngày 12 tháng 4 năm 1978, đảm nhiệm đoạn biên giới 2 xã Quảng Sơn và Quảng Đức có chiều dài 22,8km là vùng rừng núi hiểm trở, có ngọn cao 1.305m, đường sá đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Quảng Đức đã vượt qua khó khăn, bền bỉ bám đất, bám dân. Trong trận chiến đấu ngày 16 tháng 4 năm 1986, quân địch ồ ạt tiến công vào khu vực Đồn biên phòng. Anh em đã bám công sự chiến hào đánh lui nhiều đợt tiến công của địch, diệt và làm bị thương hàng chục tên. Giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồn Quảng Đức còn làm tốt công tác vận động quần chúng về công tác dân số -kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh sốt rét, vận động trẻ em đến lớp.

Đồn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, từ năm 1986 đến 1994 là Đơn vị Quyết thắng, được Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Ngày 3 tháng 8 năm 1995, Đồn biên phòng 19 (Quảng Đức) Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đồn biên phòng Săm Pun (đồn 163) bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang


Đồn biên phòng 163 (Săm Pun) thành lập tháng 3 năm 1954, được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 26,5km đường biên gồm 2 xã: Thượng Phùng, Xín Cái huyện Mèo Vạc. Đời sống nhân dân hai xã gặp nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, núi đá chiếm 4/5 diện tích nên việc đi lại, vận chuyển lương thực, tuần tra gặp nhiều khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh phát triển.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, địch đã 9 lần tấn công vào đồn và các đơn vị trong địa bàn. Đồn vừa là nòng cốt chủ yếu, vừa phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang chiến đấu dũng cảm tiêu diệt 106 tên, thu 13 súng AK, bắt sống 3 tên thám báo, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Trải qua thực tiễn chiến đấu và đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ chiến sĩ đồn càng gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực sự là con em của nhân dân. 100% cán bộ chiến sĩ rèn luyện nói thành thạo tiếng địa phương. Nhiều đồng chí quê miền xuôi, sau khi hết nghĩa vụ được nhân dân tín nhiệm đề nghị ban chỉ huy đồn giữ lại công tác lâu dài ở biên giới.

Chi bộ 6 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Đơn vị 5 năm liền (1990-1994) đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, nhiều lần được Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Ngày 3 tháng 8 năm 1995, Đồn biên phòng 163 (Săm Pun) Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Đại đội thông tin 4, trung đoàn 134, BTL Thông tin liên lạc


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bác, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn từ Bắc sông Hồng đến biên giơi phía Bắc, đường dây dài qua nhiều địa hình hiểm trở địch đánh phá ác liệt. Từ ngày 17 tháng 2 đến 10 tháng 3 năng 1979, địch đánh 35 lần trào đường dây, làm trên 50 km dây bị đứt nhiều đoạn, 120 cột thông tin bị đổ. Đơn vị đã nêu cao tinh thần dũng cảm, khắc phục khó khăn đảm bảo liên lạc thông suốt, phục vụ tốt cho chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu trong mọi tình huống.

Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 20 tháng 12 năm 1979, đại đội 4 thông tin được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Tuyên


Hà Tuyên có đường biên giới dài 270km, qua 7 huyện và 22 xã. Lực lượng thường trực của tỉnh gồm 2 trung đoàn, 14 tiểu đoàn và 15 đồn biên phòng. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, quân dân Hà Tuyên đã cùng các lực lượng vũ trang khác trên địa bàn tiêu diệt 10.842 tên địch, phá huỷ 355 khẩu pháo cối, 4 đài quan sát, 257 hầm súng, 81 xe ô tô, 35 nhà bạt, 28 nhà kho, bắt sống 52 tên biệt kích, thám báo, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.

Tỉnh đã huy động 14 ngành kinh tế kỹ thuật, hàng trăm phương tiện, hàng nghìn tấn nguyên vật liệu, đóng góp 524 tấn lương thực, 522 con trâu bò, 1 triệu 60 vạn ngày công để mở và nâng cấp 567km đường ô tô, trong đó có 83km lên điểm tựa, sản xuất 117 tấn bê tông đúc sẵn để xây dựng công sự, xây dựng 420 nhà điểm tựa, 8.000 phản nằm, 2.000m3 bể chứa nước và cung cấp 2.000 can đựng nước cho bộ đội trên điểm tựa. Xây dựng 5 cụm kho dự trữ chiến đấu với 102 gian và 1 bệnh viện 100 giường để phục vụ thương binh.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Tuyên được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang


Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, quân và dân Vị Xuyên đã cùng với bộ đội chủ lực đánh bại 33 lần đối phương phản kích, diệt và làm bị thương nhiều tên, bắt sống 7 tù binh, diệt gọn 2 đại đội, đánh thiệt hại 1 sư đoàn, 1 trung đoàn và 17 tiểu đoàn, phá huỷ 54 khẩu pháo, 84 khẩu cối, 15 khẩu đại liên, 12 khẩu 12 ly 7, 25 khẩu ĐKZ, 81 ô tô, 25 nhà bạt, 25 kho vũ khí và nhiều phương tiện chiến tranh khác.

Huyện Vị Xuyên có 1 tiểu đoàn bộ đội địa phương và 103 trung đội dân quân, đã đào đắp được 20km giao thông hào, vận chuyển 14.000 tấn lương thực, xây dựng 500m2 nhà ở, 50 hầm tránh pháo.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang


LLVT Yên Minh đã xây dựng tuyến phòng thủ biên giới vững chắc khép kín, có nhiều phương án chiến đấu, kết hợp chặt chẽ với các LLVT khác trên địa bàn, tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc.

Từ ngày 2 đến 30 tháng 4 năm 1984, địch dùng pháo bắn hàng nghìn quả đạn pháo cối sau đó ồ ạt tiến công suốt dải biên giới. LLVT Yên Minh đã kiên cường, chủ động đánh địch, cùng đồn biên phòng 105 tiêu diệt nhiều tên, đánh thiệt hại nặng 2 trung đoàn, phá huỷ 2 khẩu cối 120mm, 2 khẩu 12 ly 7, 3 khẩu cối 82mm, 1 kho đạn và 1 trận địa pháo 85mm.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn


Huyện Tràng Định có 1 tiểu đoàn bộ binh, lực lượng dân quân có số lượng 10-15% dân số, các xã đều có trung đội dân quân tập trung.

Tháng 2 năm 1979, địch đánh vào xã Quốc Khánh, dân quân xã đã diệt nhiều tên, thu nhiều vũ khí, bảo vệ được 4.000 dân sơ tán đến nơi an toàn.

Nhân dân đã giúp bộ đội hàng vạn ngày công để xây dựng hầm hào, trận địa, công sự, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược. Huyện đã huy động 33.450 công để làm đường cơ động. LLVT huyện đã mở đường ô tô từ chân điểm cao 820 lên đỉnh dài 12km, từ chân điểm cao 636 lên đỉnh dài 5km.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang


Xã Bạch Đích là 1 trong 4 xã của huyện Yên Minh, từ năm 1979 đến 1985 luôn là điểm nóng, là vị trí tiền tiêu trong dải phòng ngự biên giới.

Nhân dân xã Bạch Đích đã bám trụ, giữ đất, giữ làng, chiến đấu dũng cảm, kết hợp chặt chẽ chiến đấu với sản xuất, xây dựng xã thành pháo đài kiên cố, các trung đội dân quân đã độc lập tác chiến, bảo vệ biên giới và giữ vững an ninh xã hội.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang


Xã Tả Ván đã huy động 18.000 công xây dựng 8.000m hào chiến đấu, 30 hầm kiên cố trong hệ thống phòng thủ biên giới bằng nguyên vật liệu sẵn có. Đồng bào H'Mông đã tự tạo các loại chông, bẫy bố trí xen kẽ với các loại mìn, xây dựng 12 vật cản khép kín đường biên. Toàn xã hoàn chỉnh thế trận chiến đấu liên hoàn, lực lượng dân quân tổ chức chặt chẽ gồm 271 người, biên chế thành 5 trung đội.

Từ năm 1983 đến 1985, địch dùng pháo binh bắn phá vào làng xóm. Ngày 22 tháng 7 năm 1984, khoảng 100 tên bí mật đột nhập xã, dân quân xã đã nổ súng tiêu diệt tại chỗ 16 tên, làm bị thương 20 tên, thu 1 máy thông tin và nhiều vũ khí, buộc chúng phải rút về bên kia biên giới.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang


Phú Lũng là 1 trong 4 xã biên giới của huyện Yên Minh, là mục tiêu tiến công lấn chiếm của địch. Xã đã xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố, tổ chức lực lượng chiến đấu tại chỗ gồm 128 người được huấn luyện, trang bị đầy đủ. Trung đội dân quân tập trung gồm 26 người thường xuyên tổ chức canh gác sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 30 tháng 4 năm 1984 khi địch tiến công lấn chiếm, lực lượng dân quân được tăng cường đã giữ 1 chốt trong hệ thống phòng thủ, bám trụ kiên cường, chiến đấu dũng cảm kìm chân địch. Các chiến sĩ dân quân đã linh hoạt tạo thế bất ngờ, tiêu diệt tại chỗ nhiều tên, giữ vững trận địa.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.



.


Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh


Hoành Mô là 1 xã biên giới, địa hình rừng núi, nắm phía bắc huyện Bình Liêu, có 24km đường biên, cửa khẩu Hoành Mô.

Tháng 2 năm 1979, lực lượng dân quân đã cùng bộ đội trên địa bàn đánh trả cuộc xâm lược của địch, tổ chức 5 trung đội tập trung, bám dân bám đất, bảo vệ các cao điểm 500, 600, 881 và cửa khẩu Hoành Mô. Trận ngày 6 tháng 3 năm 1979 diệt 101 tên địch tại chân điểm cao 600 và 881.

Quân dân Hoành Mô đã trồng 35.000 gốc tre, cắm hơn 3 vạn chông các loại, vận chuyển trên 100 tấn bê tông, giúp bộ đội xây dựng trận địa, đào đắp 3.500m hào, xây 430 hầm chiến đấu.

Hoành Mô đã được tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng nhì và ba.

Ngày 29 tháng 11 năm 1990, Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Lực lượng công an nhân dân vũ trang


CANDVT đã nêu cao tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới, giới tuyến, bờ biển, hải đảo và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trong nội địa. Các đơn vị CANDVT đã vận động nhân dân kịp thời trấn áp các hoạt động phá hoại, gây bạo loạn, xoá các lực lượng thổ phỉ, diệt, bắt, gọi hàng trên 1.700 tên, bắt gọn 55 toán gián điệp biệt kích của Mỹ-ngụy, góp phần bảo vệ an ninh miền Bắc.

Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, các đơn vị đã bắn rơi 195 máy bay, phối hợp với các lực lượng bắn rơi nhiều chiếc khác.

CANDVT đã cùng quân dân các tỉnh biên giới chiến đấu dũng cảm, mưu trí, diệt 17.700 tên địch, bắt 110 tù binh, bắn cháy, phá huỷ 42 xe tăng, thu nhiều vũ khí, trang bị.

Các đơn vị CANDVT được cử sang giúp Lào và CPC đã kiên trì bám đất, bám dân, giúp bạn xây dựng cơ sở, diệt phỉ, biệt kích, củng cố bảo vệ vùng giải phóng.

CANDVT đã được tặng thưởng 19 Huân chương quân công, 273 Huân chương lao động, nhiều đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Lực lượng CANDVT được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Đại đội ra-đa 59, trung đoàn 291, sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không


Đại đội 59 thành lập tháng 4 năm 1979 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý vùng biên giới phía Bắc. Là 1 trong các trạm rađa ở tuyến 1, nằm gần sát biên giới trong tầm trọng pháo của địch, triển khai trên núi cao, hẻo lánh, xa sự chỉ đạo của trên, đời sống sinh hoạt khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ đã trụ bám, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại đội làm nhiệm vụ cảnh giới, phát hiện mục tiêu trên không, kịp thời thông báo cho các lực lượng phòng không chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu và phối hợp theo dõi các hoạt động của không quân ta trong hiệp đồng chiến đấu ở hướng Bắc.

Qua 10 năm làm nhiệm vụ, trạm 59 đã phát hiện 19.436 tốp mục tiêu trên không. Không để sót, chậm, chấp hành nghiêm kỉ luật phân ban, thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ các hoạt động của không quân địch. Trạm đã phát hiện 19 lần máy bay địch lợi dụng thời tiết bay thấp vào biên giới ta để trinh sát, kịp thời thông báo cho các đơn vị chuyển cấp.

Từ năm 1983 đến 1988 đơn vị đạt "Đơn vị Quyết Thắng", 2 năm 1986-1987 được Quân chủng xác nhận đạt tiêu chuẩn "Trận địa phòng không Quyết Thắng".

Ngày 13 tháng 12 năm 1989, đại đội rađa 59 được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.


Trung đoàn công binh 513, Quân khu 3


Trong kháng chiến chống Mỹ, các đơn vị trong trung đoàn làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông ở Thanh Hoá, Hải Hưng, Hải Phòng, bị địch đánh phá ác liệt nhưng vẫn bám cầu, bám đường, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ đắc lực cho các đơn vị cơ động lực lượng.

Năm 1975-2976, đơn vị làm nhiệm vụ phá bom, mìn, thủy lôi ở Bình Trị Thiên, Hải Phòng, Lào, không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, tháo phá 35.900 quả bom, mìn, thủy lôi, giải phóng 1 vạn hécta đất cho dân sản xuất an toàn.

Năm 1982, đoàn tàu cuốc của ta và Liên Xô mở đường vào trung tâm công trình thủy điện sông Đà phát hiện bom do Mỹ ném xuống chưa nổ. Qua 7 ngày đêm, đơn vị đã phá gỡ hết số bom, mở đường cho đoàn tàu cuốc an toàn.

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1985, đơn vị xây dựng công trình phòng thủ ở biên giới, đơn vị đã làm việc khẩn trương, liên tục ngày đêm, mọi người làm việc 10 tiếng 1 ngày, vác ximăng, sắt thép từ chân lên đỉnh núi cao 300-400m xây dựng công sự kiên cố cho đơn vị bạn chiến đấu.

Trung đoàn được tặng 1 Huân chương quân công hạng 3. Các tiểu đoàn, đại đội đều được tặng Huân chương chiến công.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, trung đoàn 513 được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Lữ đoàn công binh 513, Quân khu 3
(Tuyên dương lần thứ hai)


Từ năm 1986 đến 1994 lữ đoàn thường xuyên cơ động chi viện và làm nhiệm vụ trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc, Quân khu 3 và Lào.

Năm 1986, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã vượt gian khổ, hy sinh, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, vừa thi công mở đường, đưa phương tiện kỹ thuật lên xây dựng công sự, trận địa trên hầu hết các điểm tựa, góp phần củng cố hệ thống phòng thủ, nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị, địa phương, giữ vững biên cương Tổ quốc. Là đơn vị công binh hỗn hợp, lữ đoàn đảm nhiệm xây dựng hầu hết các công trình phòng thủ hướng Đông Bắc, trên đất liền và đảo, gặp nhiều khó khăn nhưng luôn đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, có ý nghĩa đối với quân sự và kinh tế.

Lữ đoàn đã tháo gỡ hàng vạn chông mìn của địch, giải phóng trên 200 hécta đất phục vụ cho sản xuất.

Lữ đoàn luôn chủ động đầu tư sửa chữa, nâng cấp trang bị, nâng cao tay nghề cho đội ngũ thợ, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Lữ đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết Thắng 5 năm liền 1989-1993, được tặng cờ luân lưu của Bộ Quốc phòng.

Ngày 20 tháng 12 năm 1994, lữ đoàn 513 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


.Tiểu đoàn pháo binh 10, trung đoàn 457, Sư đoàn 313, Quân khu 2


Tiểu đoàn 10 thành lập ngày 28 tháng 9 năm 1978, được giao nhiệm vụ cùng với các đơn vị bạn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu phòng ngự chi viện bộ binh trên hướng chủ yếu của sư đoàn, thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên.

Năm 1979, tiểu đoàn nổ súng đánh trả 13 trận vào nhiều mục tiêu và đội hình tiến công của địch, có những ngày nổ súng tới 10 lần, với 400 viên đạn đã diệt 187 tên địch, phá huỷ 7 khẩu pháo cối, bắn cháy 2 kho đạn.

Năm 1981, với 2.460 viên đạn, tiểu đoàn phá huỷ 9 khẩu pháo cối, bắn cháy 2 kho xăng, 2 kho đạn, diệt 388 tên.

Ngày 29 tháng 8 năm 1985, tiểu đoàn 10 được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Lào Cai :

Ba đường phố mới mang tên liệt sỹ chiến tranh biên giới 1979

(Dân trí) - Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết về việc đặt tên 6 đường, 85 phố và 26 công trình công cộng trên địa bàn TP Lào Cai, trong số đó có 3 tuyến đường mang tên ba liệt sỹ tiêu biểu hy sinh anh dũng trong chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2/1979.
 .

Đó là tên của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND), liệt sỹ Võ Đại Huệ (1952 – 1979), quê quán ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cán bộ phân đội thuộc Trung đoàn 16 (Công an vũ trang nhân dân) đã mưu trí, kiên cường trong chiến đấu, lập chiến công xuất sắc và anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới ở Mường Khương (tỉnh Lào Cai) tháng 2/1979.

Liệt sỹ Võ Đại Huệ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND và Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tên của liệt sỹ Võ Đại Huệ được đặt tên cho một đường  phố mới (trục đường N7 nối với đường N8 ở khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường) thuộc địa bàn phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.
Ba đường phố mới mang tên liệt sỹ trong chiến tranh biên giới 1979
Một góc thành phố trẻ biên giới Lào Cai, nơi có 3 khu phố mới được đặt tên theo tên liệt sỹ tiêu biểu trong chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2/1979

Anh hùng LLVTND, liệt sỹ Quách Văn Rạng (1956 - 1979), quê quán ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, là Trung đội phó chiến đấu của Đồn biên phòng 125 cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã mưu trí, ngoan cường trong chiến đấu giữ vững trận địa khi bị địch tấn công ngày 17/2/1979 và đã dũng cảm hy sinh để giữ vững khí tiết của người chiến sỹ biên phòng Việt Nam khi bị rơi vào tay kẻ địch, góp phần bảo vệ đơn vị di chuyển về vị trí mới tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Liệt sỹ Quách Văn Rạng đã được Đảng , Nhà nước và Quân đội truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng Ba.

Tên của liệt sỹ Quách Văn Rạng được đặt tên cho một  khu phố mới của khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường nằm trên đường N11 nối với đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc đại bàn của phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết (1945 - 1979), quê quán ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là phóng viên mặt trận của báo Hoàng Liên Sơn trực thuộc Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn đã anh dũng hy sinh trong ngày 17/2/1979 khi đang cùng bộ đội địa phương trực tiếp chiến đấu bảo vệ chốt tiền tiêu biên giới ở khu vực xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai).

Tên của liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết đã được đặt tên cho khu phố mới nằm trên trục đường DN2 thuộc địa bàn phường Bình Minh trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.
Từ ngân hàng dữ liệu dự thảo đặt tên đường, phố và công trình công cộng do các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai công bố công khai trên hệ thống thông tin đại chúng địa phương, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai họp phiên thường kỳ cuối năm 2013 đã đưa ra thảo luận, xem xét và ra Nghị quyết về việc đặt tên mới.
Trong dịp này một số khu phố mới khác của thành phố Lào Cai cũng đã được đặt tên cho các văn nghệ sỹ nổi tiếng của đất nước nhung có nhiều gắn bó với địa phương như nhà văn Nguyễn Tuân, họa sỹ Tô Ngọc Vân, nhà văn Nguyễn Thành Long (tác giả truyện ngắn đặc sắc “Lặng lẽ Sa Pa”)… và cụ Trần Văn Nỏ là một nông dân người dân tộc Tày có công phát hiện ra mỏ quý a pa tít Cam Đường đầu thế kỷ 20 và từng được Bác Hồ tặng lụa khi Người lên thăm tỉnh Lào Cai tháng 9 năm 1958 cũng được chọn đặt tên cho một khu phố mới.

Phạm Ngọc Triển

Mùa xuân biên giới

(Dân trí) - Tháng Hai nơi miền biên giới, đi khắp những địa danh ghi dấu anh hùng, sắc đỏ hoa đào tràn ngập như tri ân người chiến sĩ quên mình bảo vệ biên cương.
.

Trong câu chuyện của một cựu binh bên ngôi mộ đồng đội ở Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - Hà Giang, ký ức về những ngày tháng bám chốt giữ vững trận địa lại dồn về như hàng nước mắt đang lăn chậm nơi khóe mắt. Dưới tán đào hoa nở chi chit, anh vẫn xưng tao - mày nói chuyện với người đồng đội nay đã không còn.
 
Tháng Hai nơi miền biên giới, đi khắp những địa danh ghi dấu anh hùng, sắc đỏ hoa đào tràn ngập như tri ân người chiến sĩ quên mình bảo vệ biên cương. Hoa nở quyện màu cùng cờ tổ quốc, đẹp, rực rỡ phủ kín khắp dải đất biên cương Hà Giang.


Mùa xuân biên giới
Tháng Hai, khi đồng bào Mông bắt đầu lên núi lật đá trồng ngô, bên những cây đào đang nở đỏ cành trên khắp các con đường vùng biên giới của Hà Giang.
Cột cờ Lũng Cú huyện Đồng Văn - Hà Giang nơi cực Bắc của tổ quốc.
Cột cờ Lũng Cú huyện Đồng Văn - Hà Giang nơi cực Bắc của tổ quốc.
Hoa đào nở dưới chân cột cờ Lũng Cú đua sắc cùng lá cờ tổ quốc có diện tích lên đến 54 m2.
Hoa đào nở dưới chân cột cờ Lũng Cú đua sắc cùng lá cờ tổ quốc có diện tích lên đến 54 m2.
Hoa đào nở dưới chân cột cờ Lũng Cú đua sắc cùng lá cờ tổ quốc có diện tích lên đến 54 m2.
Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - Hà Giang, nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sỹ đã đã hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới.
Hoa đào nở dưới chân cột cờ Lũng Cú đua sắc cùng lá cờ tổ quốc có diện tích lên đến 54 m2.
Hơn 1.700 ngôi mộ, phần nhiều là các chiến sỹ của F313 và F356 được mệnh danh hổ xám Tây Bắc. Hàng năm vào ngày 12/7, các cựu binh của F356 lại về đây thắp hương tưởng nhớ đến các đồng đội đã hy sinh bảo vệ biên giới Hà Tuyên (nay là Hà Giang) trong những năm 1984 - 1988.
Một cựu binh của F313 đến dâng hương tưởng nhớ đồng đội.
Một cựu binh của F313 đến dâng hương tưởng nhớ đồng đội.
Một cựu binh của F313 đến dâng hương tưởng nhớ đồng đội.
Anh Lý Mạnh Cường một cựu binh trong thời gian 1984 – 1985 của F313 bật khóc khi tình cờ tìm thấy người đồng đội cũ của mình.
Một cựu binh của F313 đến dâng hương tưởng nhớ đồng đội.
Anh Cường đến bên mộ đồng đội thắp hương và nói chuyện với người A trưởng của anh là liệt sỹ Nông Văn Tài với cách xưng hô tao - mày thân thiết.
Liệt sỹ Nông Văn Tài và anh Cường thuộc C9 D9 E14 F313 đóng tại mặt trận huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
Liệt sỹ Nông Văn Tài và anh Cường thuộc C9 D9 E14 F313 đóng tại mặt trận huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
Liệt sỹ Nông Văn Tài và anh Cường thuộc C9 D9 E14 F313 đóng tại mặt trận huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Trí vượt hàng nghìn km từ miền nam ra thăm em trai Nguyễn Văn Tam hy sinh năm 1985 tai mặt trận Vị Xuyên.
Chị Trí đã khóc khi thắp hương cho em chồng và những liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên.
Chị Trí đã khóc khi thắp hương cho em chồng và những liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên.
Hữu Nghị


Hữu Nghị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét